Biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” trong đồng bào Công giáo Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Sáng 20/9, huyện Tân Kỳ tổ chức Hội nghị biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” trong đồng bào Công giáo lần thứ V, giai đoạn 2015 - 2020.

Huyện Tân Kỳ hiện có 1.298 hộ với 5.895 nhân khẩu đồng bào Công giáo, sống tập trung tại 12 xã, thị trấn. 5 năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cộng đoàn giáo dân huyện nhà đã khắc phục mọi khó khăn, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Chú trọng phát triển kinh tế trang trại, mở các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, thương mại cho thu nhập cao, góp phần tăng tỷ lệ hộ khá, giàu trong đồng bào Công giáo từ 17,9% năm 2015 lên 22% năm 2019, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 12,2% xuống còn 6,47%.

Lãnh đạo tỉnh, huyện trao giấy khen cho 10 cá nhân điển hình
Lãnh đạo tỉnh, huyện trao Giấy khen cho 10 cá nhân điển hình.
Kinh tế phát triển, bà con tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong 5 năm qua, bà con đã hiến 50.500m2 đất, phá bỏ 1.650 m tường rào và các công trình trên đất, đóng góp 2,44 tỷ đồng và tham gia 2.115 ngày công làm 5,8 km đường bê tông, cấp phối 24 km đường. Bà con đã quyên góp ủng hộ các loại quỹ nhân đạo, từ thiện với 1.274.200.000 đồng. Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều gương "Người tốt, việc tốt" trong đồng bào Công giáo.
Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Hải Thanh - Phó trưởng Ban Dân tộc tôn giáo MTTQ tỉnh và ông Trịnh Hữu Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện biểu dương ghi nhận những kết quả mà bà con Công giáo đạt được trong 5 năm qua trên mọi phương diện, góp phần xây dựng quê hương Tân Kỳ ngày càng phát triển, khởi sắc.
Đoạn đường do bà con giáo dân ở Tân Kỳ hiến đất để mở rộng. Ảnh tư liệu Thanh Quỳnh
Đoạn đường do bà con giáo dân ở Tân Kỳ hiến đất để mở rộng. Ảnh tư liệu Thanh Quỳnh
Hội nghị đã hiệp thương bầu 5 đại biểu tham dự hội nghị biểu dương gương "Người tốt, việc tốt" trong đồng bào Công giáo cấp tỉnh sẽ diễn ra thời gian tới.
Dịp này, UBND huyện Tân Kỳ đã tặng 10 Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” giai đoạn 2015 - 2020./.

tin mới

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.