Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tiếp công dân phiên định kỳ tháng 11/2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)- Sáng 28/11, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân phiên định kỳ tháng 11/2022.
Toàn cảnh cuộc tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Toàn cảnh cuộc tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số ban, sở, ngành, địa phương liên quan.

Ông Trương Văn Hữu, đại diện cho 16 hộ dân xóm Đồng Nang, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp kiến nghị xem xét điều chỉnh đường địa giới hành chính giữa xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp) và xã Giai Xuân (Tân Kỳ) theo tinh thần Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (Dự án 513).

Công dân Trương Văn Hữu, đại diện cho 16 hộ dân xóm Đồng Nang, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Công dân Trương Văn Hữu, đại diện cho 16 hộ dân xóm Đồng Nang, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, ông Hữu nêu nguyện vọng chuyển 59,13 ha đất nông nghiệp thuộc địa giới hành chính xã Giai Xuân (Tân Kỳ) về phạm vi địa giới hành chính của xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp) để thuận lợi cho người dân trong quá trình sản xuất. Đồng thời, đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để sử dụng ổn định sản xuất lâu dài, và cũng là cơ sở để công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp) và Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, cũng như lãnh đạo xã Giai Xuân (Tân Kỳ) và Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ đã có những phát biểu làm rõ nguồn gốc, hiện trạng của diện tích đất trên, đồng thời, báo cáo rõ quá trình phối hợp giải quyết của 2 địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đình Tùng - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp phát biểu tại phiên tiếp dân. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Đình Tùng - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp phát biểu tại phiên tiếp dân. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, ngày 17/10/2016, lãnh đạo 2 xã Hạ Sơn, Giai Xuân và 2 huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp đã ký biên bản hiệp thương thống nhất đường địa giới hành chính giữa 2 xã và tiến hành cắm mốc. Theo đó, phần diện tích này thuộc xã Giai Xuân (Tân Kỳ). Tuy nhiên, sau đó phát hiện thấy bất cập là có 16 hộ dân của xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp) đang sản xuất ổn định trên diện tích này.

Về nguồn gốc đất, theo ý kiến lãnh đạo các địa phương liên quan tại phiên tiếp công dân, trên diện tích này, ngoài diện tích đất do khai hoang trước đây của người dân xã Hạ Sơn thì có một phần diện tích do 11 hộ dân xã Tân Xuân (Tân Kỳ) chuyển nhượng cho 4 hộ dân xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp) trong thời gian các năm 2016 và 2017. Hiện nay, 16 hộ dân xóm Đồng Nang, xã Hạ Sơn đang sản xuất, không có tranh chấp. Về mặt địa lý thì diện tích đất này gần trung tâm xã Hạ Sơn hơn trung tâm xã Giai Xuân.

Đồng chí Phan Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ phát biểu tại phiên tiếp dân. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Phan Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ phát biểu tại phiên tiếp dân. Ảnh: Thành Duy

Từ tháng 3/2022 đến nay, UBND huyện Quỳ Hợp và UBND huyện Tân Kỳ đã có nhiều cuộc làm việc với nhau, song vẫn chưa thống nhất được quan điểm xử lý. UBND huyện Quỳ Hợp đề nghị chuyển toàn bộ 59,13 ha đất trên về địa giới hành chính xã Hạ Sơn. Còn UBND huyện Tân Kỳ vẫn bảo lưu quan điểm giữ nguyên hiện trạng đường địa giới hành chính đã được chính quyền 2 xã Giai Xuân, Hạ Sơn và 2 huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp hiệp thương thống nhất năm 2016.

Sau đó, Sở Nội vụ cũng đã chủ trì cuộc làm việc với UBND các huyện Quỳ Hợp và Tân Kỳ để giải quyết vấn đề trên, nhưng sau đó, hai bên vẫn không thống nhất được việc điều chỉnh địa giới hành chính.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên tiếp dân. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên tiếp dân. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh nêu quan điểm, trên cơ sở hiện trạng 59,13 ha đất trên không có tranh chấp về người sử dụng đất, mà chỉ thuần túy về công tác quản lý Nhà nước, do đó, nên tiếp cận xử lý theo nguyên tắc là tạo thuận lợi nhất cho người dân.

