Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ đến Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm qua tới Afghanistan không báo trước, để tìm hiểu xem "Taliban thực sự đang làm gì" và kiểm tra kế hoạch rút liên quân.

Trước chuyến đi, ông Panetta cho các phóng viên biết ông muốn nghe nhận định từ các chỉ huy quân sự về số vụ tấn công đang tăng lên gần đây và các kế hoạch rút quân.

Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta (chính giữa) nói chuyện với đại sứ Mỹ tại Afghanistan (thứ hai từ phải sang) và Chỉ huy liên quân NATO tại Afghanistan, Tướng John Allen ngay khi đặt chân đến Afghanistan. Ảnh:AP

Bộ trưởng Panetta tới Afghanistan chỉ một ngày sau khi 3 kẻ tấn công liều chết cho nổ tung mình tại một khu chợ ở miền nam nước này, làm 22 người thiệt mạng và ít nhất 50 người bị thương. Ông nhận định một cuộc tấn công này "có tổ chức hơn những gì chúng ta từng thấy trước đây".

Còn ở miền đông, các quan chức Afghanistan và người dân cho biết một cuộc không kích của quân đội NATO vào rạng sáng hôm qua nhằm vào phiến quân đã khiến ít nhất 15 dân thường thiệt mạng khi đang tham dự một đám cưới, trong đó có các phụ nữ và trẻ em.

Bay từ New Delhi sang Kabul, ông Panetta cho biết muốn "hiểu chính xác Taliban đang làm gì". Bộ trưởng thừa nhận đã có sự gia tăng trong số vụ tấn công, nhưng khẳng định mức độ bạo lực của nước này giờ thấp hơn so với những năm trước.

AFP dẫn lời bộ trưởng cho hay ông sẽ hội đàm với chỉ huy lực lượng quân đội NATO, tướng John Allen. Tướng Allen sẽ giải trình kế hoạch bảo đảm an ninh của ông này trước những âm mưu phá hoại của Taliban đối với công cuộc chuyển giao quyền lực từ liên quân sang lực lượng quân sự của chính phủ Afghanistan.

Theo VnExpress.net - ĐT

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.