Bộ trưởng GD-ĐT: Không thi tuyển vào lớp 6, nhiều gia đình bị hẫng

Bộ trưởng GD-ĐT khẳng định: Việc bỏ thi vào lớp 6 không có khó khăn gì về mặt kỹ thuật ngoài một vài thói quen và tâm lý.

Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận tại Quốc hội, ĐB Huỳnh Minh Thiện (TP HCM) đặt câu hỏi: Việc không tổ chức thi tuyển vào lớp 6 có gây khó khăn cho các nhà trường hay không, khi những trường này có số lượng học sinh dự tuyển đông gấp nhiều lần chỉ tiêu tuyển sinh? Bộ GD-ĐT có chỉ đạo gì để tháo gỡ khó khăn này?

Trường THCS Marie Curie (Hà Nội) tổ chức bán hồ sơ tuyển sinh lớp 6
Trường THCS Marie Curie (Hà Nội) tổ chức bán hồ sơ tuyển sinh lớp 6

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết: Từ Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII đã xác định rõ không có trường chuyên, lớp chọn ở trong trường THCS để đảm bảo giáo dục toàn diện. Bộ GD-ĐT từ những năm đó cũng liên tục chỉ đạo việc này. Nhưng trên thực tế vẫn có hiện tượng trường chuyên, lớp chọn ở THCS theo kiểu “biến tướng”.

Theo Bộ trưởng, việc không tổ chức thi vào lớp 6 sẽ không còn tình trạng dạy thêm, học thêm gây căng thẳng cho học sinh. Lúc đầu, các trường ở một số địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển cũng có sự lúng túng.

Tuy nhiên sau khi Bộ chỉ đạo các Sở GD-ĐT phối hợp với các phòng, nhà trường lập phương án báo cáo với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương xem xét phê duyệt phương án phù hợp với từng địa bàn dân cư nơi các trường hoạt động.

Cho đến nay, vấn đề tuyển sinh vào lớp 6 ở tất cả các địa phương có trường chuyên lớp chọn “biến tướng” về cơ bản đã giải quyết xong. Ví dụ ở Hà Nội, thành phố chỉ đạo rất quyết liệt; Sở GD-ĐT vào cuộc rất tốt, cho nên nhiều trường chất lượng cao như trường THCS Nguyễn Tất Thành, Amsterdam, Cầu Giấy… đều đã tuyển sinh rất tốt và được nhân dân ủng hộ.

Ông Phạm Vũ Luận dẫn chứng, lực lượng cảnh sát biển cho biết, địa phương quyết định tất cả con em của cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển muốn vào học trường nào thì cho vào học. Không có thắc mắc, phân bì gì cả. Như thế ở đây có sự công khai, dân chủ, có sự giám sát của phụ huynh thì sẽ nhận được sự đồng tình. Ở Đà Nẵng đã quyết định chuyển trường chuyên Nguyễn Khuyến thành trường bình thường, tuyển sinh bình thường các cháu ở địa bàn.

Bộ trưởng GD-ĐT khẳng định: Ở đây không có khó khăn gì về mặt kỹ thuật ngoài một vài thói quen và tâm lý. Chúng tôi có nhận được thông tin thắc mắc là nhiều gia đình bị hẫng vì cho các cháu luyện thi từ 2 - 3 năm trước, sẵn sàng cho chuyện thi và năm nay chắc là vào được, giờ lại không thi./.

Theo VNE

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.