Bế mạc Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Chiều 17/6, Sở LĐ-TB&XH phối hợp các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh tổ chức Bế mạc và trao giải Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm năm 2022.

Tham dự lễ bế mạc có các đồng chí: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, đại diện các sở, ban, ngành, các cơ sở giáo dục dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức tham quan các sản phẩm thiết bị đào tạo tự làm được đánh giá có tính ứng dụng cao. Ảnh: Thanh Nga

Ban Tổ chức tham quan các sản phẩm thiết bị đào tạo tự làm được đánh giá có tính ứng dụng cao. Ảnh: Thanh Nga

Tham dự hội thi lần này có 47 thiết bị của 133 tác giả đến từ 13 đơn vị. Một số đơn vị có nhiều thiết bị tham gia dự thi như: Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc có 15 thiết bị, Trường Cao đẳng Việt - Đức có 7 thiết bị, Trường Trung cấp KT – KT Bắc Nghệ An có 5 thiết bị. Các tác giả, nhóm tác giả có thiết bị dự thi đều là những giảng viên, giáo viên có kỹ năng nghề cao, có nhiều kinh nghiệm trong việc tự làm thiết bị để phục vụ thiết thực cho công tác giảng dạy.

Các thiết bị đào tạo tự làm tham gia hội thi lần này được đánh giá có chuyển biến tích cực về chất lượng, hướng đến công nghệ 4.0. Ảnh: Thanh Nga

Các thiết bị đào tạo tự làm tham gia hội thi lần này được đánh giá có chuyển biến tích cực về chất lượng, hướng đến công nghệ 4.0. Ảnh: Thanh Nga

So với các hội thi trước, hội thi lần này đã có chuyển biến tích cực về chất lượng, hướng đến công nghệ 4.0, đa dạng về thể loại, từ các mô hình đơn giản đến các thiết bị ứng dụng kỹ thuật hiện đại, lập trình phức tạp, tập trung ở các nghề: Công nghệ hàn, điện tử điện lạnh, công nghệ ô tô, điện công nghiệp. Phần lớn các thiết bị tham dự hội thi đã thể hiện được tính sáng tạo cao và khả năng ứng dụng các tiến bộ của khoa học, công nghệ trong việc nghiên cứu, thiết kế sản xuất thiết bị đào tạo. Điểm nổi bật là hầu hết các thiết bị dự thi đều sử dụng các vật tư dễ tìm, có tính thẩm mỹ và kinh tế cao; tính chuyên nghiệp trong thiết kế, đa dạng trong nội dung bài học, cẩn trọng trong tài liệu thuyết minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao thưởng cho các tập thể xuất sắc trong hội thi lần này. Ảnh: Thanh Nga

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao thưởng cho các tập thể xuất sắc trong hội thi lần này. Ảnh: Thanh Nga

Hội thi là cơ hội để ban tổ chức tìm ra và góp phần nhân rộng những kinh nghiệm sáng kiến, mô hình thiết kế phù hợp, hiệu quả trong hoạt động đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, qua đây cũng là dịp để tăng cường các hoạt động quảng bá, truyền thông nhằm thu hút sự quan tâm của toàn xã hội với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Cũng qua hội thi, căn cứ vào kết quả, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các thiết bị có chất lượng, và khả năng phát triển để tham dự Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ 7 tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trao thưởng cho nhóm tác giả, tác giả đạt giải Nhì tại hội thi. Ảnh: Thanh Nga

Trao thưởng cho nhóm tác giả, tác giả đạt giải Nhì tại hội thi. Ảnh: Thanh Nga

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần khách quan trung thực Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong hội thi; khen thưởng 4 nhóm tác giả, tác giả có thiết bị đạt giải Nhất; 4 nhóm tác giả, tác giả đạt giải Nhì; 8 nhóm tác giả, tác giả đạt giải Ba.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.