Cụ thể, trước nguyện vọng của 16 hộ dân, cần phải tính khoảng cách có hệ thống giao thông đi lại của người sử dụng đất đến trung tâm các xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp) và Giai Xuân (Tân Kỳ) để xử lý.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy nhấn mạnh: 59,13 ha hiện đang do 16 hộ dân xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp) sản xuất và không có tranh chấp. Do đó, đồng chí cho rằng, không nên quá đi sâu vào nguồn gốc của diện tích đất trên.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên BTV , Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại phiên tiếp dân. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên BTV , Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại phiên tiếp dân. Ảnh: Thành Duy

Mặc dù UBND các huyện Tân Kỳ và Quỳ Hợp đều có các lý lẽ để đưa ra quan điểm của mỗi bên, song tựu trung lại, theo đồng chí Hồ Lê Ngọc, nên đưa lý lẽ này trên quan điểm xử lý là cần có lợi nhất cho người dân. Đồng thời, về quan điểm xử lý cần nhìn vào thực tế là việc phân định địa giới hành chính theo Chỉ thị 364 trước đây ở khu vực này đã có tồn tại, hạn chế và đang thực hiện Dự án 513 nhằm điều chỉnh, khắc phục. Từ các căn cứ đó, UBND 2 huyện Quỳ Hợp và Tân Kỳ cần phối hợp để xem xét nguyện vọng của người dân.

Kết luận phiên tiếp công dân, trên cơ sở phân tích trên, đặc biệt là cho thấy sự thiếu sâu sát trong quá trình hoàn tất hồ sơ, cắm mốc phân định địa giới hành chính tại 2 xã Hạ Sơn và Giai Xuân nên không kịp thời phát hiện ra vấn đề, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị lãnh đạo 2 huyện Quỳ Hợp và Tân Kỳ cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc, nhất là về những nội dung công việc liên quan đến mối quan hệ phối hợp giữa 2 địa phương, nhân dân 2 địa phương, trong đó, có công tác phân định địa giới hành chính, để tránh tranh chấp có thể xảy ra.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu kết luận nội dung phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu kết luận nội dung phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Đi vào quan điểm xử lý, người đứng đầu Tỉnh ủy phân tích: Trước hết phải có lợi nhất cho người dân. Mặc dù trước đây có thể có chuyển nhượng một phần diện tích đất từ người dân xã Tân Xuân (Tân Kỳ) sang các hộ dân ở xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp) trong 59,13 ha trên, nhưng mấu chốt là hiện nay không có tranh chấp giữa các hộ dân của 2 huyện Tân Kỳ và Quỳ Hợp.

Đồng thời, việc xử lý cũng cần phải xuất phát từ quan điểm phải có thuận lợi cho công tác quản lý địa bàn, quản lý con người, đảm bảo an ninh, trật tự; cũng như xử lý trong trường hợp nếu xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tranh chấp giữa người dân với nhau.

Cùng với đó, điều rất quan trọng là hiện trạng của 59,13 ha đất theo đường phân thủy tự nhiên (vẫn còn) hoàn toàn nằm về phía xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp). Ngoài 3 luận cứ trên, thì hiện nay tỉnh đang thực hiện Dự án 513, nên đây là cơ hội để tiến hành điều chỉnh lại địa giới hành chính.

Căn cứ vào 4 cơ sở rất quan trọng trên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý yêu cầu lãnh đạo 2 huyện Quỳ Hợp và Tân Kỳ vào cuộc phối hợp để giải quyết vấn đề phân định địa giới hành chính giữa xã Hạ Sơn và xã Giai Xuân trong thời gian 2 tháng tới. Nếu sau đó, 2 địa phương vẫn chưa thống nhất được phương án thì tỉnh sẽ giao Sở Nội vụ trực tiếp do đồng chí Giám đốc Sở làm trưởng đoàn lên chủ trì làm việc với 2 huyện để xử lý dứt điểm.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.