Cán bộ cần gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa mới trong cưới hỏi

(Baonghean) - Cưới hỏi vốn là một nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc, là một nghi lễ không thể thiếu trong ngày trọng đại của mỗi đời người. Những năm gần đây, việc tổ chức cưới theo nếp sống văn hóa đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm. Đoàn Thanh niên các cấp đã tích cực tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên tổ chức đám cưới theo nếp sống văn hóa. Thế nhưng, đám cưới ở nông thôn vẫn là một nghi thức tốn kém, cả với người tổ chức cưới và người được mời cưới. Một số cấp ủy, chính quyền ít đề cập đến vấn đề xây dựng nếp sống văn minh trong cưới hỏi, hay chỉ nói chung chung mà không đề ra giải pháp cũng như chế tài cụ thể.

Việc tổ chức cưới ăn uống linh đình 1- 2 ngày đang có xu hướng gia tăng. Có nhiều đám cưới tổ chức nhiều cỗ bàn và khách mời, với lượng khách tối thiểu cũng phải mời từ 400 đến 500 khách. Nhiều người than phiền đi ăn cưới nhiều như đi chạy “show”, có ngày mỗi người phải dự 2 - 3 đám cưới; đi cưới được xem như đi ăn “cơm bụi giá cao”, có đám cưới mời khách đi ăn từ lúc 8 - 9 giờ sáng. Một số địa phương tổ chức cưới xô bồ, thanh niên ăn mặc nhố nhăng, nhảy nhót đủ kiểu, rồi uống rượu, mở loa công suất lớn gần hết đêm. Nhiều lễ cưới diễn ra nhanh chóng, chủ và khách coi nhau như người xa lạ, trừ một lần chạm cốc nâng li, hay bắt tay chào tạm biệt. Có cán bộ làm việc ở xã nói rằng, làm việc ở cơ sở bây giờ khổ lắm, cưới xin, đám tang, đám giỗ, mừng nhà mới chuyện gì cũng được mời, không đi không được, trong khi lương không đủ để chi các khoản hiếu, hỷ. Hiện nay, một số cán bộ, công chức, kể cả lãnh đạo là những người ăn lương Nhà nước cần gương mẫu trong việc tổ chức cưới theo nếp sống văn hóa lại không thực hiện tốt.

Mùa cưới đang đến gần, việc lựa chọn hình thức tổ chức cưới theo truyền thống, theo nếp cũ với cỗ bàn linh đình hay gọn nhẹ theo nếp sống mới vẫn đang là vấn đề đặt ra với nhiều người.  Thiết nghĩ, các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm đến vấn đề này, cán bộ lãnh đạo các cấp cần thực sự gương mẫu trong tổ chức cưới hỏi cho con em, nên hạn chế khách mời, chọn hình thức sau lễ cưới mới gửi thiệp báo hỉ, để khỏi làm phiền mọi người. Phải chăng đó là cách làm vừa tốt cho người tổ chức cưới và người được thông báo tin vui. Nếu cán bộ lãnh đạo xử sự như thế, chắc rằng nhiều cán bộ cấp dưới sẽ xem lại mình và đó cũng là cách để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hơn nếp sống văn hóa mới trong cưới hỏi.

Nguyễn Anh Văn (Huyện ủy Quỳnh Lưu)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.