Brazil: Nổ giàn khoan khiến 3 người thiệt mạng

(Baonghean.vn) - Thứ 4 ngày 11/2, một giàn khoan của công ty Petrobras đã phát nổ ở ngoài khơi bang Espirito Santo, Brazil khiến cho 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Công ty dầu Petrobras. Ảnh: AFP/Vanderlei Almeida
Công ty dầu Petrobras. Ảnh: AFP/Vanderlei Almeida
Thứ 4, công ty dầu mỏ nhà nước Petrobras cho biết một vụ nổ giàn khoan dầu xảy ra cách bờ biển bang Espirito Santo 120 km về phía đông nam Brazil. Vụ nổ khiến cho 3 người thiệt mạng, 10 người bị thương và 6 người khác mất tích. 
Được biết, giàn khoan FPSO hay còn gọi Cidade de Sao Mateus là nơi làm việc của 74 người. Giàn khoan FPSO có khả năng xử lý và lưu trữ các thùng dầu khai thác từ các giếng khoan cũng như vận chuyển các loại khí tự nhiên hay dầu thô. Các khí gas sẽ được vận chuyển qua các đường ống lên bờ hoặc vào các bồn chứa.
Sau khi vụ nổ xảy ra, các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi bệnh viện. Phía Petrobras cho biết, hiện tại vụ việc đã nằm trong tầm kiểm soát đồng thời phía công ty cũng hỗ trợ cho những nhân viên gặp nạn và gia đình của họ.
Theo Cơ quan dầu khí quốc gia (ANP) và Liên đoàn dầu khí (FUP), nguyên nhân ban đầu của vụ nổ là do rò rỉ khí gas trong phòng động cơ của tàu giàn khoan FPSO. ANP xác định, không hề có sự rò rỉ các ống dẫn ở dưới biển và giàn khoan FPSO hoàn toàn ổn định trước khi tai nạn xảy ra. Cơ quan chức năng thông báo họ sẽ cử 2 đội điều tra của ANP và FUP đến làm rõ vụ việc.
Mới đây công ty Petrobras cũng vừa rơi vào một vụ bê bối tham nhũng liên quan đến việc hối lộ để đổi lấy các bản hợp đồng. Hôm thứ 6 vừa rồi, ông Aldemir Bendine được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Petrobras thay thế cho ông Graca Forter – giám đốc tiền nhiệm đã đệ đơn từ chức vì vụ bê bối trước đó.
Chu Thanh – theo Liberation 11/2

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.