Các trường học đón nhận danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia và khai giảng năm học mới

(Baonghean.vn) - Sáng 5/9, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh long trọng tổ chức lễ khai giảng và đón nhận Bằng đạt chuẩn quốc gia.

* Sáng 5/9, hòa chung không khí ngày hội đến trường, Trường Tiểu học Xuân Sơn, Đô Lương đã tổ chức lễ Kỷ niệm 55 ngày thành lập trường (5/9/1960 - 15/9/2015), đón bằng công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và khai giảng năm học mới 2015 - 2016.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Đô Lương tham dự buổi lễ, chung vui với thầy và trò nhà trường.

Không khí rộn ràng, vui tươi trong buổi lễ khai giảng năm học mới
Không khí rộn ràng, vui tươi trong buổi lễ khai giảng năm học mới.
Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Được thành lập năm 1960, trong 55 năm qua, thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Các thế hệ học sinh từng học tập dưới mái trường Tiểu học Xuân Sơn đã có nhiều học sinh thành đạt và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước.

Trong 5 năm học vừa qua, trường  có 78 lượt học sinh đạt học sinh giỏi huyện, hàng  trăm học sinh đạt học sinh giỏi toàn diện… Riêng trong năm học 2014 - 2015, Trường được công nhận tập thể lao động xuất sắc, được công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Năm học 2015 - 2016 này, nhà trường có 478 học sinh, trong đó 95 em bước vào lớp 1.

Các em nhỏ náo nức niềm vui trong ngày tựu trường
Các em nhỏ náo nức niềm vui trong ngày tựu trường.
Những phần quà nhò được cô giáo trao tận tay các em học sinh năm nay vào lớp 1
Những phần quà nhỏ được cô giáo trao tận tay các em học sinh năm nay vào lớp 1.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Đại đã biểu dương những thành tích mà tập thể nhà trường đã đạt được trong những năm học vừa qua, đồng thời nhấn mạnh, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, tập thể nhà trường cần đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học đồng bộ gắn với đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, với phương châm dạy chữ, dạy làm người, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình và xã hội nhằm bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển toàn diện Đức - Trí - Thể - Mỹ.

Đồng chí Lê Xuân Đại trao bằng công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho trường Tiểu học Xuân Sơn
Đồng chí Lê Xuân Đại trao bằng công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho trường Tiểu học Xuân Sơn.
Đồng chí Lê Xuân Đại trao bằng công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cho trường Tiểu học Xuân Sơn
Đồng chí Lê Xuân Đại trao quà chúc mừng tập thể Trường Tiểu học Xuân Sơn nhân dịp năm học mới.

Dịp này, thầy và trò nhà trường cũng đã được đón nhận những phần quà của tỉnh, huyện Đô Lương và các doanh nghiệp trao tặng nhân ngày khai giảng năm học mới./.

Đinh Nguyệt 

* Sáng nay 5/9, thầy, cô giáo và 467 học sinh của Trường THCS Diễn Tân, huyện Diễn Châu long trọng khai giảng năm học mới và đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Phạm Văn Tấn - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo.

Trường THCS Diễn Tân được thành lập từ năm 1971, tiền thân là Trường cấp 2 Diễn Tân. Qua 44 năm, phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” của tập thể giáo viên và học sinh đã khắc phục mọi khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

Đoàn hồng kỳ
Đoàn hồng kỳ.
Rước ảnh Bác
Rước ảnh Bác.
Lễ đón học sinh khối 6. Năm nay Trường THCS Diễn Tân đón 113 học sinh vào lớp 6.
Năm nay Trường THCS Diễn Tân đón 113 học sinh vào lớp 6.

Đến nay, trường có 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn, trên chuẩn đạt tỷ lệ 89,1% trong đó có 1 thạc sỹ. Năm học 2014 - 2015 vừa qua đã đánh dấu bước phát triển đi lên của nhà trường với những đột phá trong việc thực hiện các nhiệm vụ năm học. Nhà trường có 2 giáo viên đạt dạy giỏi cấp tỉnh, 5 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 6 cán bộ, giáo viên được công nhận là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Chất lượng giáo dục có nhiều khởi sắc, tiêu biểu có 1 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn; 33 học sinh đạt giải tại các kỳ thi cấp huyện tổ chức và 30 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp trường.

