Cán bộ, công chức phải đi đầu

(Baonghean) - Hiện nay, xu hướng phô trương, đua đòi hình thức tốn kém, lãng phí, cộng với hiện tượng thương mại hóa đám cưới đang là vấn đề dư luận bức xúc.
Như ở quê tôi có thực trạng, gia đình nhà trai mượn danh sách dân số của làng để viết thiếp mời đám cưới, tránh không để sót một ai! Có người nói đùa rằng: Đám cưới thời nay: “Thà mời nhầm còn hơn để sót”! Nhiều lúc, nhận thiếp mời đám cưới mà cứ như “bị mời”, thật khôi hài! Có những đám cưới mời gần 100 mâm cỗ, ăn xong, nhìn vào mâm cỗ thấy thức ăn còn thừa tràn lan, vô cùng lãng phí! Và để có được cỗ cưới hoành tráng đó, không ít gia đình phải vay mượn khắp nơi, sau cưới lại lo “kéo cày trả nợ”.
Việc cưới là việc nhạy cảm, tế nhị và linh hoạt, không thể quy định cứng nhắc, song nó là hoạt động văn hóa - xã hội nên cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của từng gia đình và sự phát triển của xã hội văn minh, đồng thời phù hợp với phong tục, tập quán của từng vùng miền. Do vậy, lễ cưới cần đảm bảo hai nguyên tắc: Tôn trọng pháp luật và phù hợp với tập quán tốt đẹp của dân tộc, tránh xa sự lai căng, kệch cỡm, không phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc . 
Trong những năm gần đây, ngành VHTT  và DL phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai việc cưới theo nếp sống văn hóa, bằng nhiều hình thức như: Thi nét đẹp trong lễ cưới, tổ chức đám cưới mẫu... Một lễ cưới được coi là văn minh, trang trọng, tiết kiệm là những lễ cưới không mời quá rộng, tăng cường báo hỷ, chỉ mời những người thật sự gắn bó và có ý nghĩa với cô dâu, chú rể và hai bên gia đình. Trang phục đừng quá cầu kỳ mà nên gắn liền với truyền thống dân tộc. 
Bên cạnh đó, cần hình thành những phong tục mới, nét đẹp mới như: dâng hương, dâng hoa tại các công trình tưởng niệm, đài nghĩa trang liệt sỹ, dâng hoa tại các công trình văn hóa, tặng quà hoạt động từ thiện, thăm hỏi, tặng quà thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đóng góp công ích cho các công trình ở địa phương, trồng cây lưu niệm ở các công trình văn hóa... 
Cần phải thấy rằng, nếu để hiện tượng trục lợi, thương mại hóa đám cưới cứ tự nhiên diễn ra như hiện nay mà không có giải pháp kiềm chế thì sẽ có nguy cơ trở thành tập quán xấu, lâu ngày sẽ bén rễ, ăn sâu vào đời sống xã hội. Do đó, cần phải có những quy định mang tính chất bắt buộc, kèm theo những biện pháp xử lý nghiêm minh. Và trước hết, cán bộ công chức phải gương mẫu chấp hành, làm gương cho nhân dân noi theo. Mới đây, tỉnh Bình Dương đã triển khai thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang trong cán bộ công chức, bước đầu có hiệu quả, được nhân dân rất đồng tình, ủng hộ. Hy vọng từ mô hình hiệu quả ở Bình Dương sẽ được nhân rộng ra, tạo nên một nét sinh hoạt văn hóa lành mạnh trong cả nước. 
Vũ Ba Lan (Tạp chí Văn hóa Nghệ An)

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.