Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020

(Baonghean.vn) - Hội thi nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị và kết quả công tác giáo dục chính trị.

Sáng nay (28/9), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020. Tham dự có các đồng chí: Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 4; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy - Chính ủy  Bộ CHQS tỉnh Nghệ An - Trưởng ban chỉ đạo hội thi.

Tham gia hội thi có 42 cán bộ khối dân quân tự vệ là Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, thị trấn và 32 bộ đội thường trực của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung đoàn, Tiểu đoàn, Đại đội trên địa bàn tỉnh. 

Mỗi thí sinh sẽ tham gia 3 phần thi gồm: chuẩn bị bài giảng, thực hành bài giảng và thi kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm.

Đồng chí Bùi Đình Long tham dự lễ khai mạc hội thi. Ảnh: Hoàng Anh
Đồng chí Bùi Đình Long tham dự lễ khai mạc hội thi. Ảnh: Hoàng Anh

Đối với bộ đội thường trực sẽ tham gia phần thi giảng bài theo chương trình giáo dục chính trị cho cán bộ chiến sỹ năm 2020. Đối với chính trị viên xã phường, thị trấn sẽ tham gia phần thi này theo chương trình dân quân tự vệ năm 2018, các kiến thức liên quan đến đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; giữ vững biên giới Quốc gia, biển đảo, công tác vận động quần chúng

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020
Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020. Ảnh: Hoàng Anh

Hội thi nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị và kết quả công tác giáo dục chính trị. Đồng thời là dịp để cán bộ trao đổi, học tập kinh nghiệm; vừa nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh đối với công tác giáo dục chính trị. Qua hội thi Ban tổ chức sẽ lựa chọn đội tuyển tham gia hội thi cấp Quân khu.

Hội thi diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/9.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.