Các nhà khoa học đã có thể “đọc” được giấc mơ

Các nhà khoa học Nhật Bản cho biết họ tìm được cách để “đọc” giấc mơ của con người, sử dụng thiết bị quét MRI để mở khóa một vài bí mật của tiềm thức.Các nhà nghiên cứu đã đưa ra được cái họ gọi là “cách giải mã đầu tiên trên thế giới” về cái nhìn trong mơ, chủ đề của những nghiên cứu kéo dài hàng thế kỷ đã thu hút sự quan tâm của nhân loại kể từ thời cổ đại.Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí uy tin Science, các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm thần kinh ATR ở Kyodo đã sử dụng máy quét hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) để xác định chính xác vị trí của phần não đã hoạt động trong những khoảnh khắc đầu tiên của giấc ngủ.Các nhà khoa học sau đó đã đánh thức những người đang ngủ mơ và hỏi họ về những hình ảnh họ nhìn thấy, một tiến trình được lặp lại 200 lần.Những câu trả lời này được so sánh với sơ đồ bộ não do máy quét MRI đưa ra, sau đó các nhà khoa học xây dựng cơ sở dữ liệu dựa trên những kết quả đó.Với những nỗ lực tiếp theo, họ đã có thể đoán được những hình ảnh mà các tình nguyện viên nhìn thấy với tỷ lệ chính xác là 60%, tăng thêm trên 70% với khoảng 15 biểu tượng cụ thể bao gồm con người, từ ngữ và sách báo.“Chúng tôi đã kết luận rằng mình đã thành công trong việc giải mã một vài kiểu giấc mơ với tỷ lệ thành công cao,” Yukiyasu Kamitani, nhà nghiên cứu cấp cao tại phòng thí nghiệm và là người đứng đầu đội nghiên cứu cho biết.“Những giấc mơ đã quyến rũ con người từ thời xa xưa, nhưng tính năng và ý nghĩa của nó vẫn còn bị đóng kín,” Kamitani cho AFP biết, “Tôi tin tưởng rằng kết quả này sẽ là một bước tiến quan trọng để đọc giấc mơ được chính xác hơn.”Nhóm của ông hiện đang cố gắng để dự đoán những trải nghiệm khác của giấc mơ như mùi vị, màu sắc và cảm xúc, cũng như toàn bộ những câu chuyện trong giấc mơ con người.”“Chúng tôi muốn giới thiệu một phương pháp chính xác để chúng ta có thể mường tượng lại các giấc mơ,” ông nói.Tuy nhiên, Kamitani thừa nhận rằng vẫn còn một quãng đường dài cần phải đi trước khi họ tiến gần tới mức có thể hiểu được toàn bộ giấc mơ.Ông nói rằng các mô hình giải mã khác nhau đối với mỗi cá nhân và cơ sở dữ liệu họ đang phát triển không thể áp dụng một cách chung chung, mà là được tạo ra cho mỗi người.Thí nghiệm này cũng sử dụng những hình ảnh được thấy ngay trước khi họ tỉnh giấc. Giấc ngủ sâu, khi con người có những giấc mơ sống động hơn, vẫn còn là một bí ẩn.“Còn rất nhiều điều chưa được biết tới,” ông cho biết thêm.Thí nghiệm của Kamitani là chương trình nghiên cứu mới nhất về não bộ do chính phủ tổ chức, nhằm mục đích áp dụng khoa học vào các dịch vụ y tế và phúc lợi.“Chúng tôi kỳ vọng rất lớn vào việc nghiên cứu giấc mơ,” một nhân viên của chương trình xúc tiến nghiên cứu về não bộ của Bộ Khoa học và Kỹ thuật cho biết.
Các nhà khoa học đã có thể “đọc” được giấc mơ ảnh 1

Từ kết quả chụp MRI não người đang ngủ, các nhà khoa học có thể đoán chính xác 60-70% giấc mơ  - (Nguồn: AFP)
Bộ này đã dành khoảng 3,4 tỷ yen (35 triệu USD) vào việc nghiên cứu giấc mơ và những nghiên cứu khác về thần kinh trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3.“Kỹ thuật này có thể giúp những người khuyết tật có thể di chuyển bằng chân tay giả nhờ bộ não của họ, hay có thể dẫn tới một phương pháp khắc phục sự sa sút trí tuệ hay các bệnh về não khác trong tương lai,”nhân viên này cho biết.“Nhưng chúng tôi đang nhìn nhận cẩn thận về khía cạnh đạo đức của công nghệ này, vì trong tương lai nó có thể cho phép một người thứ ba có thể nhìn vào suy nghĩ của người khác,” bà cho biết.Trong năm 2011, một nhóm những nhà nghiên cứu tại Đại học California, Berkeley, đã sử dụng thiết bị MRI để chụp những hình ảnh từ bộ não của con người khi được đánh thức và sau đó xây dựng lại chúng dưới dạng video clip./.
Theo (Vietnam+) - V.T

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.