Biểu diễn âm nhạc truyền thống và võ cổ truyền dân tộc Việt Nam tại Pháp

Chiều 11/11/2012, tại Orsay, cách thủ đô Paris-Pháp hơn 20km, Hội âm nhạc, văn hóa truyền thống và giáo dục Việt Nam Orsay (Hội OCTAVE- Orsay), đã tổ chức biểu diễn chương trình ca nhạc truyền thống và võ cổ truyền dân tộc mang tên “Mẹ và Biển cả” lần thứ 5.

Tiết mục âm nhạc truyền thống của các thành viên Hội Octave Orsay.

Ảnh: Vietnam+

Hàng trăm bà con Việt kiều tại Pháp và các bạn bè Pháp yêu mến Việt Nam đã đến tham dự.

Chương trình này được tổ chức hàng năm, do nhóm các nghệ sỹ Việt Nam không chuyên và các bạn bè Pháp yêu mến Việt Nam thể hiện bằng đàn tranh, đàn bầu, đàn nhị, sáo trúc, thập lục, tam thập lục… dưới sự đạo diễn của chị Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội OCTAVE- Orsay, người được coi là linh hồn của buổi biểu diễn.

Buổi biểu diễn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán thính giả tham dự, đặc biệt là vở kịch “Tình mẹ bao la” đã làm xúc động của nhiều người Việt tại Pháp, đông đảo khán giả Pháp và quốc tế.

“Tình mẹ bao la” được xây dựng từ những quan sát rất đời thường kể về câu chuyện một người mẹ góa rời Việt Nam đến Pháp sống. Cũng như bao người mẹ khác, mặc dù gặp phải muôn vàn khó khăn trong cuộc sống, nhưng bà đã hy sinh cả đời mình cho hai cô con gái, khắc đậm tình mẫu tử bao la. Vở kịch cũng lột tả được bản chất của nghệ thuật sân khấu Việt Nam - giản dị mà sâu lắng.

Hội âm nhạc, văn hóa truyền thống và giáo dục Việt Nam OCTAVE-Orsay được thành lập từ năm 2007, đến nay Hội có khoảng 50 thành viên, trong đó có 30 thành viên là người Pháp. Hội OCTAVE- Orsay tập trung vào việc tập luyện và dàn dựng các chương trình văn hóa nghệ thuật cổ truyền Việt Nam, giúp hai bên tăng cường hiểu biết, đồng thời phát triển rộng rãi hơn văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Chị Nguyệt Ánh, Chủ tịch Hội OCTAVE- Orsaycho biết,  các thành viên của OCTAVE-Orsay đa số là những người xa quê hương từ nhỏ, luôn mong muốn nói tiếng Việt và truyền bá nét văn hóa Việt Nam cho con em mình để giúp các em duy trì tiếng Việt và hiểu biết sâu hơn văn hóa Việt nam.

Ngoài tình yêu với nghệ thuật, niềm tự hào dân tộc; động lực thôi thúc lớn nhất cho các thành viên Hội chính là ở mục đích làm từ thiện cho trẻ em nghèo, trợ giúp một phần học bổng cho các sinh viên và trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng năm Hội đã dành học bổng cho sinh viên và trẻ em nghèo vượt khó tại trường Trung học cơ sở Lộc Ninh, Đại học Quảng Bình (miền Trung Việt Nam), đồng thời giúp thêm kinh phí cho Trung tâm khiếm thị Nhật Hồng và Trung tâm dưỡng lão nghệ sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các nguồn thu đều quy tụ về Hội để từ đó được phân phát cho nhiều trẻ em, học sinh, sinh viên nghèo khó tại Việt Nam. Số tiền có thể còn khiêm tốn nhưng điều quan trọng là các thành viên của Hội đã có thể đóng góp trực tiếp một phần sức mình về cho đất nước và thể hiện tấm lòng của mình hướng về quê hương.

Cũng trong khuôn khổ buổi biểu diễn, các khán giả được thưởng thức các màn trình diễn các bài võ cổ truyền Việt Nam với kiếm, gậy, côn, dao… do các võ sư không chuyên Pháp và Việt Nam thực hiện. Ngoài ra công chúng còn được thưởng lãm một triển lãm ảnh về đất nước và con người Việt Nam./.

Theo (Vietnam+)- LH

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.