Bulgaria cấm đeo mạng che mặt tại nơi công cộng

Ngày 15/6 với 108 phiếu thuận, 8 phiếu chống, Quốc hội Bulgaria thông qua một dự luật cấm đeo mạng che mặt tại các địa điểm công cộng trên toàn quốc.

Theo đó lệnh cấm phụ nữ che toàn bộ hay một phần mặt sẽ được áp dụng tại tất cả các cơ sở hành chính, giáo dục, xã hội, cũng như tại các địa điểm công cộng, vui chơi giải trí như các khu nghỉ dưỡng, công viên, bến tàu, nhà ga hay tại các sự kiện văn hóa, thể thao.

Người Hồi giáo ở Bulgaria. Ảnh: BBC.
Người Hồi giáo ở Bulgaria. Ảnh: BBC.

Tuy nhiên lệnh cấm này sẽ không áp dụng tại các cơ sở thờ tự và tại tư gia của người dân.

Dự luật được thông qua do có nhiều lo ngại việc đeo mạng che mặt có thể sẽ gây ra mối hiểm họa lớn đối với an ninh quốc gia. Lệnh cấm trên nhận được sự ủng hộ của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và người đứng đầu Cơ quan an ninh quốc gia Bulgaria.

Theo dự thảo luật thì ai vi phạm lần đầu sẽ bị phạt 150 euro và người cố tình vi phạm lần thứ hai sẽ bị phạt 500 euro.

Trước đó đã có bốn thành phố lớn của Bulgaria là Pazardzhik, Stara Zagoza, Sliven và Burgas thông qua một lệnh cấm tương tự.

Mạng che mặt được sử dụng chủ yếu tại các nước Hồi giáo. Cộng đồng người Hồi giáo tại Bulgaria hiện có khoảng 900.000 người, chiếm 13% dân số cả nước./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.