Bộ Công an triệt xóa đường dây đánh bạc quy mô lớn do Thành “Bò” cầm đầu

Theo Đức Mừng (cand.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tối 14/9, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết: Vừa phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn thành phố.
Bộ Công an triệt xóa đường dây đánh bạc quy mô lớn do Thành “Bò” cầm đầu ảnh 1
Bộ Công an triệt xóa đường dây đánh bạc quy mô lớn do Thành “Bò” cầm đầu ảnh 2
Các đối tượng bị bắt giữ.

Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa do đối tượng gốc Thanh Hóa cầm đầu.

Dưới "chướng" của đối tượng này có hàng chục “đàn em” xăm trổ đầy mình, nghi còn hoạt động cho vay nặng lãi. Sau nhiều ngày điều tra, trinh sát mới xác định được danh tính kẻ cầm đầu, tổ chức đường dây đánh bạc. Đối tượng tên Nguyễn Trọng Thành (tự Thành “Bò”, 28 tuổi, quê Thanh Hóa).

Bộ Công an triệt xóa đường dây đánh bạc quy mô lớn do Thành “Bò” cầm đầu ảnh 3
Các đối tượng cùng tang vật.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ hoạt động của băng nhóm Thành “Bò”.

Theo kế hoạc phá án, ngày 13/9, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP Hồ Chí Minh đã bất ngờ đột kích căn nhà thuộc phường 12 (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh).

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện hơn 60 đối tượng đang tham gia đánh bạc. Qua điều tra, phân loại các đối tượng, cơ quan Công an đã lập biên bản, bắt quả tang 38 đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm, hơn 300 triệu đồng, cùng 5 ô tô và hàng chục xe máy...

Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận, đã đứng ra tổ chức đường dây này từ cuối tháng 8/2018. Dưới trướng của Thành “Bò” còn có các “đàn em” đắc lực gồm, Phạm Văn Tùng (tự Tùng “Sẹo”, 45 tuổi, quê quán Hải Phòng) và Lê Bá Sơn (44 tuổi, quê quán Thanh Hóa).

Cả hai đối tượng này có nhiệm vụ tổ chức cho các con bạc chơi xóc đĩa và thu tiền xâu. Ngoài ra, Tùng “Sẹo” còn trực tiếp phụ trách cho các con bạc vay tiền nóng nếu thua. Tất cả tiền vay nóng của các con bạc được Tùng “Sẹo” ghi vào sổ sách để báo cáo với Thành “Bò”.

Nhằm tránh bị phát hiện của cơ quan chức năng, Thành “Bò” giao cho Trần Văn Phố (27 tuổi, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh) có nhiệm vụ tìm kiếm các địa điểm để tổ chức đường dây cờ bạc này.

Chưa đầy nửa tháng, đường dây đánh bạc do Thành “Bò” cầm đầu đã thay đổi địa điểm chơi đến hơn 4 lần. Khi tham gia vào đường dây cờ bạc trên, các con bạc được chăm sóc rất kỹ. Phần lớn là các con bạc từ các tỉnh phía Bắc và Đông Nam bộ tham gia. Để được vào sòng bạc của Thành “Bò”, ngoài việc các con bạc phải quen biết trước, còn được đàn em của Thành “Bò” cho xe đưa đón tận nơi để chơi.

Cụ thể, các con bạc phải gửi xe cách địa điểm tổ chức đánh bạc của Thành “Bò” hơn 1 cây số. Từ đây, các con con bạc được “đàn em” của Thành “Bò” dùng xe riêng đưa đến điểm chơi. Lối vào sòng bạc cũng được đàn em của Thành “Bò” cảnh giới nghiêm ngặt.

Nếu phát hiện người lạ, bọn chúng sẽ “dằn mặt” hoặc xử theo kiểu “xã hội đen”. Thành “Bò” còn khai nhận thêm, các con bạc tham gia chơi được “bảo kê” bằng việc nếu thua, sẽ có tiền tươi, vay nóng ngay trên chiếu bạc.

Do vậy, các con bạc càng hăng say sát phạt hơn. Tổng số tiền mà Thành “Bò” và đàn em cho các con bạc vay lên đến hơn 2,3 tỷ đồng.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.