Nghệ An gặp mặt các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tiêu biểu
Sáng 24/4, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức gặp mặt các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tiêu biểu tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
Cùng dự gặp mặt có các Mẹ Việt Nam anh hùng, tướng lĩnh, thương binh nặng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; lãnh đạo các sở, ban, ngành.


Tổ quốc mãi mãi ghi công, nhân dân đời đời biết ơn và tưởng nhớ
Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh nêu, nhìn lại chiều dài lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, Nghệ An là mảnh đất địa linh nhân kiệt, có bề dày về lịch sử, văn hóa, có truyền thống yêu nước và cách mạng.
Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, Nghệ An vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương, tập trung sức người, sức của chi viện cho các chiến trường.

Nghệ An đã huy động trên 600.000 lượt người tham gia quân đội; trên 43.000 thanh niên xung phong; trên 150.000 người tham gia dân công hỏa tuyến và dân quân du kích.
Sau chiến tranh, cả nước có 1.146.250 liệt sĩ, trong đó hơn 200.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, gần 300.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đây là nỗi trăn trở lớn, là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh Nghệ An có gần 20.000 lượt người trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường ác liệt, hơn 10.000 người đã có mặt trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Chiến tranh qua đi, tỉnh Nghệ An có hơn 45.000 người được công nhận liệt sĩ; hơn 56.000 thương bệnh binh; 20.000 người tham gia kháng chiến và có con đẻ bị nhiễm chất độc da cam.

930 cán bộ hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày; có 2.825 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Mẹ Việt Nam anh hùng”, hiện chỉ còn 30 mẹ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.
Sự hy sinh vì nước, vì dân của các chiến sĩ, sự chịu đựng của các bà mẹ, người vợ, gia đình, người thân đối với sự mất mát ấy là vô cùng cao quý, Tổ quốc mãi mãi ghi công, nhân dân đời đời biết ơn và tưởng nhớ.

Điểm tựa tinh thần vững chãi cho nhân dân
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các tướng lĩnh, các đồng chí thương binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tiêu biểu lời chào trân trọng, tự hào và lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng gửi tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và các gia đình thân nhân liệt sĩ trong toàn tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời tri ân, biết ơn sâu sắc.

"Đằng sau những con số ấy là biết bao nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được của những người mẹ mất con, những người vợ trẻ mất chồng, những gia đình mất người thân yêu", Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định.
Chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, nhưng đến nay nhiều gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt liệt sĩ; rất nhiều thương, bệnh binh vẫn phải vật vã đau đớn khi trái gió trở trời, nhiều người trẻ bị di chứng của chất độc da cam hết sức thương tâm.

"Những nỗi đau thương, mất mát dai dẳng ấy không thể có một báo cáo, số liệu nào thống kê được", Bí thư Tỉnh ủy khẳng định và cho rằng, qua đó, chúng ta càng thấm thía hơn, biết trân quý hơn và cần giữ gìn, phát huy hơn nữa giá trị của nền độc lập, tự do. Các thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi ghi nhớ và tri ân sâu sắc tất cả những sự hy sinh cao cả, thầm lặng ấy.
Vừa bước ra khói lửa của chiến tranh, rất nhiều đồng chí thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã nỗ lực vượt lên thương tật, mất mát, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền các cấp, tích cực giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ.

Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ lại tiếp tục toả sáng giữa thời bình. Các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách luôn nỗ lực, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.
Dù ở bất kỳ vị trí nào, hoàn cảnh nào, các đồng chí và gia đình luôn là tấm gương sáng, là điểm tựa tinh thần vững chãi cho nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và đánh giá rất cao ý chí tự lực, tự cường, những đóng góp to lớn của các đồng chí thương binh nặng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tiêu biểu và gia đình có công với cách mạng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước.
Thông tin những kết quả quan trọng của tỉnh trên các lĩnh vực, Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho rằng, những thành quả tích cực ấy là minh chứng cho nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An; thể hiện lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh tuổi trẻ, xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2025 cho tỉnh hết sức quan trọng, đòi hỏi cấp uỷ, chính quyền, các cấp, các ngành phải nỗ lực cao nhất và rất cần sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các đồng chí cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người tham gia các cuộc kháng chiến.
Bí Thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu to lớn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
.jpg)
Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng.
Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt để Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong các cấp làm tốt nhiệm vụ; đoàn kết, tập hợp, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống vẻ vang của lực lượng Thanh niên xung phong, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng mong các đồng chí cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tiếp tục cống hiến, truyền cảm hứng và dìu dắt thế hệ trẻ trên con đường xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tại buổi gặp mặt, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trao tặng 5 căn nhà nghĩa tình cựu chiến binh cho 5 cựu chiến binh tỉnh Nghệ An có hoàn cảnh khó khăn.



Tỉnh Nghệ An cũng trao tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước