"Bến quê" - tình quê

                                          (Bùi Đình Sâm, Nhà xuất bản Nghệ An, 2012)

(Baonghean) - Từ tình cảm tha thiết đối với quê nhà, anh Bùi Đình Sâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã tập hợp những bài viết, và các sáng tác của mình, xuất bản thành tập sách, với tên gọi Bến quê.

Bìa cuốn sách

Sách gồm 3 phần. Phần I: Dấu ấn lịch sử - văn hóa, gồm 7 bài viết: Làng Nha Môn quê tôi - nơi có mộ Tiến sỹ Nguyễn Khắc Văn cách đây gần 400 năm về trước; Làng Nhạn Tháp quê tôi - nơi có Tháp Nhạn Phật giáo độc đáo và cổ nhất nước ta; Mai Thúc Loan với Khởi nghĩa Hoan Châu, sự kiện lịch sử to lớn, cách đây khoảng 1300 năm về trước; Nghệ An với 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Có chăng mộ Vua Quang Trung nơi quê ông ở Nghệ An; Phan Bội Châu là bậc anh hùng, vị thiên sứ, người con ưu tú của quê hương; Nghị quyết UNESCO về kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những bài viết, tâm huyết của Bùi Đình Sâm. Tác giả đưa ra những tư liệu lịch sử, những quan điểm, nhận định sắc sảo, bổ ích nhằm ghi nhận công lao to lớn của các anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa - những người con ưu tú của xứ Nghệ.

Phần II: Giữ gìn văn hóa làng quê, gồm 4 truyện ký, truyện ngắn: Ngã ba quê, Chuyện phố, chuyện quê; Về quê ăn tết; Lụt ở quê. “Quê” là nội dung xuyên suốt, là tình cảm, là nỗi đau đáu và cũng chính là niềm tự hào của tác giả. Trong các truyện, ký, truyện ngắn của anh, không chỉ ghi dấu những hoài niệm về quê hương, kỷ niệm tuổi thơ, mà còn biết bao nỗi niềm ngổn ngang đã xâm nhập vào lũy tre làng… Nhưng trên hết, vẫn tình quê, trách nhiệm đối với quê hương… Đó là sự thẳng thắn, bộc trực, đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu xa, sai trái. Đó cũng chính là tính cách nổi bật của người dân quê Nghệ mà Bùi Đình Sâm muốn khắc họa, thông qua các trang viết của mình.

Phần III: Hát mãi về quê hương, gồm 6 bài thơ của tác giả: Thu về trên núi Quyết; Một thoáng Lam Hồng; Về thăm quê; Mẹ của chúng con; Bến quê (Có 4 bài đã được phổ nhạc). Thơ mộc mạc, giản dị, dễ hiểu,…

Bến quê với 120 trang in, là sách do UBND tỉnh Nghệ An đặt hàng, được Nhà xuất bản Nghệ An ấn hành năm 2012 với mong muốn "giúp bạn đọc yêu quê, hiểu thêm về quê mình, từ đó nâng cao lòng tự hào và trách nhiệm xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp" (Lời tác giả)!

Bùi Ngọc (Nhà xuất bản Nghệ An)

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.