Cán bộ cần gương mẫu trong tránh uống rượu, bia

(Baonghean) - Lâu nay có một thực trạng: mặc dù từng cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước đều nhận thức rõ việc uống rượu bia rất có hại cho sức khỏe và ảnh hưởng đến công việc, nhưng nhiều khi phải thể hiện “đẳng cấp” để tránh sự đánh giá là không “nhiệt tình”, là “phụ nữ”, hay muốn làm lãnh đạo là phải biết uống bia, rượu... cứ uống, mặc dù đôi khi bản thân không muốn uống bia, rượu.

Lại thêm thực tế: có không ít cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các địa phương đã sử dụng giờ hành chính vào việc uống rượu, bia; một số cơ quan, đơn vị tổ chức liên hoan, tiếp khách vào buổi trưa trong những ngày làm việc, dẫn tới tình trạng một số cán bộ không đủ tỉnh táo để làm việc. Có anh uống rượu buổi trưa xong, mệt về nhà ngủ, quên luôn việc buổi chiều. Thậm chí, một số cán bộ, công chức do quá chén, say xỉn đã dẫn tới không làm chủ được lời nói cũng như hành vi của mình, ứng xử thiếu chuẩn mực, hiệu quả làm việc thấp... Trong các cuộc vui, nếu anh nào bị chuốc rượu cho đến say là thành công của người mời! Có cuộc tiếp khách, tiền rượu đắt gấp hai, ba lần tiền ăn. Trong các khoản chi tiếp khách, các cơ quan, đơn vị nếu hạn chế tiền bia, rượu chắc chắn cũng tiết kiệm được khoản tiền lớn để chi cho công tác phí, chi hỗ trợ đời sống của cán bộ.

Việc cấm cán bộ uống rượu, bia trong giờ làm việc đã được quy định rất cụ thể tại Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ và một số văn bản liên quan của các cấp, các ngành. Thế nhưng, lâu nay việc thực hiện những quy định này chưa nghiêm túc. Tại một số địa phương đã có quy định về việc cấm cán bộ uống rượu những ngày làm việc trong tuần và được thực hiện nghiêm túc thì đã tạo dư luận đồng tình, ủng hộ trong nhân dân. Kỷ luật của tổ chức, sự nêu gương của lãnh đạo cùng với nhận thức của công chức chống uống rượu trong ngày làm việc, tạo thành đạo đức, tư cách, nếp sống văn minh của cán bộ, công chức để quần chúng nhân dân học tập.

Có người cho việc cấm uống rượu, bia là chuyện nhỏ, nhưng nếu chuyện nhỏ này được thực hiện nghiêm túc, triệt để thì sẽ đạt ý nghĩa, kết quả lớn. Để đạt kết quả cao trong thực tiễn cuộc sống, rất cần vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi mà chúng ta đang tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Trường Sơn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.