Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáng sinh

(Baonghean.vn) - Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020, sáng 18/12, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh.

Tham gia cùng đoàn có các đng chí: Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị QK4; Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng lễ Giáng sinh tới các chức sắc cùng đồng bào công giáo tại Tòa giám mục Giáo phận Vinh, Đại chủng viện Vinh - Thanh, Trung tâm Hội dòng Thừa sai bác ái ở xã Nghi Diên, Giáo xứ Bố Sơn, Giáo họ Khoa Trường/Bố Sơn, Trung tâm Mồ côi, khuyết tật Mẹ Têrêsa Calcutta ở xã Nghi Vạn, Giáo xứ và Trung tâm hành hương Trại Gáo ở xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chúc mừng Tòa giám mục Giáo phận Vinh.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chúc mừng Tòa giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Hoàng Anh 

Trong không khí mừng ngày lễ Thiên Chúa Giáng sinh, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cùng gửi lời chúc đến các Giám mục, các linh mục, tu sĩ nam, nữ, chức việc cùng toàn thể giáo dân trên địa bàn đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc trong hồng ân của Thiên Chúa. Và gửi lời cảm ơn đến các linh mục, hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn huyện Nghi Lộc nói riêng, trên toàn tỉnh Nghệ An nói chung trong thời gian qua đã tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh nói riêng; LLVT QK4 nói chung trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và tích cực động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc…

Giám mục Nguyễn Hữu Long – Giám mục chính tòa Giáo phận Vinh gửi lời cảm ơn đến đoàn công tác và toàn thể cán bộ, chiến sỹ LLVT Qk4, LLVT Nghệ An.
Giám mục Nguyễn Hữu Long - Giám mục chính tòa Giáo phận Vinh gửi lời cảm ơn đến đoàn công tác và toàn thể cán bộ, chiến sỹ LLVT QK4, LLVT Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh 

Các vị Giám mục, linh mục gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của Bộ Tư lệnh QK4 và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã đến chúc mừng nhân dịp Giáng sinh; Và gửi lời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ LLVT QK4; LLVT Nghệ An trong thời gian qua đã luôn đồng hành, giúp đỡ Nhân dân trên địa bàn nói chung, bà con giáo dân nói riêng trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Trong đó nhấn mạnh mô hình hoạt động “Đoàn kết yêu thương giữa lương và giáo” của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng cán bộ, chiến sỹ LLVT Nghệ An tặng quà, chúc mừng lễ giáng sinh tại Đại chủng viện Vinh – Thanh, xã Nghi Diên.
Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng cán bộ, chiến sỹ LLVT Nghệ An tặng quà, chúc mừng lễ Giáng sinh tại Đại chủng viện Vinh -Thanh, xã Nghi Diên. Ảnh: Hoàng Anh 
Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tặng quà, chúc mừng lễ giáng sinh tại Trung tâm Hội dòng Thừa sai bác ái ở xã Nghi Diên.
Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tặng quà, chúc mừng lễ Giáng sinh tại Trung tâm Hội dòng Thừa sai bác ái ở xã Nghi Diên. Ảnh: Hoàng Anh 
Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chúc mừng lễ Noel tại Giáo họ Khoa Trường/ Bố Sơn.
Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chúc mừng lễ Noel tại Giáo họ Khoa Trường/Bố Sơn. Ảnh: Hoàng Anh 
Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng cán bộ, chiến sỹ LLVT Nghệ An tặng quà, chúc mừng lễ giáng sinh tại Giáo xứ và Trung tâm hành hương Trại Gáo ở xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc.
Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng cán bộ, chiến sỹ LLVT Nghệ An tặng quà, chúc mừng lễ Giáng sinh tại Giáo xứ và Trung tâm hành hương Trại Gáo ở xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Hoàng Anh 

Đồng thời bày tỏ, trong thời gian tới, các vị giám mục, linh mục, tu sĩ nam, nữ, chức việc và bà con giáo dân các giáo phận sẽ tiếp tục phát huy tinh thần "Kính Chúa, yêu nước", "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc", đoàn kết cùng Nhân dân cả nước thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với cả nước hướng tới mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh".

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.