Các thí sinh vào chung kết Miss Vinh dịu dàng trong tà áo dài truyền thống

(Baonghean.vn) - Tà áo dài truyền thống đã tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo và tinh khôi của các thí sinh “Thanh niên thanh lịch thành phố Vinh” - Miss Vinh 2023.

bna_thayLý Thị Hà My - SBD 02 - phường Hồng Sơn - 2004 - Cao 1m73.jpg
Thí sinh mang số báo danh 02: Lý Thị Hà My (SN 2004), phường Hồng Sơn, thành phố Vinh. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_thayTrần Thị Ngọc Linh - SBD 03.jpg
Thí sinh mang số báo danh 03: Trần Thị Ngọc Linh (SN 2004), xã Hưng Hòa, thành phố Vinh. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_Nguyễn Thị Hoàng Thương-sbd 09-cao 1m66- trường THPT Nam Yên Thành- huyện Yên Thành-tỉnh Nghệ An  (1).jpg
Thí sinh mang số báo danh 09: Nguyễn Thị Hoàng Thương (SN 2007), thí sinh tự do. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_Nguyễn Thị Minh Thư - SBD 11.jpg
Thí sinh mang số báo danh 11: Nguyễn Thị Minh Thư (SN 2007), Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh). Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_Nguyễn Thị Hoài Thương - SBD 13.jpg
Thí sinh mang số báo danh 13: Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 2005), Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_Nguyễn Thị Thùy Linh - SBD 15.jpg
Thí sinh mang số báo danh 15: Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 2006), Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_Nguyễn Thị Phương Dung - SBD 20.jpg
Thí sinh mang số báo danh 20: Nguyễn Thị Phương Dung (SN 2000), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_Trần Thị Phượng - SBD 21- sinh năm 2004- chiều cao 1m62- Đại Học Vinh.jpg
Thí sinh mang số báo danh 21: Trần Thị Phượng (SN 2004), thí sinh tự do. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_Nguyễn Phương Thúy - SBD 25.jpg
Thí sinh mang số báo danh 25: Nguyễn Phương Thúy (SN 2006), Trường THPT Herman Gmeiner Vinh. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_Vương Thị Thùy Trang - SBD 27.jpg
Thí sinh mang số báo danh 27: Vương Thị Thùy Trang (SN 2006), Trường THPT Lê Viết Thuật, thành phố Vinh. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_Phạm Thị Thùy Trang - SBD 28.jpg
Thí sinh mang số báo danh 28: Phạm Thị Thùy Trang (SN2007), Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP. Vinh. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_Lê Thị Thúy Vân - SBD 29.jpg
Thí sinh mang số báo danh 29: Lê Thị Thúy Vân (SN 2006), Trường THPT Lê Viết Thuật, thành phố Vinh. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_Lô Thị Nga - SBD 32.jpg
Thí sinh mang số báo danh 32: Lô Thị Nga (SN 2004), Trường Đại học Công nghiệp Vinh. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_Nguyễn Thị Hồng An - SBD 33 - Phường Hồng Sơn - Cao 1m61 - 2003.jpg
Thí sinh mang số báo danh 33: Nguyễn Thị Hồng An (SN 2003), thí sinh tự do. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_Kha Thị Thơ - SBD 34.jpg
Thí sinh mang số báo danh 34: Kha Thị Thơ (SN 2004), sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_Dương Trần Khánh Linh - SBD 40.jpg
Thí sinh mang số báo danh 40: Dương Trần Khánh Linh (SN 2006), Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, thành phố Vinh. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_Nguyễn Ngọc Tuệ Đan - SBD 47.jpg
Thí sinh mang số báo danh 47: Nguyễn Ngọc Tuệ Đan (SN 2006), Trường THPT Đặng Thúc Hứa, huyện Thanh Chương. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_1Nguyễn Thị Khánh Linh - SBD 41 (2004-1m72-Phường Bến Thuỷ).jpg
Thí sinh mang số báo danh 41: Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 2004), phường Bến Thủy, thành phố Vinh. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_Võ Nguyễn Trà My - SBD 48- trường THPT DTNT tỉnh- chiều cao 1m60- năm sinh 2006.jpg
Thí sinh mang số báo danh 48: Võ Nguyễn Trà My (SN 2006), Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi

tin mới

Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác dạy

Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác dạy

(Baonghean.vn) - Để hiểu hơn về những nỗ lực của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc đồng hành với các em thiếu nhi làm theo lời Bác dạy, Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An.

Viettel Nghệ An ‘Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương’ tại xã nghèo Huồi Tụ, Kỳ Sơn

Viettel Nghệ An ‘Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương’ tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), vừa qua, Viettel Nghệ An triển khai chương trình "Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương" tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huồi Tụ 1, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn.

Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên

Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên

(Baonghean.vn) - "Bệnh sợ trách nhiệm" là tiêu đề bài báo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Tạp chí Cộng sản; được nhắc đến trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh".

Nghệ An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tự kỷ

Nghệ An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tự kỷ

(Baonghean.vn) - Chiều 13/5, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án "Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đảm bảo trẻ em được tiếp cận với các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục đối với trẻ em bị hội chứng rối loạn phổ tự kỷ”.

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày10/5, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Kỳ Sơn.

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

(Baonghean.vn) - Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nhiều trẻ em ở huyện Tương Dương đã lâm vào hoàn cảnh mồ côi, có nguy cơ phải nghỉ học. Tuy nhiên, sự thiệt thòi của các em đã được bù đắp bằng tình thương, trách nhiệm của những người đỡ đầu qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”.

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

(Baonghean.vn) - Đậu vào trường công lập là ước mơ của tất cả học sinh và phụ huynh. Nhưng, cơ hội này không dành cho tất cả các em, nhất là với những vùng chỉ tiêu thấp và số lượng học sinh dự thi đông.