Các địa phương thăm, tặng quà gia đình chính sách

(Baonghean.vn)- Hướng đến Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, các địa phương trong tỉnh đang có nhiều hoạt động tặng quà, tri ân các gia đinh có công với cách mạng.

Tại huyện Anh Sơn, chiều 22/7, đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện đã đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại các xã Khai Sơn, Cao Sơn và xã Lĩnh Sơn.

Lãnh đạo huyện Anh Sơn tặng quà cho gia đình chính sách
Lãnh đạo huyện Anh Sơn tặng quà cho gia đình chính sách.

Tại xã Khai Sơn, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Văn Thường 79 tuổi, thương binh 1/4 ở thôn 2, thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thông ở thôn 7.

Tại xã Cao Sơn, đoàn đã vào thăm và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Châu 80 tuổi, ở xóm 8 là vợ của liệt sỹ Lưu Đình Bảng, hy sinh tại mặt trận phía Nam, thăm và tặng quà bà Lê Thị Hòa là thân nhân liệt sỹ.

Tại xã Lĩnh Sơn, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Ngân 95 tuổi ở xóm 13 là mẹ của liệt sỹ Nguyễn Cảnh Trí, hy sinh tại chiến trường Tây Nam, thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Tươi 92 tuổi, ở xóm 11 là mẹ của 2 liệt sỹ Trần Văn Ngoạn hy sinh tại chiến trường Quảng Trị và Trần Văn Linh hy sinh tại mặt trận phía Nam.

Dịp này, huyện Anh Sơn tổ chức 6 đoàn đi thăm và tặng quà cho 42 đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Huyện Kỳ Sơn cũng đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm và trao tặng 141 suất quà từ ngân sách Trung ương cho thân nhân thờ cúng liệt sỹ, các thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ. Đồng thời trích từ ngân sách huyện tặng quà 216 suất quà cho thương binh tại ngũ, người được tặng thưởng huân, huy chương không hưởng lương, trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa tu sửa nhà cho 2 gia đình thân nhân liệt sỹ ở bản Piêng Phô, xã Phà Đánh, mỗi gia đình 15 triệu đồng.

Tại huyện Nghĩa Đàn, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Thìn, sinh năm 1926, hiện trú tại xóm Nam Thắng, Nghĩa Long. Đây là một trong ba mẹ Việt Nam anh hùng được Nhà nước phong tặng trong năm 2015 và cũng là một trong 3 bà mẹ Việt Nam anh hùng hiện đang còn sống của huyện Nghĩa Đàn.

Dịp này, LĐLĐ Nghĩa Đàn cũng tặng một suất quà cho thương binh Lê Công Hùng, xóm Nam Long, Nghĩa Long là bố của đoàn viên Lê Công Sơn, công nhân  nhà máy chế biến sắn Sơn Long, Nghĩa Long, địa chỉ được LĐLD Nghĩa Đàn nhận giúp đỡ hàng năm.

Công ty bảo việt Nghệ An tặng quà cho mẹ liệt sỹ
Công ty Bảo Việt Nghệ An tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ba.

Tại huyện Diễn Châu, Công ty Bảo Việt Nghệ An đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ba, xóm Tây Lộc, xã Diễn Ngọc năm nay đã 97 tuổi, có con duy nhất là liệt sỹ Nguyễn Viết Tấn. Với đạo lý "uống nước nhớ nguồn", Công ty Bảo Việt Nghệ An đã nhận phụng dưỡng mẹ Ba đến nay đã 20 năm.

Dịp này, Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức gặp mặt các thương binh, thân nhân liệt sỹ hiện đang công tác tại cơ quan. Hiện nay, Cục Chính trị Quân khu 4 có 20 đồng chí là thương binh, 7 đồng chí là thân nhân liệt sỹ hiện đang công tác tại các cơ quan, phân đội trực thuộc Cục. Quá trình công tác, đội ngũ cán bộ là thương binh, thân nhân liệt sỹ luôn phát huy tốt truyền thống gia đình, tích cực học tập, đoàn kết, phấn đấu, phát huy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Cục Chính trị luôn vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng Cục Chính trị trao quà của Chủ tịch Nước, Bộ Quốc phòng và Cục Chính trị cho đại diện các thương binh, thân nhân liệt sỹ tại buổi gặp mặt
Thủ trưởng Cục Chính trị trao quà của Chủ tịch Nước, Bộ Quốc phòng và Cục Chính trị cho đại diện các thương binh, thân nhân liệt sỹ tại buổi gặp mặt.

Nhóm CTV

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.