Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An được xuất viện

(Baonghean.vn) - Bệnh nhân L.T.P.N làm nghề buôn bán rau tại chợ đầu mối Vinh. Việc bệnh nhân này được xuất viện là thành quả từ sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ y bác sĩ làm việc tại Bệnh viện dã chiến số 1.

Trưa 9/7, Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An tổ chức trao giấy chứng nhận khỏi bệnh cho bệnh nhân L.T.P.N – Đây là bệnh nhân đầu tiên tại đây được khỏi bệnh và xuất viện. Hiện nay, Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An đang điều trị cho 74 bệnh nhân Covid-19.

Bệnh viện Dã chiến số 1 Nghệ An trao giấy chứng nhận khỏi bệnh cho bệnh nhân L.T.P.N. Ảnh: Trung Thành
Lãnh đạo bệnh viện Dã chiến số 1 Nghệ An trao giấy chứng nhận khỏi bệnh cho bệnh nhân L.T.P.N. Ảnh: Trung Thành
Bệnh nhân L.T.P.N sinh năm 1989, trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh. Bệnh nhân làm nghề buôn bán rau tại chợ đầu mối thành phố Vinh; được công bố vào ngày 24/6. Sau đó bệnh nhân được đưa vào điều trị tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An), rồi chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 Nghệ An.
Trước giờ được xuất viện, chị L.T.PN chia sẻ: “Thời gian điều trị tại bệnh viện dã chiến, tôi đã nhận được sự quan tâm và điều trị tận tình từ các y bác sĩ, tôi thực sự rất biết ơn vì điều đó. Cảm giác được ra viện không lời nào nói hết, tôi chỉ mong sớm được về nhà, đảm bảo thực hiện đúng quy định cách ly và sớm có thể quay lại công việc. Tôi chúc cho các bệnh nhân còn lại sớm nhận được kết quả âm tính, chúc đội ngũ y bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 thật nhiều sức khỏe”.
Xe cứu thương của bệnh viện đã đưa chị L.T.P.N về tận nhà, thực hiện cách ly. Ảnh: Trung Thành
Xe cứu thương của bệnh viện đã đưa chị L.T.P.N về thực hiện cách ly tại nhà trong 14 ngày. Ảnh: Trung Thành
Tính đến thời điểm hiện tại, Nghệ An đã có 130 ca dương tính với Covid-19 ở 10 địa phương: Thành phố Vinh: 88, Diễn Châu: 18, Tân Kỳ: 01, Quỳ Hợp: 05, Nam Đàn: 05, Đô Lương: 01, Hoàng Mai: 02, Nghĩa Đàn: 01, Nghi Lộc: 04, Quỳnh Lưu: 05...
Với việc chị L.T.P.N khỏi bệnh, lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện của đợt dịch này (từ 13/6) ở Nghệ An là 08 bệnh nhân./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.