Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dự Lễ Khai giảng năm học mới tại ngôi trường giàu thành tích nhất xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Sáng 5/9, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dự Lễ Khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Võ Văn Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Như Khôi - Giám đốc Đài PTTH Nghệ An; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội khuyến học tỉnh;... Ảnh: Thành Duy
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Võ Văn Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Như Khôi - Giám đốc Đài PTTH Nghệ An; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội khuyến học tỉnh;... Ảnh: Thành Duy

Tại Lễ Khai giảng, hơn 1.300 học sinh nhà trường đã được nghe thầy giáo Ngô Sỹ Thủy - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các em học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh trong cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

Trong không khí vui tươi của ngày khai giảng năm học mới 2020 -  2021, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã đánh trống khai giảng tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và tặng hoa, quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho nhà trường. 
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã đánh trống khai giảng năm học 2020 - 2021 tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã đánh trống khai giảng năm học 2020 - 2021 tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Thành Duy

Năm học 2019 - 2020, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của THPT chuyên trong ngành Giáo dục nước nhà. Sự chú trọng đồng bộ hai nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi và giáo dục toàn diện đã góp phần tạo nên một môi tường giáo dục trẻ trung, năng động, phù hợp với yêu cầu giáo dục hiện đại và hội nhập quốc tế.

Học sinh Trường đạt 82 giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 13 giải Nhất, 31 giải Nhì, 25 giải Ba, 13 giải Khuyến khích, tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu của cả nước. Đây cũng là năm học có số học sinh đạt giải Nhất nhiều nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng hoa chúc mừng năm học mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng hoa chúc mừng năm học mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cô Nguyễn Thị Thanh Hà - giáo viên môn Sinh học và cô Phạm Thị Thu Hường - giáo viên môn Tin học. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cô Nguyễn Thị Thanh Hà - giáo viên môn Sinh học và cô Phạm Thị Thu Hường - giáo viên môn Tin học. Ảnh: Thành Duy

Trường có 2 học sinh tham dự Olympic quốc tế và khu vực, trong đó có em Phạm Trung Anh đã xuất sắc giành Huy chương vàng quốc tế môn Hóa học. Đây là kết quả cao nhất của môn Hóa học ở cấp quốc tế của Trường từ trước đến nay. Học sinh Trường đã tham gia và đạt kết quả cao trong nhiều kỳ thi, nhiều sân chơi trí tuệ cấp quốc gia. 

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu Ngô Sỹ Thủy phát biểu tại khai giảng. Ảnh: Thành Duy
Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu Ngô Sỹ Thủy phát biểu tại khai giảng. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cô Nguyễn Thị Thanh Hà - giáo viên môn sinh học và cô Phạm Thị Thu Hường - giáo viên môn Tin học; trao 15 suất học bổng chương trình “Tiếp sức đến trường”, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia năm học 2019 - 2020, 86 học sinh và 34 giáo viên trực tiếp bồi dưỡng các em học sinh giỏi đạt giải vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành trao học bổng "Tiếp sức đến Trường" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành trao học bổng "Tiếp sức đến Trường" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao học bổng Vallet cho học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu: Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao học bổng Vallet cho học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu: Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí: Võ Văn Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 34 giáo viên trực tiếp bồi dưỡng các em học sinh giỏi đạt giải. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí: Võ Văn Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 34 giáo viên trực tiếp bồi dưỡng các em học sinh giỏi đạt giải. Ảnh: Thành Duy

Trường cũng được Quỹ học bổng Vallet tặng 31 suất học bổng, mỗi suất 11 triệu đồng. Hội Khuyến học tỉnh trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, mỗi suất 500 ngàn đồng. Một số doanh nghiệp, ngân hàng, trung tâm tiếng anh cũng đã trao học bổng cho học sinh trường tại Lễ khai giảng.

Các em học sinh khối lớp 10 nhập học tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Thành Duy
Các em học sinh khối lớp 10 nhập học tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Thành Duy

Năm học 2020 -2021, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có hơn 1.300 học sinh với 40 lớp, trong đó có 490 học sinh khối lớp 10.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.