BIDV Nghệ An trao tặng xe cứu thương trị giá 1,2 tỷ đồng cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, tại thành phố Vinh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An (BIDV Nghệ An) tổ chức trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.

Tới dự, về phía Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có các ông: Nguyễn Văn Hương - Giám đốc; Trịnh Xuân Nam - Phó Giám đốc và đại diện các phòng, khoa liên quan.

Về phía Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An có ông Trần Minh Tính - Giám đốc và các Phó Giám đốc, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban BIDV Nghệ An.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An tổ chức trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An tổ chức trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Nhân kỷ niệm 86 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955 - 27/2/2023, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An triển khai chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Một trong những hoạt động ý nghĩa đó là trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh với mong muốn giúp đơn vị y tế có thêm phương tiện, điều kiện để chăm sóc sức khỏe phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh kiểm tra các trang thiết bị xe cứu thương. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh kiểm tra các trang thiết bị xe cứu thương. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Xe cứu thương có giá trị 1,2 tỷ đồng và được trang bị nhiều máy móc, thiết bị y tế hiện đại nhằm hỗ trợ kịp thời cho việc cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân...

Xe cứu thương có giá trị 1,2 tỷ đồng và được trang bị nhiều máy móc, thiết bị y tế hiện đại. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Xe cứu thương có giá trị 1,2 tỷ đồng và được trang bị nhiều máy móc, thiết bị y tế hiện đại. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh đã gửi lời cảm ơn đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động BIDV Nghệ An đã trao tặng cho đơn vị xe cứu thương; đồng thời hứa sẽ sử dụng xe vào mục đích khám chữa bệnh, góp phần cùng với tỉnh chăm lo tốt sức khỏe cho người dân.

Lễ bàn giao xe cứu thương. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Lễ bàn giao xe cứu thương. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nghệ An cho biết: Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh hiệu quả, thì việc thực hiện trách nhiệm xã hội và mang lại lợi ích cho cộng đồng cũng là sứ mệnh và giá trị cốt lõi mà BIDV hướng tới. Với việc trao 1 xe cứu thương hôm nay, BIDV Nghệ An mong muốn góp một phần nhỏ vào sự nghiệp chăm lo sức khỏe cho toàn dân./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.