Các địa phương, đơn vị tổ chức vui Tết trung thu năm 2015

(Baonghean.vn)- Nhân dịp Tết Trung Thu, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã có nhiều hoạt động vui hội trăng rằm cho các cháu là con em cán bộ công nhân viên và các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt.
Tối 23/9, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu là con em của cán bộ, công nhân viên trong cơ quan Bộ CHQS tỉnh.
Đêm hội trăng rằm tại Nhà thiếu nhi Việt Đức
Đêm hội trăng rằm tại Nhà thiếu nhi Việt Đức
Tại buổi lễ các cháu thiếu nhi Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức và con em cán bộ, nhân viên Bộ CHQS tỉnh đã đem đến những tiết mục văn nghệ, múa rối, các hoạt cảnh đặc sắc giới thiệu về nguồn gốc của lễ Trung Thu tạo nên không khí vui tươi, ấm áp.
Đại tá Hà Tân Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh tặng quà trung thu cho các em học sinh học giỏi.
Đại tá Hà Tân Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh tặng quà trung thu cho các em học sinh học giỏi.
Dịp này Bộ CHQS tỉnh đã trao hơn 160 suất quà của quỹ khuyến học cho các cháu là con em của cán bộ, công nhân viên Bộ CHQS tỉnh vì đã có nhiều thành tích cao trong học tập và tổ chức gặp mặt, tặng quà cho các cháu là con cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong đơn vị nhân dịp Tết trung thu năm 2015.
Hoàng Long
Tối 23/9, tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Câu lạc bộ Ước Mơ Xanh kết hợp với Câu lạc bộ Quang Minh tổ chức đêm nhạc Vầng trăng yêu thương và tặng quà cho các cháu nhỏ của trung tâm mồ côi - khuyết tật.
Đêm hội trăng rằm tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc.
Đêm hội trăng rằm tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc.
Đêm nhạc diễn ra trong sự háo hức phấn khởi của các cháu nhỏ. Bằng lời ca, tiếng hát và sự chia sẻ sâu sắc các thành viên trong đoàn đã mang lại cho các cháu một cái Tết trung thu ấm áp vui vẻ.
Chị Phan Vân Anh, đại diện CLB ước mơ xanh chia sẻ: “Đây là hoạt động thường niên của CLB. Ngoài đêm nhạc, chúng tôi còn có 55 suất quà gồm quần áo, bánh, sữa, khăn tắm... Trị giá mỗi suất quà là 200 nghìn. Đây là số tiền quyên góp được từ việc thu gom ve chai, bán khoai ủng hộ đồng bào miền Nam của các thành viên trong CLB và đóng góp của một số mạnh thường quân nhằm mang đến cho các cháu mồ côi, khuyết tật đón Tết trung thu vui vẻ”.
                                                                                 Nguyễn Lê
Tại huyện Quế Phong tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho trẻ em xã Hạnh Dịch. Hằng trăm em lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng trong toàn đã được hòa mình với các tiết mục múa hát, những màn múa lân sôi động.
Lãnh đạo huyện Quế Phong chung vui với các cháu thiếu nhi.
Lãnh đạo huyện Quế Phong chung vui với các cháu thiếu nhi.
Tại đêm hội, Đồng chí Kha Văn Tám – Phó Bí thư thường trực huyện ủy đã tặng 15 suất quà của huyện cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
Thúy Hằng

Cơ quan Huyện ủy Anh Sơn tổ chức "Đêm hội trăng rằm" cho các cháu thiếu nhi là con, cháu của cán bộ, công chức cơ quan. Trong không khí của đêm trăng rộn ràng, hào hứng, các cháu thiếu nhi đã được nghe thư chúc Tết của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, tham gia các trò chơi sôi nổi, bổ ích, được xem biểu diễn múa lân, tham gia các tiết mục văn nghệ đặc sắc, rước đèn, phá cỗ.

Bí thư Huyện ủy Anh Sơn trao quà cho cho các cháu thiếu nhi.
Bí thư Huyện ủy Anh Sơn trao quà cho cho các cháu thiếu nhi.
Tại đêm hội, Ban tổ chức đã trao quà cho các cháu thiếu nhi chăm ngoan, các cháu có thành tích cao trong học tập, động viên các cháu cố gắng phấn đấu để trở thành những người con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội.
Như Hoa

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.