Bị Interpol truy nã, vẫn làm cố vấn cho Tổng tham mưu trưởng Ukraine

Lãnh đạo Yarosh nổi tiếng với các phát ngôn khiêu khích đã cam kết nhập các tiểu đoàn tình nguyện phái hữu vào quân đội Ukraine.
Dmytro Yarosh, lãnh tụ Đảng Phái Hữu của Ukraine, đã chính thức được trao một ghế trong Bộ Quốc phòng nước này với tư cách là cố vấn cho Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine.
Lãnh tụ cực hữu Ukraine, Yarosh (ảnh: dailyslave)
Lãnh tụ cực hữu Ukraine, Yarosh (ảnh: dailyslave)
Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraine đã xác nhận điều này. Bộ này cũng công bố hình ảnh cuộc họp giữa Yarosh và Tổng Tham mưu trưởng kiêm Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Viktor Muzhenko cuối tuần vừa rồi. Thông cáo cũng xác nhận hai ông này đã “nhất trí về hình thức hợp tác giữa ‘Phái Pravyi’ và các lực lượng vũ trang Ukraine”.
Theo thông cáo, ông Muzhenko “nhấn mạnh rằng lục quân Ukraien đã trở thành một trong các đội quân mạnh nhất ở châu Âu” và các người lính Ukraine chứng tỏ được rằng “họ biết cách đánh và trân trọng đóng góp của các tiểu đoàn tình nguyện trong việc phòng thủ Ukraine”.
Thông cáo chỉ rõ, ông Yarosh “nhấn mạnh đoàn kết là điều kiện tiên quyết cho thắng lợi trong chiến trận và bày tỏ việc sẵn sàng tích hợp các tiểu đoàn tình nguyện này (của Phái Hữu) vào quân đội Ukraine”.
Đảng Phái Hữu là một liên minh của các tổ chức cực hữu, phát xít và tân phát xít công khai hình thành trong đợt biểu tình Maidan ở Kiev năm ngoái.
Lãnh tụ đảng này bị liệt vào danh sách truy nã của tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) vào tháng 4/2014, do “công khai kích động các hoạt động khủng bố và cực đoan, có sử dụng phương tiện thông tin đại chúng”.
Hồi tháng 11/2014, Tòa án Tối cao Nga tuyên bố đảng Phái Hữu này là một tổ chức cực đoan và đã cấm các hoạt động của nó trên lãnh thổ Nga.
Ông Yarosh nổi tiếng với loạt tuyên bố khiêu khích như là kêu gọi đuổi các cư dân Donbass, tống giam họ, và tước các quyền công dân của họ sau khi quân đội Ukraine “giải phóng” thành công các lãnh thổ hiện do lực lượng dân quân đông Ukraine nắm giữ.
Phái Hữu nổi tiếng về vai trò của mình trong việc đụng độ với cảnh sát Ukraine trên đường phố Kiev và chiếm các tòa nhà chính phủ trong cuộc bạo loạn Kiev.
Cư dân Donbass đã tố cáo các tiểu đoàn của Phái Hữu phạm các tội ác chiến tranh./.
Theo VOV

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.