Cái bắt tay lịch sử giữa Obama và ngoại trưởng Iran

(Baonghean.vn) - Một quan chức Iran cho biết ngày 28/9, tại New York, Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã bắt tay nhau - cái bắt tay đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ và một quan chức cấp cao của Iran trong suốt hơn 30 năm qua.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif

Iran và Hoa Kỳ bất hòa kể từ khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao vì cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Tuy nhiên mối quan hệ này đã được cải thiện hồi tháng Bảy khi một thỏa thuận được ký kết chấm dứt sự bế tắc giữa Iran và phương Tây về tham vọng hạt nhân của Tehran.

Các quan chức cấp cao Iran cho biết, cái bắt tay giữa hai nhà lãnh đạo hôm thứ Hai tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York "không hề được sắp đặt trước". "Đó là một hành động ngẫu nhiên sau bài phát biểu của Tổng thống Hassan Rouhani tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 28/9", một quan chức cấp cao cho biết. 

Nhiều tín hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai nước cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Tổng thống Obama và người đồng cấp, ông Rouhani đã có cuộc trao đổi qua điện thoại vào năm 2013 và cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Iran và Mỹ đã diễn ra trong khuôn khổ cuộc đàm phán hạt nhân.

Phương Thảo

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.