Các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Sáng 6/5, tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn, diễn ra hội nghị tiếp xúc giữa cử tri 7 xã với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, người ứng cử HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Nghĩa Đàn. Ảnh Minh Thái
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái
Những người ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 2 gồm có các ông, bà: Đặng Xuân Phương - Phó trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy Viên ủy Ban Kinh tế Quốc hội; Lang Thị Phượng - Chánh Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An; Vi Văn Sơn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Thảo - Bác sỹ Bệnh viện đa khoa  khu vực Tây Bắc Nghệ An; Trần Đức Thuận - Phó viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương.

Tham gia tiếp xúc có cử tri 7 xã gồm: Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hồng, Nghĩa Mai, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Hưng, Nghĩa Thành và Nghĩa Minh.

Tại hội nghị, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII. tham gia cuộc tiếp xúc cử tri tại Nghĩa Đàn. Ảnh Minh Thái
Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII tham gia cuộc tiếp xúc cử tri tại Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái

Chương trình hành động của các ứng cử viên tập trung các vấn đề cử tri quan tâm như: Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng chính quyền vững mạnh, thực sự là chính quyền của dân - do dân - vì dân. Cùng đó, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; đảm bảo an sinh xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội; thực hiện nhiều chính sách đột phá về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tăng cường thu hút đầu tư; quan tâm chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

5 ứng cử viên ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 11 (gồm 22 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Nghĩa Đàn) có các ông, bà: Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao vận tải Nghệ An; Trần Công Thành - Phó chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải Nghệ An; Hà Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Hưng; Hoàng Thị Thu Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn và Phan Trung Tú - Phó phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh.
Ông Đặng Xuân Phương – Phó trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hội. Ảnh Minh Thái
Ông Đặng Xuân Phương - Phó trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Minh Thái

Để thực hiện tốt các chương trình hành động đó, các ứng cử viên nêu rõ sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao năng lực công tác của bản thân. Đồng thời gần gũi, tiếp thu ý kiến Nhân dân, thực hiện tốt cầu nối, chuyển tải những kiến nghị của cử tri tới các cấp, các ngành liên quan. Đồng thời phối hợp, tham mưu để có phương án giải quyết các vướng mắc tại cơ sở.

Cử tri các xã phấn khởi, tin tưởng, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh đưa ra. Cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặt lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân lên trên hết để phụng sự tốt hơn.

Bà Hoàng Thị Thu Trang – Bí thư huyện ủy Nghĩa Đàn trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh Minh Thái
Bà Hoàng Thị Thu Trang - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Minh Thái

Kết thúc buổi tiếp xúc, các ứng cử viên trân trọng cảm ơn ý kiến của cử tri và hứa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Nhân dân giao phó./.

tin mới

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.