Các đảng bộ, chi bộ đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

(Baonghean.vn) - Ngày 28/3, các đảng bộ, chi bộ tiếp tục tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.
* Ngày 28/3, Đảng bộ xã Quỳnh Lộc (TX Hoàng Mai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đảng bộ xã khóa XXVII, Đảng ủy xã Quỳnh Lộc đã bám sát Nghị quyết, lãnh đạo nhân dân đạt được nhiều kết quả phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực, có 17/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đại hội lần thứ XXVII. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,04%; thu nhập bình quân đầu người đạt 18,74 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,7%.
Văn hóa xã hội đạt nhiều tiến bộ; hạ tầng thiết yếu được quan tâm xây dựng mới như nhà làm việc UBND, các công trình phúc lợi xã hội, tổng đầu tư xây dựng 15 tỷ đồng.
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với chủ đề "Đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, phát triển, phấn đấu đến năm 2020 Quỳnh Lộc trở thành xã khá về kinh tế của thị xã, đạt chuẩn nông thôn mới", đại hội đã thống nhất với các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12-13%; giá trị gia tăng bình quân đầu người (năm 2020) đạt 45 triệu đồng; giá trị sản xuất bình quân 100 triệu đồng/ha canh tác. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh...
Các đại biểu thông qua Nghị quyết của Đại hội
Các đại biểu thông qua Nghị quyết của Đại hội
Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban chấp hành khóa XXVIII, bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.
Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Lộc là một trong 03 địa phương, đơn vị được Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai chọn đại hội điểm của Thị xã. Sau Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Lộc, Thị ủy Hoàng Mai sẽ tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm để chỉ đạo đại hội các địa phương, đơn vị trên toàn thị xã./.
Quách Hữu Quyết
*  Ngày 28/3, chi bộ Chi cục Thuế huyện Hưng Nguyên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị như khai thác nguồn thu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính thuế và lề lối làm việc; xây dựng tiêu chí rèn luyện đạo đức cán bộ thuế; cung cấp dịch vụ công tốt nhất cho người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, từ đó khai thác nguồn thu nhằm tăng thu cho ngân sách.
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu làm lễ chào cờ
Theo thống kê, thu ngân sách  hàng năm bình quân đạt trên 70 tỷ đồng, luôn đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch. Đặc biệt năm 2014 thu ngân sách đã tăng ấn tượng với kết quả thu là gần 87 tỷ đồng, bằng 177% so với dự toán.
Chi bộ được chọn là một trong những đơn vị điểm thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đã được huyện ủy Hưng Nguyên tặng giấy khen. Hằng năm chi bộ đều được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.
Ông Lê Tiến Dị bí thư  chi bộ báo cáo chính trị
Ông Lê Tiến Dị - Bí thư Chi bộ báo cáo chính trị
Nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ xác định thực hiện tốt các chính sách thuế, nâng cao chất lượng quản lý thuế theo hướng hiện đại hóa ngành thuế, hoàn thành dự toán thu ngân sách hàng năm, giữ vững truyền thống đơn vị nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Quốc Việt - Phó Bí thư thường trực huyện ủy Hưng Nguyên biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và phấn đấu không ngừng của đảng viên, cán bộ, viên chức ngành thuế và các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Trong 5 năm tới, yêu cầu ngành thuế phải tiếp tục thực hiện mục tiêu “thu đúng, thu trúng, thu đủ, thu kịp thời"; phấn đấu vượt thu ít nhất 10% chỉ tiêu pháp lệnh, góp phần giữ vững đà tăng trưởng ổn định và phát triển bền vững của huyện.
Đại hội đã bầu ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 đồng chí. 
  Thanh Tâm
- Ngày 28/3/2015, Đảng bộ xã Nam Lộc đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là một trong ba Đảng bộ cơ sở được Huyện ủy Nam Đàn chọn tổ chức đại hội điểm. 
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
Đại biểu tham dự đại hội
Đại biểu tham dự đại hội
Xác định là địa bàn vùng đặc thù, khó khăn, vừa là xã miền núi, vừa nằm trong vùng phân lũ của huyện, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Nam Lộc đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy cao tinh thần đầu tàu gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập trung  lãnh đạo, chỉ đạo, động viên toàn dân nêu cao tinh thần đoàn kết lương giáo, chung sức đồng lòng thi đua nhằm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra, đưa kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phát triển nhanh ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, đặc biệt là xuất khẩu lao động, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 18 triệu đồng/ người/ năm.
Từ 5 tiêu chí ban đầu, sau 4 năm xây dựng NTM với tổng mức huy động các nguồn vốn 31 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 5 tỷ đồng, đến cuối năm 2014, Nam Lộc có 13/19 tiêu chí đạt chuẩn, đưa bộ mặt nông thôn xã vùng giáo toàn tòng thực sự khởi sắc. Đảng bộ 4 năm liên tục ( 2010-2013) đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.
Đồng chí  Thái Thanh Quý phát biểu tại đại hội
Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn phát biểu tại đại hội
Phát huy những thành quả đã đạt được, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã biểu quyết thống nhất cao với các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ tới nhằm tiếp tục đưa xã vùng giáo Nam Lộc phát triển toàn diện và bền vững, xây dựng Đảng bộ, chính quyền vững mạnh về mọi mặt. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ xã khóa XX nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020./.
                                                             Hồng Sương - Đậu Thắng
* Ngày 28/3/2015, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nghi Lộc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. 
Đại biểu tham dự đại hội
Đại biểu tham dự đại hội
Nhiệm kỳ qua, chi bộ đã lãnh đạo đơn vị triển khai nhiều giải pháp tích cực, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, làm tốt công tác tuyên truyền, thu hút chăm sóc khách hàng, điều hành lãi suất linh hoạt, tranh thủ sự giúp đỡ của Ngân hàng cấp trên và các ban ngành trong huyện.
Vì vậy đến cuối năm 2014, tổng nguồn vốn huy động đạt  trên 1000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu 1,99% so với Nghị quyết. Dư nợ cho vay đạt 704 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn và nông dân chiếm trên 90%.
Trong nhiệm kỳ qua, công tác phát triển đảng viên mới, làm thẻ, tặng huy hiệu Đảng, chuyển sinh hoạt đảng được chi bộ quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ 03 đảng viên được tặng huy hiện 30 năm tuổi đảng, phát triển thêm 8 đảng viên mới, bồi dưỡng đối tượng đảng cho 3 đồng chí.
Đồng chí Phan Sỹ Dương Tỉnh ủy viên Bí Thư Huyện ủy phát biểu
Đồng chí Phan Sỹ Dương -Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc phát biểu chỉ đạo đại hội
Đồng chí Phan Thanh Hải bí thư chi bộ phát biểu
Đồng chí Phan Thanh Hải - Bí thư chi bộ phát biểu tại đại hội
Phát huy những kết quả đó, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghi Lộc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ đảng, chất lượng công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo đơn vị, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và khả năng cạnh tranh, củng cố thương hiệu, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020./.
Ngọc Mai

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...