Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh phẫu thuật thay khớp háng thành công cho 3 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng về cộng đồng, mới đây, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh đã tiến hành phẫu thuật thay khớp háng thành công cho 3 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động từ thiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mang đến cơ hội điều trị bệnh cho những người kém may mắn trong xã hội.

Ông Hoàng Văn Tâm (45 tuổi) ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, là lao động chính trong gia đình. Vốn kiếm sống bằng nghề đi biển, nhưng hơn 5 năm nay, ông bị thoái hóa khớp háng nặng, đi lại hết sức khó khăn, không còn khả năng lao động. Hoàn cảnh nghèo khó, con nhỏ, vợ không có công việc ổn định nên ông Tâm không có điều kiện chữa trị dứt điểm.

Qua các phương tiện truyền thông, ông Hoàng Văn Tâm được biết đến chương trình phẫu thuật thay khớp háng miễn phí của Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh. Và điều kỳ diệu đã đến, ông may mắn được lựa chọn là 1 trong 3 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được tham gia chương trình này.

Quang cảnh lễ trao kinh phí tài trợ phẫu thuật. Ảnh: Lâm Tùng

Quang cảnh lễ trao kinh phí tài trợ phẫu thuật. Ảnh: Lâm Tùng

3 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được tài trợ toàn bộ kinh phí phẫu thuật. Ảnh: Lâm Tùng
3 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được tài trợ toàn bộ kinh phí phẫu thuật. Ảnh: Lâm Tùng

Bác sĩ CKI Vương Quốc Việt - Phó Giám đốc chuyên môn của Bệnh viện kiêm Trưởng Khoa Ngoại - Phẫu thuật gây mê hồi sức là người được đơn vị chọn trực tiếp phẫu thuật thay khớp háng cho 3 bệnh nhân.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật thay khớp háng tại Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh. Ảnh: Lâm Tùng
Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật thay khớp háng tại Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh. Ảnh: Lâm Tùng

Bác sĩ Việt cho biết: “Chúng tôi sử dụng phương pháp mổ ít xâm lấn nhất, để giảm bớt tổn thương hệ thống phần mềm, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn, vết mổ đẹp hơn và hạn chế nhiễm trùng. Nhờ vậy, chỉ 6 ngày sau khi mổ, các bệnh nhân từng bước hồi phục tốt và đã tập đi lại bình thường. Bệnh nhân đang tập đi lại, có người sức khỏe tốt đã có thể bỏ nạng khi di chuyển”.

Bác sĩ CKI Vương Quốc Việt - Phó Giám đốc chuyên môn của Bệnh viện đánh giá cả 3 ca mổ đều thành công. Ảnh: Lâm Tùng

Bác sĩ CKI Vương Quốc Việt - Phó Giám đốc chuyên môn của Bệnh viện đánh giá cả 3 ca mổ đều thành công. Ảnh: Lâm Tùng

3 bệnh nhân Hoàng Văn Tâm, Nguyễn Hoàng Ngọc, Vũ Văn Khương (thứ tự từ trái sang) đang từng bước hồi phục tốt và đã tập đi lại bình thường. Ảnh: Lâm Tùng

3 bệnh nhân Hoàng Văn Tâm, Nguyễn Hoàng Ngọc, Vũ Văn Khương (thứ tự từ trái sang) đang từng bước hồi phục tốt và đã tập đi lại bình thường. Ảnh: Lâm Tùng

Chương trình mổ 3 ca khớp háng miễn phí cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An nằm trong chuỗi các hoạt động hướng về cộng đồng của Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, bắt đầu triển khai từ tháng 7/2022.

Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chia sẻ yêu thương đến những số phận kém may mắn trong cuộc sống, do Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Công ty cổ phần Dược và TBYT Nam Hà, hãng vật tư chấn thương, chỉnh hình Permedica tài trợ, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, Thành đoàn thành phố Vinh tổ chức.

Theo đó, bệnh nhân đã được hỗ trợ toàn bộ 100% chi phí phẫu thuật. Thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, Thành đoàn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh đã tổng hợp danh sách những người cần thay khớp háng có hoàn cảnh khó khăn và chọn ra 3 trường hợp có bệnh lý nặng nhất, có hoàn cảnh khó khăn nhất để hỗ trợ./.

tin mới

Bài tập cho người bệnh viêm phổi

Bài tập cho người bệnh viêm phổi

Trường hợp viêm phổi nặng có thể gây khó thở, thở nặng nhọc làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hàng ngày. Thực hiện một số bài tập không giúp điều trị khỏi viêm phổi nhưng có tác dụng tăng cường chức năng hô hấp,

Bí quyết thoát mất ngủ do căng thẳng của nữ giám đốc U50

Bí quyết thoát mất ngủ do căng thẳng của nữ giám đốc U50

(Baonghean.vn) - “Cứ căng thẳng đầu óc là tối về tôi lại không chợp mắt nổi, đêm chỉ ngủ được 1 - 2 tiếng. Sáng dậy đầu ong ong, người mệt mỏi, dễ cáu gắt, không có năng lượng tư vấn cho khách hàng”, chị Vũ Kim Sa - Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Hà My chia sẻ.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Bài tập cho người bệnh hen

Bài tập cho người bệnh hen

Mục tiêu của điều trị bệnh hen là giúp người bệnh kiểm soát tốt triệu chứng, duy trì khả năng hoạt động bình thường, ngăn ngừa biến chứng… Vậy người bệnh hen nên tập luyện như thế nào?

Cán bộ thú y huyện Diễn Châu tiêm phòng vắc xin cho đàn gia cầm trên địa bàn. Ảnh tư liệu: Phú Hương

Chủ tịch UBND cấp huyện bị phê bình nếu địa phương để dịch bệnh dại và cúm gia cầm lây lan, có người tử vong

(Baonghean.vn) - Địa phương nào chủ quan, để dịch bệnh xảy ra và lây lan, có người tử vong do chó mắc bệnh dại cắn hoặc người chết do nhiễm virut cúm gia cầm khi đàn vật nuôi chưa được tiêm phòng vắc-xin thì chủ tịch UBND cấp huyện bị phê bình trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đặt stent Graft cho bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng. Ảnh: Hồ Hà

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An triển khai thường quy kỹ thuật đặt Stent Graft động mạch chủ

(Baonghean.vn) - Đặt Stent Graft động mạch chủ là kỹ thuật khó, chuyên sâu của chuyên ngành tim mạch. Kỹ thuật này đã được triển khai thường quy tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ở Nghệ An, hiện mới chỉ có Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thực hiện được kỹ thuật này.

Khám phá tác dụng ít biết của cứu ngải

Khám phá tác dụng ít biết của cứu ngải

Đến nay, nhiều người vẫn cho rằng, cứu ngải chỉ có vai trò hỗ trợ cho tác dụng của châm cứu. Thực ra, đây là một phương pháp trị liệu riêng biệt với những giá trị phòng và điều trị bệnh tật hết sức độc đáo.

“Chủ động phòng chống bệnh lý đột quỵ”

Chương trình livestream 'Chủ động phòng chống bệnh lý đột quỵ'

(Baonghean.vn) -Bệnh đột quỵ nguy hiểm như thế nào? Làm sao để phòng tránh và nhận biết sớm đột quỵ? Tất cả sẽ được bác sĩ Bệnh viện ĐKTP Vinh giải đáp trong chương trình “20h Bác sỹ đây rồi”. Chương trình được livestream lúc 20h ngày 20/3 trên các nền tảng số của Báo Nghệ An và BVĐK Thành phố Vinh.