Biểu tình chống Mỹ lan sang Đông Nam Á

Cho đến nay, biểu tình đã xảy ra ở hơn 20 quốc gia tại Trung Đông, Đông Nam Á cũng như ở châu Âu.

Cùng ngày, làn sóng biểu tình phản đối bộ phim được cho là có nội dung phỉ báng Nhà Tiên tri Mohammed đã lan sang một số nước Đông Nam Á.

Tại Indonesia, nước có đông tín đồ Hồi giáo nhất thế giới, các cuộc biểu tình trong ngày 17/9 đã biến thành bạo lực khi khoảng 700 người biểu bình ném bom xăng và xung đột với lực lượng cảnh sát bảo vệ bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Jakarta. Cảnh sát đã bắt giữ một số kẻ gây rối. Buổi sáng, một nhóm sinh viên đã dẫm đạp lên cờ Mỹ và ném trứng vào phái bộ ngoại giao của Mỹ tại thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia.

Hàng ngàn người biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi ở thủ đô của Afghanistan (Ảnh: Reuters)
Hàng ngàn người biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi ở thủ đô của Afghanistan (Ảnh: Reuters)

Tại thành phố Marawi miền Nam Philippines, khoảng 3.000 người Hồi giáo tập trung tại quảng trường ở trung tâm thành phố để biểu tình phản đối bộ phim trên. Những người biểu tình đã dẫm đạp, đốt cờ Mỹ và cờ Israel.

Giới chức cảnh sát Philippines cho biết, an ninh đã được tăng cường tại các đại sứ quán nước ngoài, thậm chí tại các khu nhà ở dành cho binh sĩ Mỹ đồn trú tại miền Nam Philíppines, để đề phòng xảy ra các vụ tấn công.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan thông báo sẽ đóng cửa vào trưa 18/9 nhằm đối phó với kế hoạch biểu tình phản đối bộ phim phỉ báng đạo Hồi tại đây. Theo người phát ngôn đại sứ quán, cuộc biểu tình có thể sẽ gây tắc nghẽn giao thông tại khu vực, đồng thời bày tỏ lo ngại cuộc biểu tình hòa bình ban đầu có thể sẽ biến thành biểu tình bạo lực. Mặc dù cho biết chưa nhận thấy mối đe dọa đặc biệt nào đối với công dân Mỹ tại Thái Lan, song nhà chức trách Mỹ vẫn kêu gọi công dân Mỹ tại Thái Lan "hết sức thận trọng".

Sau khi nhà quản lý Internet ở Malaysia có kiến nghị chính thức, trang tìm kiếm thông tin Google đã bắt đầu cấm truy cập tại Malaysia bộ phim vốn được xem là mồi lửa cho làn sóng phẫn nộ trên khắp thế giới Hồi giáo này.

Người phát ngôn trang chia sẻ hình ảnh Youtube, thuộc sở hữu của Google, cho biết đã bắt đầu hạn chế truy cập các clip của bộ phim tư nhân này kể từ ngày 16/9. Trước đó, Google cũng đã phong tỏa video này tại Indonesia, Libya, Ai Cập và Ấn Độ.

Ngày 17/9, khoảng 1.000 người tham gia biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô London (Anh), trong khi các cuộc biểu tình tương tự để phản đối đoạn phim phỉ báng đạo Hồi cũng lan rộng khắp châu Âu.

Những người biểu tình đem theo các khẩu hiệu phản đối Mỹ và lắng nghe các diễn giả lên án bộ phim, chính sách của Mỹ và “sự áp bức” đối với người Hồi giáo. Một người biểu tình nói: “Người Hồi giáo không chấp nhận sự xúc phạm này. Người ta không thể chấp nhận khi niềm tin bị xúc phạm. Chúng tôi ở đây kêu gọi người Hồi giáo nói lên ý kiến của mình mà không dùng bạo lực. Chúng tôi không chấp nhận bỏ qua điều này, nhưng cũng không phải im lặng và chấp nhận niềm tin bị phỉ báng”.

Cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình mặc dù có sự hiện diện của cảnh sát. Ngoài ra, hàng trăm người biểu tình cũng tụ tập trước Đại sứ quán Mỹ tại Paris, Pháp và lãnh sự quán Mỹ tại Australia để phản đối bộ phim được đưa trên trang YouTube hôm 11/9.

Cho đến cuối tuần qua, các cuộc biểu tình lan rộng ở hơn 20 quốc gia tại các khu vực Trung Đông và Đông Nam Á. Ngoài ra, các vụ biểu tình biến thành bạo lực cũng xảy ra ở một số nơi. Tại Sudan và Tunisia, người biểu tình tìm cách tấn công sứ quán của các nước phương Tây, trong khi một nhà hàng thức ăn nhanh của Mỹ tại Lebanon bị đốt cháy và lực lượng gìn giữ hòa bình trên bán đảo Sinai, Ai Cập bị tấn công./.

Theo VOV - ĐT

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.