Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức diễn tập chống khủng bố

(Baonghean.vn) - Sáng 23/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức diễn tập chống khủng bố năm 2018 với đề mục: “Lực lượng chống khủng bố Quân khu tiến công lực lượng khủng bố, giải thoát con tin”.
Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo diễn tập; cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; lãnh đạo, chỉ huy một số phòng, ban cơ quan Quân khu, Bộ CHQS các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
 Tham gia diễn tập có gần 400 cán bộ, chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị: Cục Chính trị; Bộ Tham mưu Quân khu; Lữ đoàn Thông tin 80, Lữ đoàn Công binh 414, Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Quân khu; Công an Nghệ An; Bộ CHQS Nghệ An và sinh viên Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh Trường Đại học Vinh.
Bộ đội Đặc công tiếp cận mục tiêu bằng chiến thuật đẩy sào.
Bộ đội Đặc công tiếp cận mục tiêu. Ảnh: Phùng Ngọc Thăng
Lực lượng đặc nhiệm sử dụng chiến thuật thả giây từ tầng thượng xuống tiếp cận mục tiêu.
Lực lượng Đặc nhiệm sử dụng chiến thuật thả dây từ tầng thượng xuống tiếp cận mục tiêu. Ảnh: Phùng Ngọc Thăng

Cuộc diễn tập tiến hành thực binh tình huống tiến công lực lượng khủng bố chiếm giữ Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh N và giải thoát con tin. Nhận được đề nghị của tỉnh N, Tư lệnh Quân khu báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu quyết định thành lập sở chỉ huy nhẹ tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh N, do đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu trực tiếp chỉ huy.

Lực lượng Quân y đưa người bị nạn đi cấp cứu.
Lực lượng Quân y đưa người bị nạn đi cấp cứu. Ảnh: Phùng Ngọc Thăng

Sử dụng các lực lượng gồm cán bộ, chiến sĩ: Dân vận, Đặc công, Trinh sát, Tác chiến điện tử, Công binh, Hóa học và Quân y thực hành tiến công lực lượng khủng bố, giải thoát con tin. Cuộc diễn tập được Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu đánh giá thành công tốt đẹp, đạt mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trung tướng Nguyễn Tân cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu tặng quà, động viên các lực lượng tham gia diễn tập.
Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu tặng quà, động viên các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: Phùng Ngọc Thăng
Qua cuộc diễn tập, góp phần để Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh, bổ sung các phương án và chỉ đạo công tác huấn luyện ở các cơ quan, đơn vị sẵn sàng chiến đấu giành thắng lợi trong mọi tình huống.                                                                        

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.