Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh: Học để làm việc, làm người, làm cán bộ chân chính

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Học viên cần hiểu, học để làm việc, làm người, làm cán bộ chân chính và phải luôn nêu cao tinh thần học tập thường xuyên, suốt đời, mọi nơi, mọi lúc.
Chiều 1/12, tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chiều 1/12, tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự lễ bế giảng, về phía Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí: PGS.TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Văn Lượng - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo; PGS.TS Đinh Ngọc Giang - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng; PGS.TS Đặng Quang Định - Phó Viện trưởng Viện Triết học.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo lớp học; Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng đại diện các ban, ngành liên quan và ban chỉ đạo lớp học.

Phát huy tính chủ động trong công tác bồi dưỡng chính trị

Tại lễ bế giảng, Ban Chỉ đạo lớp học đánh giá cao nỗ lực của  60 học viên đến từ các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thành, thị trong tỉnh đã nghiêm túc tham gia khóa học, bảo đảm các nội dung chuyên đề nhằm lĩnh hội sâu sắc các kiến thức mới về lý luận và thực tiễn trong thời kỳ mới. Các học viên đã chủ động cập nhật kiến thức mới, củng cố nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường cách mạng, nhận thức tư duy và phương pháp luận, rèn luyện đạo đức cách mạng, tác phong công tác, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, xử lý tình huống cụ thể…

Đặc biệt, qua các chuyến nghiên cứu thực tế, các học viên đã thu được nhiều thông tin bổ ích, được chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý giá. Thông qua các chuyến nghiên cứu thực tế, các học viên có thêm điều kiện đúc rút về nhận thức, tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề sát với thực tế đặt ra.
Đồng chí
PGS.TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh trao Giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên. Ảnh: Thanh Quỳnh

Kết thúc khóa học, 100% học viên của lớp đạt loại giỏi, 4 học viên xếp loại xuất sắc, trong đó có 6 đồng chí được Ban Chỉ đạo lớp học tặng Giấy khen. 

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Quỳnh
PGS.TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã có sự phối hợp hiệu quả, chu đáo với Học viện và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để đảm bảo tiến độ thực hiện các nhệm vụ đặt ra một cách khoa học, chặt chẽ và nghiêm túc. Nhờ vậy, trong suốt thời gian diễn ra khóa học từ 13/11 đến ngày 1/12/2019, các công việc của lớp học đều được hoàn thành chương trình đúng quy trình, tiến độ và có hiệu quả.

56 học viên của khóa
100% học viên của khóa học đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà chương trình học đề ra, trong đó có 4 học viên đạt xếp loại xuất sắc, 6 học viên được khen thưởng vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong khóa học. Ảnh: Thanh Quỳnh 

Nêu cao tinh thần học, rèn luyện suốt đời

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh gửi lời chúc mừng 60 đồng chí học viên đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch học tập; nhấn mạnh, các học viên là nguồn quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược các cấp, là những người đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng trong các nhiệm kỳ tới. Chính vì vậy, Tỉnh ủy luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sự kỳ vọng lớn lao và sự chỉ đạo sát sao trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức lớp học.

đồng chí
Bí thư TỈnh ủy Nguyễn Đắc Vinh gửi lời chúc mừng đến 60 học viên đã hoàn thành xuất sắc lớp học bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh
Về công tác tổ chức và chương trình lớp bồi dưỡng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao những  đổi mới hiệu quả trong quản lý cũng như trong quá trình dạy và học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Việc tổ chức thành công lớp học này sẽ là một hình mẫu trong công tác đào tạo cán bộ quản lý các cấp cũng như rèn luyện tư duy, cách làm việc của các học viên.


Đồng chí mong muốn, sau lớp học này, với những kiến thức mới được bổ sung, các đồng chí học viên sẽ hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo thực tiễn ở địa phương, ngành mình và đặc biệt phải là những tấm gương sáng về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, xứng đáng với sự tin cậy và quan tâm của Tỉnh ủy và nhân dân tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao Giấy khen cho 6 học viên xuất sắc của lớp học. Ảnh: Thanh Quỳnh

Học viên cần hiểu, học để làm việc, làm người, làm cán bộ  chân chính; phải luôn nêu cao tinh thần học tập thường xuyên, suốt đời, mọi nơi, mọi lúc. Kết quả học tập của các học viên chỉ thực sự có ý nghĩa nếu được tiếp nối bằng quá trình phấn đấu, rèn luyện liên tục và nâng cao hiệu quả công tác khi trở về cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

tin mới

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.