"Bụt chùa nhà không thiêng"?

(Baonghean) - Kể từ vòng đấu 21, Ban tổ chức V.League sẽ mời một số trọng tài ngoại bắt chính một số trận đấu có sự góp mặt của các đội đang cạnh tranh ngôi vô địch và các đội chạy trốn suất xuống hạng. Lần đầu tiên ở V.League 2015, những “ông vua ngoại” sẽ xuất hiện trên sân cỏ để cầm cân nảy mực các trận đấu quan trọng của giải. Trước đó, ở mùa giải 2014, VFF cũng đã phải cầu viện các trọng tài Nhật bắt chính một số trận đấu quan trọng, nhờ sự có mặt của ông “vua áo đen” đến từ Nhật Bản mà VFF thoát khỏi một mùa giải đầy sóng gió.
Trọng tài phạt thẻ đỏ cầu thủ Hà Nội T&T trong trận gặp SLNA trên sân Vinh.
Trọng tài phạt thẻ đỏ cầu thủ Hà Nội T&T trong trận gặp SLNA trên sân Vinh.
Với mặt bằng của bóng đá Việt Nam hiện nay thì trình độ chuyên môn của các trọng tài nội cũng đủ sức bắt các trận đấu nóng ở giai đoạn cuối mùa giải, nhưng các HLV, cầu thủ, thậm chí cả lãnh đạo các đội bóng đều cảm thấy an tâm hơn khi có trọng tài ngoại xuất hiện trên sân.  Theo Ban tổ chức lý giải thì mời trọng tài ngoại là an toàn nhất bởi họ không có “dây mơ rễ má” gì với các đội bóng Việt Nam nên khó có thể nghi ngờ họ thiên vị đội này, xử ép đội kia. Còn theo giới chuyên môn thì đây có thể xem là một phương án khả thi để tránh những dị nghị, tranh cãi về sự công bằng trong điều khiển các trận đấu mang tính sống còn với các đội bóng, bởi trọng tài ngoại thì khó bị các đội bóng nội “bắn thủng” bằng những “viên đạn bọc đường” và những mối quan hệ ngoài sân cỏ. 
Trọng tài là một phần không thể thiếu trong mỗi cuộc chơi và những sai sót của trọng tài là không thể tránh khỏi, ngay ở cả những giải đấu hàng đầu thế giới như Ngoại hạng Anh hay World Cup, thế nhưng sau hơn 12 năm làm bóng đá chuyên nghiệp, năm nào ở V.League thì câu chuyện trọng tài cũng đưa ra bàn tán, tranh cãi gay gắt nhất. 
Xảy ra chuyện này là do các đội bóng do quá áp lực về thành tích nên cứ mỗi khi có kết quả bất lợi là việc đầu tiên họ nghĩ ngay đến trọng tài xử ép đội bóng của mình để trút hết trách nhiệm cho người cầm cân nảy mực. Còn khi được hưởng lợi về các nhận định của trọng tài thì họ xem đó là chuyện thường trong bóng đá. Trong lúc đó, Ban tổ chức lại thiếu kiên quyết trong việc xử lý các tình huống gây tranh cãi, và cũng thường thiên vị cho các trọng tài nên các CLB không “tâm phục khẩu phục”. Chuyện các CLB, đội bóng lo ngại về sự công tâm của trọng tài cũng có cơ sở, vì trước đây ở V.League cũng đã có nhiều vụ các ông vua áo đen “bẻ còi” một cái trắng trợn, gây ức chế cho HLV, cầu thủ, thậm chí vì bực bội với cách hành xử của trọng tài, ông bầu của đội bóng Hòa Phát Hà Nội đã nghỉ chơi, giải tán luôn đội bóng, mặc dù đã đầu tư rất lớn về công sức tiền của.
Có lẽ VFF cần đào tạo, chọn lựa đội ngũ “cầm cân nảy mực” đủ uy tín để điều hành các trận đấu ngay từ đầu mùa giải, khi xảy ra sai sót, khiếu kiện của các đội bóng liên quan đến công tác trọng tài thì xử lý một cách công tâm, đừng để xảy ra tình trạng “bụt chùa nhà mất thiêng”, cứ có tranh cãi, mang tiếng đến mình là lại đi cầu viện trọng tài ngoại.
Đức Dũng

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.