Hiệu trưởng nhà trường, thầy giáo Thái Doãn Tráng đọc diễn văn khai mạc năm học mới
Thầy giáo Thái Doãn Tráng - Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai mạc năm học mới.
Học sinh phấn khởi trước năm học mới.
Học sinh phấn khởi trước năm học mới.

Kết thúc năm học 2014 - 2015, tập thể nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, các tổ chức đoàn thể đạt xuất sắc. Đặc biệt, đơn vị đã đạt giải Nhất trong cuộc thi “Trường đẹp bậc học THCS” toàn huyện và xây dựng thành công Trường đạt chuẩn Quốc gia.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phạm Văn Tấn trao Bằng Công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cho Trường THCS Diễn Tân.
Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phạm Văn Tấn trao bằng Công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cho Trường THCS Diễn Tân.
Đồng chí Phạm Văn Tấn - TUV, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu ý kiến tại lễ khai giảng năm học mới.
Đồng chí Phạm Văn Tấn phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới.

Bước vào năm học mới 2015 - 2016, Trường THCS Diễn Tân xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, với mục tiêu đẩy mạnh công tác quản lý và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xứng đáng với danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia.

Lãnh đạo Huyện ủy Diễn Châu tặng hoa và quà cho nhà trường
Lãnh đạo Huyện ủy Diễn Châu tặng hoa và quà cho nhà trường.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Văn Tấn - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những thành tựu của trường đã đạt được trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh: nhà trường cần phải không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, giữ vững danh hiệu Trường đạt chuẩn Quốc gia. Các em ham học hỏi, vâng lời thầy, cô giáo. Đối với đội ngũ giáo viên phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đối với chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục, xem đây là một trong những việc làm trọng yếu, nhằm mục đích tạo được nguồn lực cho thế hệ trẻ mai sau.

Em Nguyễn Thị Dung, học sinh lớp 7D là trẻ mồ côi, nhận chiếc xe đạp từ sự hỗ trợ của Hội Bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi huyện Diễn Châu.
Em Nguyễn Thị Dung - học sinh lớp 7D là trẻ mồ côi, được tặng chiếc xe đạp từ sự hỗ trợ của Hội Bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi huyện Diễn Châu.

Tại lễ khai giảng, Hội Bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi huyện Diễn Châu trao xe đạp cho em Nguyễn Thị Dung học sinh lớp 7D là trẻ mồ côi./.

Xuân Hoàng

* Sáng 5/9, trường Tiểu học Nghi Thủy - thị xã Cửa Lò đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng và đón nhận Bằng đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2.

Cùng dự có đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Uỷ Viên Ban thường vụ Tỉnh Uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Cửa Lò, một số sở, ban ngành cùng đông đảo phụ huynh, học sinh trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng
Các đại biểu tham dự lễ khai giảng
Lễ đón các học sinh lớp 1
Đón học sinh lớp 1.

Trường Tiểu học Nghi Thủy hiện có hơn 650 học sinh. Nhiều năm nay, đây là một trong những ngôi trường đạt được nhiều thành tích cao trong ngành giáo dục của thị xã Cửa Lò. Riêng năm học 2014 - 2015, trường có 1 học sinh đạt giải cuộc thi Olimpic Tiếng Anh qua mạng cấp tỉnh, 2 giải Nhất cấp thị xã và 1 học sinh đạt giải Nhì cuộc thi An toàn giao thông cấp tỉnh. Đánh giá cuối năm đạt chất lượng cao với 99,5% học sinh hoàn thành, trong đó học sinh tiêu biểu chiếm 35%. Trường có cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn.

Học sinh trường tiểu học Nghi Thủy trong lễ khai giảng
Học sinh trường Tiểu học Nghi Thủy trong lễ khai giảng.

Dự lễ khai giảng ở trường, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh đánh giá cao những nỗ lực của trường trong những năm qua, đặc biệt là những nỗ lực trong  xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2. Đồng chí cũng mong muốn, thời gian tới phát huy những kết quả đã đạt được, nhà trường sẽ tổ chức tốt việc học tốt - dạy tốt, giữ vững danh hiệu trường chuẩn. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động nội lực, thu hút các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, từng bước hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh trao bằng chuẩn quốc gia cấp độ 2 cho tập thể nhà trường
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh trao bằng chuẩn quốc gia cấp độ 2 cho tập thể nhà trường.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh đánh trống khai giảng
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh đánh trống khai giảng.
Tặng quà của UBND tỉnh cho những học sinh nghèo vượt khó
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh tặng quà của UBND tỉnh cho những học sinh nghèo vượt khó.
Đồng chí Nguyễn Nam Đình, Bí thư thị xã Cửa Lò và đồng chi Đinh Thị Lệ Thanh tặng quà và học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi
Đồng chí Nguyễn Nam Đình -  Bí thư Thị ủy Cửa Lò và đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh tặng quà và học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi.
Triển khai chương trình Sửa học đường cho khối học sinh lớp 1
Triển khai chương trình Sửa học đường cho khối học sinh lớp 1

