Bình yên vùng giáp ranh

(Baonghean) - Nắm chắc vùng giáp ranh là nơi dễ xảy ra tranh chấp, xích mích giữa người dân các địa phương, cũng là nơi mà các đối tượng phạm pháp lợi dụng hoạt động, ẩn nấp... Thời gian qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng ý thức trách nhiệm, công an các địa phương đã tích cực phối hợp giải quyết có hiệu quả các tình huống, nhằm hạn chế tối đa các loại tội phạm, góp phần ổn định tình hình ngay tại cơ sở.

Về xóm Động Dài, xã Nam Kim (Nam Đàn), chúng tôi cảm nhận được sự bình yên, trù phú của một vùng quê. Ông Đặng Công Lý, Bí thư Chi bộ của xóm cho biết: Xóm có diện tích tự nhiên 2,7 ha, 107 hộ, với 463 nhân khẩu, lại là địa bàn giáp ranh với khu vực nghĩa trang của xã Trường Sơn và vùng đồi núi giáp với xã Sơn Tân (2 xã thuộc huyện Đức Thọ và huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), vì vậy, không tránh khỏi những va chạm, xích mích. Trước đây, để giải quyết các vụ việc thường gặp nhiều khó khăn vì không có sự kết hợp giữa các địa phương. Từ khi công an 3 xã thực hiện quy chế phối hợp địa bàn giáp ranh, tình hình ANTT trên địa bàn xóm ổn định hẳn. Yên tâm nhất là thanh niên trong xóm và các xã lân cận không xảy ra xích mích như trước đây, mà ngày càng gắn kết, tình cảm.

