Các địa phương, đơn vị tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Baonghean.vn) - Ngày 20/3, đảng bộ một số xã, đơn vị tiến hành tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020. 
* Sáng 20/3, Đảng bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015 – 2020. 
Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới.
Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới.
Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ tập trung điều tra, xử lý các vụ án kinh tế góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Công tác điều tra, bắt giam giữ, xử lý tội phạm đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để xảy ra tình trạng oan sai.
Bên cạnh đó, Đảng ủy, lãnh đạo phòng thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên trong toàn đơn vị; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ"... 
Ban chấp hành nhiệm kỳ mới nhận nhiệm vụ.
Ban chấp hành nhiệm kỳ mới nhận nhiệm vụ.
Đại hội cũng đã đề ra phương hướng và giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác trong thời gian tới đồng thời bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu cấp trên.
Mạnh Cường 
 Ngày 20/3, Đảng bộ xã Hùng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đảng bộ cơ sở thứ 2 được Huyện ủy Anh Sơn chọn tổ chức Đại hội điểm trên địa bàn huyện.
Tham dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Thư Thái - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nghệ An; Lê Hồng Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn; lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể huyện Anh Sơn và đại biểu đại diện cho đảng bộ các xã, thị trấn trong huyện.
Đoàn chủ tịch thông qua báo cáo chính trị tại Đại hội
Đoàn chủ tịch thông qua báo cáo chính trị tại Đại hội
Hùng Sơn nằm bên tả ngạn sông Lam, phía Tây huyện Anh Sơn. Là xã điểm xây dựng NTM của huyện Anh Sơn, trong nhiệm kỳ qua với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân toàn xã, Đảng bộ xã Hùng Sơn đã đạt được kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực. Các mục tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI. Tốc độ tăng trưởng kinh tế  bình quân hàng năm đạt 11,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 31,3 triệu đồng/năm, tăng 13 triệu đồng so với năm 2010; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI đề ra. Tỷ trọng công nghiệp – xây dựng tăng từ 20% (2011) lên 25% (2014), nông nghiệp giảm. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn xã có 3 xóm được công nhận xóm văn hóa, xã đạt chuẩn y tế giai đoạn 2, hoàn thành việc phổ cập tiểu học, trung học cơ sở, 2/3 trường học đạt chuẩn quốc gia.
Công tác dồn điền, đổi thửa xây dựng NTM được thực hiện có hiệu quả, hình thành các vùng chuyên canh chè nguyên liệu gần 600 ha, trồng lúa hơn 130 ha, trồng ngô 430 ha. Sản lượng lương thực năm 2015 ước đạt 3.054 tấn; bình quân đầu người đạt 750 kg, tăng 180 kg so với năm 2011. Hệ thống kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ. Toàn xã có 22 km đường liên xóm theo tiêu chuẩn đã được cứng hóa. 14 km đường giao thông vùng nguyên liệu, 12 km giao thông nội đồng được xây dựng. Xã đã hoàn thành 15/19 tiêu chí nông thôn mới… An sinh xã hội được thực hiện tốt. An ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hùng Sơn phấn đấu là xã về đích trong xây dựng NTM vào năm 2015 và phấn đấu mục tiêu năm cuối của nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ xã 2015- 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 61,4 triệu đồng, gấp đôi hiện nay.
BCH Đảng bộ xã Hùng Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt đại hội.
BCH Đảng bộ xã Hùng Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt đại hội.
Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã khóa XVII nhiệm kỳ 2015 - 2020; 3 đồng chí vào Ban Thường vụ; bầu đoàn đại biểu gồm 5 đồng chí đi dự Đại hội cấp trên.
Diệp Anh
Huyện ủy Anh Sơn
* Trong 2 ngày 19 và 20/3, Đảng bộ xã Giai Xuân huyện Tân Kỳ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa XXII nhiệm kỳ 2015- 2020. Đây là đơn vị được Huyện ủy Tân Kỳ chọn Đại hội điểm đầu tiên để rút kinh nghiệm.
Giai Xuân là xã vùng cao, có gần 70% dân số là đồng bào dân tộc Thổ sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm tới 53,6% năm 2010. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt khó cùng với thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giai Xuân đã ra sức phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa 21 đề ra. 
Toàn cảnh đại hội Đảng bộ xã Giai Xuân.
Toàn cảnh đại hội Đảng bộ xã Giai Xuân.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 10,7%.Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt hơn  19 triệu đồng, tăng 3,2 lần so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 53,6% năm 2010 xuống còn 15,3% năm 2014. Đến nay xã Giai Xuân có 9/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.
Về giáo dục, được sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên, có thêm 2 trường học đạt chuẩn quốc gia. Năm 2013 xã được công nhận đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Quốc phòng an ninh được củng cố, giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể luôn được chú trọng, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, quản lý điều hành của chính quyền được nâng lên.  
Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, thảo luận đóng góp ý kiến nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa 22 nhiệm kỳ 2015- 2020, đồng thời bỏ phiếu bầu 15 đồng chí vào BCH đảng bộ xã khóa mới, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu 6 đại biểu tham dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ khóa XX trong thời gian tới.
Cẩm Tú- Trọng Hùng
*Sáng ngày 20/3, Đảng bộ xã Tây Hiếu (Thị xã Thái Hòa) tiến hành Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.  
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Tây Hiếu nhiệm kỳ 2015-2020
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ xã Tây Hiếu 
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Tây Hiếu đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra. Nét nổi bật là đã đạt và vượt 19/20 chỉ tiêu, thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, đến năm 2014 xã đã đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Kịp thời có biện pháp khắc phục các khuyết điểm, yếu kém, củng cố và tăng cường sự đoàn kết nội bộ, tạo cho Tây Hiếu một sự ổn định vững chắc và từng bước có diện mạo mới, làm cho vùng đất ở cửa ngõ phía Tây thị xã trở nên năng động và đầy triển vọng.
Các đại biểu tham dự đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội
Từ 2010- 2014 tốc độ tăng trưởng của xã bình quân đạt 16,4%/năm. Tăng trưởng ở từng ngành kinh tế đều ở mức cao, theo hướng tiến bộ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: tăng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với nhu cầu thị trường.
Phong trào xây dựng nông thôn mới đã thực sự lan tỏa sâu rộng, nhân dân xã Tây Hiếu đã đóng góp gần 4,5 tỷ đồng, đã hiến trên 1.500 m2 đất, tự tháo dỡ các công trình đã xây dựng, giải tỏa cây cối và đóng góp hàng ngàn ngày công lao động để làm đường bê tông, xây dựng cổng làng, mua sắm cơ sở vật chất nhà văn hóa xóm… đến nay xã cơ bản đã đạt 16/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và đến năm 2015 xã sẽ  đạt 19 tiêu chí xây dựng NTM.
Cùng với công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Ban chấp hành đảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ từng bước được kiện toàn  phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, đảng bộ được nâng lên; vai trò quản lý, điều hành của chính quyền có nhiều tiến bộ; công tác dân vận được tăng cường, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy, nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả; phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Sau thời gian làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tây Hiếu khoá V gồm 15 đồng chí; bầu 16 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thị xã và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Cao Sơn
* Ngày 20/3, tại trung tâm chính trị huyện, Đảng bộ cơ quan huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức đại hội Đảng, khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
Đại hội Đảng cơ quan huyện ủy là 1 trong 3 đơn vị huyện Kỳ Sơn chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Là cơ quan có chức năng, nhiệm vụ là tham mưu cho ban thường vụ huyện ủy, ban chấp hành Đảng bộ huyện, về các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, và một số nhiệm vụ trong tâm. Do đó trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan huyện ủy đã đạt được một số kết quả như sau: hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; lãnh đạo các cán bộ, công chức phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên các cấp; thường xuyên chăm lo đến đời sống cán bộ đảng viên; triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình xóa nhà tranh tre dột nát; thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, hàng năm giảm từ 7 đến 8 % hộ nghèo, Riêng trong năm 2014, giảm được 8,14% hộ nghèo; tổ chức thành công hội thi bí thư chi bộ và trưởng bản, trưởng khối giỏi năm 2014; làm tốt công tác giám sát, công tác kiểm tra... Trong suốt nhiệm kỳ Đảng bộ đều được Ban Thường vụ Huyện ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu.
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ cơ quan huyện ủy đã đề ra một số nhiệm vụ trong tâm như: tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường đoàn kết và phấn đấu xây dựng Đảng bộ cơ quan Huyện ủy ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, như: Nghị quyết Trung ương 4, về “một số vấn đề xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 3 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy khóa XXV và Đại hội bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Khoá XXII, nhiệm kỳ 2015- 2020.
Lữ Phú
* Sáng ngày 20/3, Chi cục thuế huyện Đô Lương đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.
Chi bộ chi Cục thuế có 30 đảng viên, nhiệm kỳ 2010-2015, cán bộ đảng viên chi cục thuế đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên toàn huyện. Trong đó làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp và cá nhân nạp thuế. Đẩy mạnh công tác chống thất thu thuế đạt 24 tỷ 750 triệu đồng, thu ngân sách 2010 đạt 85 tỷ, đến năm 2014 đạt 122 tỷ. Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công chức lao động. Tổ chức hội CCB, công đoàn và đoàn thanh niên đều đạt danh hiệu "vững mạnh, xuất sắc".
Mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, Chi cục thuế Đô Lương phấn đấu xây dựng chi bộ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách tăng bình quân từ 10-15%; tập trung cải cách thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người nộp thuế; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác thu đúng, thu đủ, tăng cường công tác chống thất thu thuế trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, tài nguyên khoáng sản; chú trọng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên. Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy, bầu bí thư chi bộ và phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.
Hữu Hoàn

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...