Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(Baonghea.vn) – Chiều 2/12, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Dự lễ có Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế; lãnh đạo các Cục, Vụ của Bộ Y tế; lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Xuân Đại – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các ủy viên BTV tỉnh ủy cùng đại diện các Sở, Ban, ngành trong tỉnh.

Được thành lập năm 2002, với tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, bệnh viện có quy mô 33 giường bệnh; mỗi ngày tiếp nhận khám, điều trị khoảng 300 - 400 bệnh nhân.

Ông Nguyễn Xuân Kiên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông ôn lại chặng
Ông Nguyễn Xuân Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc bệnh viện ôn lại chặng đường 15 năm phát triển với nhiều thành tựu nổi bật của bệnh viện. Ảnh: Từ Thành

Trải qua 15 năm xây dựng, phát triển, hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông có cơ sở hạ tầng gần 30.000 m2 sàn xây dựng; tổng mức đầu tư trên 800 tỷ đồng. Bệnh viện có quy mô 350 giường bệnh, số giường kế hoạch là 250 giường, với gần 400 cán bộ, nhân viên.

Bệnh viện có 19 khoa, phòng chức năng. Bệnh viện được đầu tư đồng bộ, liên hoàn, khép kín theo tiêu chuẩn khách sạn gắn liền bệnh viện, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Số lượt bệnh nhân đến khám và điều trị khoảng 700 - 800 người mỗi ngày. Bệnh viện tiếp tục đầu tư máy móc hiện đại như máy chụp CT 128 lát cắt, máy tán sỏi ngoài cơ thể, hệ thống máy xét nghiệm chuẩn quốc tế...

Toàn cảnh bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (TP. Vinh).
Toàn cảnh bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (TP. Vinh).

Hàng tháng, bệnh viện tiếp nhận 250 - 300 ca mổ, đồng thời triển khai được nhiều kỹ thuật hiện đại như: Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm lệch, cột sống, tụ máu ngoài màng cứng…. Nhờ đó nâng cao hiệu quả điều trị, giảm tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển viện, chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí điều trị. 

Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông ngày càng khẳng định thương hiệu uy tín, chất lượng; địa chỉ y tế tin cậy của nhân dân Nghệ An và các tỉnh lân cận, cũng như nước bạn Lào.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc mừng và biểu dương những kết quả Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đạt. Ảnh: Từ Thành
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc mừng và biểu dương những kết quả Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đạt được thời gian qua. Ảnh: Từ Thành

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đạt được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao chiến lược phát triển đúng đắn của bệnh viện; đã đóng góp cho sự phát triển ngành y tế tỉnh nhà.

Đồng chí mong muốn, bệnh viện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đón nhận cơ hội, điều kiện thuận lợi, trở thành đơn vị vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai; tiếp tục phát triển quy mô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bệnh viện tiếp tục quan tâm công tác quản trị, đầu tư trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại, phát triển nguồn nhân lực bài bản, có chiều sâu, quan tâm chăm lo đội ngũ nhân viên y tế; nâng cao tinh thần thái độ phục vụ và làm tốt trách nhiệm xã hội.

Với những thành tích đã đạt được, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Y tế.

UBND tỉnh Nghệ An trao tặng bức trướng, với nội dung: “Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông 15 năm xây dựng và phát triển”.

7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển của bệnh viện giai đoạn 2002 -2017 đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Ảnh: Từ Thành
Trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Ảnh: Từ Thành
UBND tỉnh Nghệ An trao tặng bệnh viện bức trướng với nội dung: “Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông 15 năm xây dựng và phát triển”. Ảnh: Từ Thành
UBND Tỉnh Nghệ An trao tặng bệnh viện bức trướng với nội dung: “Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông 15 năm xây dựng và phát triển”. Ảnh: Từ Thành
Trao bằng khen của Bộ Y tế cho Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Ảnh: Từ Thành
Trao Bằng khen của Bộ Y tế cho Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Ảnh: Từ Thành

Dịp này,  Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết đinh công nhận Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông trở thành đơn vị vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai.

Bộ trưởng chúc mừng những thành tựu đã đạt được của bệnh viện trong thời gian qua; đặc biệt sự kiện chính thức trở thành bệnh viện vệ đầu tiên tại Nghệ An của Bệnh viện Bạch Mai thuộc khối ngoài công lập.

Quyết định đơn vị vệ tinh. Ảnh: Từ Thành
Trao quyết định công nhân Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông là đơn vị vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ảnh: Từ Thành

Đồng thời mong muốn thời gian tới, bệnh viện tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Bạch Mai, trên cơ sở phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế và nguồn lực; bệnh viện Đa khoa Cửa Đông sẽ nâng cao chất lượng KCB hơn nữa, cung cấp các dịch vụ y tế hiện đại đáp ứng nhu cầu người bệnh tại Nghệ An.

Đinh Nguyệt 

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.