Các hoạt động hướng tới ngày kỷ niệm Thương binh liệt sỹ (27/7)

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), ngày 16/7, các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tấm lòng tri ân, uống nước nhớ nguồn.

* Trong 2 ngày 15 - 16/7, đoàn đại biểu Hội Nông dân tỉnh và đại diện lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Trường Sơn (Quảng Trị) và Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Đoàn dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn. Ảnh: Hoàng Minh
Đoàn dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn. Ảnh: Hoàng Minh

Tại các nghĩa trang và khu di tích lịch sử, đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc và thăm viếng một số mộ phần của liệt sỹ là người con của tỉnh Nghệ An. 

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, các đại biểu tỉnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng, đồng thời nêu quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua cán bộ, hội viên nông dân để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh.

Hoàng Minh

* Hội Chữ thập đỏ huyện Diễn Châu phối hợp với Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện tổ chức thăm hỏi, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 15 Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện.

Hội chữ thập đỏ huyện tặng 15 suất quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Lê Đồng
Hội chữ thập đỏ huyện tặng 15 suất quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Lê Đồng

Diễn Châu có 15 Bà mẹ Việt Nam anh hùng hiện còn sống trên địa bàn 14 xã. Trong đợt thăm khám sức khoẻ lần này, các mẹ được các y, bác sỹ đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe tổng quát và phát thuốc điều trị.

Hiện tại, sức khỏe của các mẹ đều tốt. Trong quá trình thăm khám, đoàn cũng tư vấn cho các mẹ về chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, vận động nhẹ để phòng tránh một số bệnh, nhất là bệnh cao huyết áp và tâm phế mãn ở người cao tuổi.

Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ huyện còn trao 15 suất quà cho các mẹ. Đây là một trong những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự tri ân, đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. 

                                                                                           Lê Đồng

Đài Diễn Châu

* Đoàn phường Hòa Hiếu phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An, Đoàn công an thị xã Thái Hòa tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn xã Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn). 

Nhân dịp này, các y, bác sỹ đã khám bệnh và tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100 người thuộc gia đình chính sách, thương, bệnh binh, người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nghĩa Mai.

Ngoài ra, đoàn cũng đã trao quà cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà 300 nghìn đồng. Được biết, tổng giá trị của đợt khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà là trên 10 triệu đồng.

Minh Thái

Đài Nghĩa Đàn

* Lãnh đạo Huyện uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ cùng các phòng, ban, đoàn thể của huyện Quỳ Hợp đã đi thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và một số gia đình chính sách tiêu biểu.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho thân nhân Mẹ Việt Nam anh hùng
Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho thân nhân Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Thiệp. Ảnh: Thu Hường

Tại các nơi đến, đoàn đã ân cần động viên, thăm hỏi các gia đình chính sách Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã có nhiều hy sinh, đóng góp cho độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn các gia đình thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ, vươn lên trong cuộc sống là tấm gương sáng để cho các thế hệ con cháu noi theo./.

Thu Hường

Đài Quỳ Hợp

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.