Dịp này, UBND tỉnh và Tập đoàn TH đã tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Bên cạnh đó, Tập đoàn TH đã triển khai thí điểm chương trình “Sữa học đường - Vì tầm vóc Việt” cho học sinh toàn trường.

                                                                                                      Mỹ Hà

* Ngày 5/9, đồng chí Trần Công Dương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy dự lễ khai giảng tại trường Mầm non xã Nghĩa Hòa, Thị xã Thái Hòa.

Đồng chí Trần Công Dương trao bằng chứng nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 cho trường Mầm non xã Nghĩa Hòa
Đồng chí Trần Công Dương trao bằng chứng nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 cho trường Mầm non xã Nghĩa Hòa.

Trường Mầm non xã Nghĩa Hòa hiện có 11 giáo viên đạt chuẩn, có 3 giáo viên dạy giỏi cấp Thị, 1 giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh. Hàng năm, có 100% trẻ độ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Trường hiện có 150 cháu, tổng diện tích khuôn viên trường trên 4400 m2. Năm qua, các phụ huynh học sinh đã đóng góp hơn 80 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà trường.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Tỉnh, đồng chí Trần Công Dương đã trao bằng công nhận trường đạt chuẩn mức độ 1 cho lãnh đạo địa phương và nhà trường, tặng quà cho các em học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới.

Phát biểu với cô và trò nhà trường, đồng chí Trần Công Dương ghi nhận những kết quả mà nhà trường đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua đồng thời yêu cầu lãnh đạo nhà trường cần bám sát điều kiện thực tế của đơn vị, kế hoạch của cấp trên để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 của BCH TƯ Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chính quyền xã cần quan tâm giúp đỡ nhà trường để nâng cao chất lượng dạy và học./.

Cao Sơn 

* Ngày 5/9, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (Hưng Nguyên) tổ chức khai giảng năm học mới và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Nằm ở địa bàn khó khăn, nhiều gia đình đông con, thu nhập thấp, 70 % học sinh theo đạo Thiên chúa, trải qua 9 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể giáo viên, học sinh, các Linh mục, hội đồng mục vụ  và đông đảo phụ huynh nơi đây đã không ngừng nỗ lực để xây dựng mái trường Nguyễn Trường Tộ ngày một khang trang.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An trao bằng chứng nhận
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An trao bằng chứng nhận đạt chuẩn Quốc gia cho Trường THPT Nguyễn Trường Tộ.

Trong năm học 2014 - 2015, nhà trường có 8 giáo viên đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, có 3 giáo viên đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, trong đó 2 loại A; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100 %. Chất lượng học sinh mũi nhọn ngày càng được nâng cao. Có 13 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, có 2 em tham gia nghiên cứu khoa học được giải đặc biệt.

Tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Thái Huy Vinh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho nhà trường.

Dịp này, huyện Hưng Nguyên và Tổng công ty 36 Bộ Quốc phòng đã có các phần quà trao tặng cho tập thể giáo viên nhà trường và các học sinh nghèo vượt khó trong học tập.

Kiều Hoa

* Ngày 5/9, Trường Tiểu học số 2 Đô Thành, huyện Yên Thành tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015- 2016 và đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Trải qua chặng đường 19 năm xây dựng và phát triển, Trường tiểu học số 2 Đô Thành đã không ngừng phấn đấu vươn lên, từng bước trưởng thành về mọi mặt.

Trao bằng chứng nhận đạt chuẩn Quốc gia
Trao bằng chứng nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 cho nhà trường

Năm học 2014 -2015, Trường được công nhận Trường tiên tiến cấp huyện; Công đoàn vững mạnh; 5 cán bộ, giáo viên được công nhận là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 2 giáo viên được chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen; 3 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 34 cán bộ, GV đạt danh hiệu lao động tiên tiến...

Thái Hồng

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.