Bát nháo xe khách, xe buýt ở Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, hoạt động vận tải hành khách bằng xe khách, xe buýt ở Nghệ An tồn tại tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm các quy định về đảm bảo ATGT, đặc biệt là trên địa bàn Thành phố Vinh.

Dưới đây là những hình ảnh PV Báo Nghệ An ghi lại được trong ngày 22/4.

Bến xe Vinh mỗi ngày có trên 320 chuyến xe khách phục vụ nội, ngoại tỉnh.
Nghệ An có 80 đơn vị vận tải hành khách đăng ký hoạt động tại các bến, trong đó Bến xe Vinh gồm 400 đầu xe đang hoạt động trên 320 chuyến phục vụ khách nội và ngoại tỉnh/ngày. 
Tình trạng xe khách “tranh giành” khách với xe buýt khá phổ biến trên đoạn đường Mai Hắc Đế. Trong ảnh xe khách Khánh Hiền (tuyến Vinh – Nghĩa Đàn) bắt khách ngay tại bến xe buýt gần Ngã tư Ga.
Thời gian qua, hoạt động vận tải bằng xe khách vẫn còn nhiều lộn xộn, đặc biệt là tình trạng xe khách “tranh giành” khách với xe buýt. Trong ảnh xe khách Khánh Hiền (tuyến Vinh – Nghĩa Đàn) bắt khách ngay tại điểm chờ xe buýt trên đườn Mai Hắc Đế, gần Ngã tư Ga.
Xe khách Bích Thủy chạy tuyến Vinh -  Quỳ Hợp ngang nhiên bắt khách trên đường Mai Hắc Đế
Xe khách chiếm chỗ của xe buýt ngay tại điểm dừng đón trả khách của xe buýt
Xe khách của HTX vận tải hành khách Huy Hải chèo kéo khách trên đường Mai Hắc Đế, trước cổng trường THPT Dân tộc nội trú
Cũng trên đường Mai Hắc Đế, xe khách Bích Thủy chạy tuyến Vinh - Quỳ Hợp ngang nhiên bắt khách ở điểm chờ xe buýt.
3.jpg
Bên cạnh đó là tình trạng các xe dừng, đỗ không đúng nơi quy định rất phố biến. Xe khách Duy Mạnh chạy tuyến Quế Phong dừng đỗ ngay trên đường Trần Phú (gần bến xe Vinh). Ảnh chụp lúc 8h25 ngày 22/4/2016
 tại một số quãng đường, mật độ xe bus lại quá dày
Trên địa bàn tỉnh hiện có Bên cạn đó còn có 15 tuyến xe buýt hoạt động nội tỉnh và tuyến Vinh – Hà Tĩnh với gần 500 chuyến xe. Tuy nhiên, tại một số quãng đường, mật độ xe bus lại quá dày như tuyến đường từ Đại học Vinh đến Bến xe Vinh, dẫn đến tình trạng lộn xộn, cạnh tranh không lành mạnh. Trong ảnh, 3 chiếc xe buýt "cố thủ" chờ khách tại điểm chờ xe buýt trên đường Lê Duẩn, gần cổng trường Đại học Vinh. 
Ngay cả ở một tuyến đường nhỏ hẹp,
Ngay cả ở một tuyến đường nhỏ hẹp, lưu lượng người qua lại đông như đường Nguyễn Văn Trỗi (bên hông trường Đại học Vinh, trước cổng chợ Bến Thủy) cũng có đến 6 tuyến xe buýt với hàng chục chuyến xe mỗi ngày chạy qua.
Tình trạng chạy sai tuyến
Không những thế, tình trạng xe buýt chạy sai tuyến trên đoạn đường này cũng như nhiều đoạn đường khác trên địa bàn Thành phố Vinh là khá phổ biến. Trong ảnh, tuyến xe buýt số 26 dù không được phép chạy trên đường Nguyễn Văn Trỗi (theo quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 22/1/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Nghệ An) nhưng các xe thuộc tuyến trên của các hãng Đông Bắc, Thạch Thành... vẫn chạy vào đường này.

Đinh Nguyệt - Minh Quân

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.