Tìm hiểu được biết, không riêng xóm Động Dài, những năm trước 2003 tình hình ANTT nói chung, đặc biệt tại vùng giáp ranh 3 xã Nam Kim, Trường Sơn, Sơn Tân thuộc 3 huyện của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh khá phức tạp như: lấn chiếm đất đai, chôn cất mồ mả qua ranh giới, trộm cắp tài sản, cờ bạc, gây rối trật tự... diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, việc phối hợp giải quyết hết sức khó khăn, có những vụ việc phải kéo dài, gây hoang mang lo lắng cho nhân dân. Trước tình hình đó, công an các địa phương đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành lập cụm liên kết phối hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh. 
Công an xã Nam Kim (Nam Đàn) và Công an xã Trường Sơn (Đức Thọ, Hà Tĩnh) tuần tra nắm tình hình địa bàn.
Công an xã Nam Kim (Nam Đàn) và Công an xã Trường Sơn (Đức Thọ, Hà Tĩnh) tuần tra nắm tình hình địa bàn.
Ông Đặng Ngọc Sơn - Trưởng Công an xã Nam Kim, cho biết: Sau khi quán triệt nội dung và tầm quan trọng của quy chế phối hợp đến các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, các xóm trưởng, các địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia các phong trào đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm; Lực lượng công an của các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các đối tượng phạm pháp.  Còn theo ông Phan Tuấn Anh - Trưởng Công an xã Trường Sơn: Ngày đầu mới thực hiện quy chế phối hợp, do chưa hiểu nhau, chưa nắm được đặc điểm địa bàn, nên cũng gặp một số trở ngại. Tuy nhiên, đến nay, ngay từ khi mới phát sinh vụ việc trên địa bàn xã Trường Sơn, thì không chỉ Công an xã Trường Sơn theo dõi, vào cuộc mà còn là nhiệm vụ, trách nhiệm của Công an xã Sơn Tân (Đức Thọ), xã Nam Kim (Nam Đàn). Vì vậy, sự việc, đối tượng nhanh chóng được làm sáng tỏ. Đơn cử như việc mất tài sản là hàng chục tút thuốc lá tại nhà anh Thái Trường Giang (xã Trường Sơn), xảy ra vào ngày 10/11/2013. Sau khi nắm được thông tin các đối tượng đưa sang các địa bàn lân cận tiêu thụ, công an 3 xã đã cùng vào cuộc xác minh, tìm ra người tiêu thụ là Đặng Thị Hoài, trú tại xóm Động Dài, xã Nam Kim thu hồi lại tài sản cho gia đình anh Giang, đồng thời bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Trung Kiên, Lê Văn Truyền, Nguyễn Thế Hiển bàn giao cho Công an xã Trường Sơn giải quyết. 
Tính đến nay, sau 10 năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh, công an các xã Nam Kim, Trường Sơn và Sơn Tân đã phối hợp xử lý 1 vụ phạm pháp hình sự, 6 vụ/9 đối tượng vi phạm hành chính, 1 vụ/3 đối tượng tranh chấp vùng giáp ranh, 3 vụ/9 đối tượng đánh bạc, 3 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ buôn bán pháo nổ,... Theo ông Nguyễn Như Khôi, Chủ tịch UBND xã Nam Kim: Cùng với những kết quả đã đạt được thông qua công tác phối hợp, công an các xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND giải quyết tốt các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, không để phát sinh phức tạp, trở thành điểm nóng. Vì vậy, đa số nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, từ đó góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới, đảm bảo ANTT.
Không riêng cụm giáp ranh tại xã Nam Kim (Nam Đàn), tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu, trong 3 năm qua các xã Quỳnh Thọ, Sơn Hải, Quỳnh Long, Quỳnh Thuận, Quỳnh Diễn, Quỳnh Hưng đã thực hiện tốt quy chế vùng giáp ranh với xã Diễn Hoàng, Diễn Hùng thuộc huyện Diễn Châu; xã Quỳnh Giang với xã Diễn Đoài (Diễn Châu);... Trung tá Trương Đình Tuấn, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT, Công an huyện Quỳnh Lưu, cho biết: Việc thực hiện quy chế phối hợp vùng giáp ranh là việc làm cần thiết. Đặc biệt, riêng với đặc thù các xã vùng biển thì càng quan trọng, có như vậy mới ngăn chặn, bắt giữ kịp thời các vụ việc liên quan đến vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng cấm. Từ chỗ phối hợp chặt chẽ, công an các xã còn nắm bắt, ngăn chặn kịp thời các vụ việc phức tạp xảy ra trên từng địa bàn, nhất là thời điểm học sinh nghỉ lễ, Tết, ngư dân đi biển về... Trong 3 năm qua, công an các xã đã trực tiếp điều tra, xử lý 36 vụ trộm tài sản, 45 vụ cố ý gây thương tích, 39 vụ gây rối trật tự công cộng, 22 vụ đánh bạc. Thu 2 xe máy, 1 con bò và nhiều tài sản khác, trị giá 100 triệu đồng trả lại cho bị hại, xử phạt hành chính 238 đối tượng. 
Đánh giá về hiệu quả của các cụm an ninh giáp ranh, Thượng tá Đinh Bạt Cẩm, Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh, khẳng định: Các cụm giáp ranh trên địa bàn tỉnh, mà cụ thể các cụm an ninh giáp ranh từ cấp xã, thời gian qua đã có sự phối hợp nhịp nhàng, đem lại hiệu quả cao trong công tác đảm bảo ANTT. Bởi đây là cấp hiểu cặn kẽ tính chất của địa bàn giáp ranh, sâu sát trong thực tiễn triển khai nên dễ phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh. Chính các cụm an ninh giáp ranh đã tạo thành vành đai khép kín, góp phần quan trọng đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự, an toàn xã hội tại mỗi địa bàn nói riêng, địa bàn tỉnh nói chung. Vì vậy, trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, cùng với việc khắc phục những hạn chế, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các địa phương nhân rộng mô hình này, đồng thời, xây dựng những mô hình điểm để các địa phương học tập, làm theo. 
Quảng An

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.