Cần cẩn trọng khi mua vàng miếng

(Baonghean) Thời gian gần đây, một số thị trường lớn trong nước như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội… xuất hiện vàng nhái SJC gây thất thiệt cho khách hàng và ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của vàng miếng SJC. Qua tìm hiểu tại thị trường TP.Vinh, các tiệm vàng cho biết chưa phát hiện vàng nhái SJC trà trộn lưu thông. Tuy nhiên, khách hàng cũng cần đề cao cảnh giác trong mua, bán kim loại quý này…

Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về tình trạng vàng nhái SJC xuất hiện ở một số thị trường trong nước, cho thấy miếng vàng được nhái khá tinh vi, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường sẽ rất khó phân biệt giữa miếng vàng thật và miếng vàng nhái vì mẫu mã, trọng lượng gần như nhau. Hiện có hai hình thức: một là miếng vàng vẫn đủ tuổi và đúng trọng lượng, giới kinh doanh gọi là vàng nhái; miếng vàng bị thiếu tuổi, không đủ bốn số 9 gọi là vàng giả. Dấu hiệu nhận biết vàng nhái SJC 2 chỉ là trong chữ “Chỉ”, chữ “C” viết in hoa, chữ “h” và chữ “i” viết thường (vàng nhái). Còn vàng SJC thật thì chữ “CHỈ” đều được viết in hoa (vàng thật).

Qua tìm hiểu tại tiệm vàng Kim Thành Huy, Kim Dung Thông và một số tiệm vàng khác trên địa bàn Thành phố Vinh, các nhân viên bán hàng đều cho biết chưa phát hiện thấy vàng nhái, vàng giả đến giao dịch tại đây. Ông Nguyễn Duy Đệ - Giám đốc Chi nhánh vàng Agribank Bắc Miền Trung cũng cho biết: Hiện tại các trung tâm giao dịch của Chi nhánh vàng Agribank Bắc miền Trung chưa xuất hiện trường hợp nào nghi vấn vàng nhái, vàng giả. Thị trường vàng ở Nghệ An cũng vậy. Tuy nhiên, để bảo vệ người tiêu dùng, khách hàng nên mua – bán vàng ở những đơn vị kinh doanh vàng có uy tín. Khi mua phải đề nghị đơn vị bán xuất hoá đơn đỏ và ghi số seri đầy đủ. Đối với Chi nhánh vàng Agribank Bắc miền Trung, thường xuyên cập nhật các thông tin về tình hình vàng nhái, vàng giả trên thị trường, nắm bắt thông tin và dấu hiệu nhận biết; quán triệt nhân viên bán hàng và toàn thể cán bộ viên chức đề cao cảnh giác, hướng dẫn kịp thời cho khách hàng khi có dấu hiệu từ đơn vị xuất bán cung cấp, đồng thời có tờ rơi để hướng dẫn cụ thể cho khách hàng dễ nhận biết.

Cũng theo ông Đệ, vàng nhái thương hiệu SJC chủ yếu được làm giả tại nước ngoài và đưa vào Việt Nam qua các tỉnh biên giới phía Bắc và phía Nam. Những loại vàng này thường không đủ tuổi, nếu đưa vào đo trên máy của Công ty SJC hầu như không đủ chất lượng vàng bốn số 9. Nguyên nhân dẫn đến xuất hiện vàng nhái, vàng giả trên thị trường là do siêu lợi nhuận, do cơ chế tạo ra sự chênh lệch giữa vàng SJC và các loại vàng miếng khác. Trong khi cùng chất lượng vàng bốn số 9 như nhau, đều được Nhà nước cho phép lưu thông, song hiện vàng SJC vẫn chênh cao hơn 2,1 triệu đồng/lượng so với các loại vàng miếng khác, có thời điểm còn chênh cao hơn xấp xỉ 3 triệu đồng/lượng. Và cái gốc của vấn đề là chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới quá cao (từ 2 – 3 triệu đồng/lượng) như hiện nay thì vàng SJC khó tránh khỏi bị làm nhái để kiếm lời.

Các chuyên gia vàng cũng cho rằng: “để triệt tiêu tận gốc vàng nhái, vàng giả chỉ còn cách là thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới. Mức chênh lệch hiện nay quá “béo bở” để giới kinh doanh vàng lậu tìm mọi cách hợp thức hoá. Nếu tình trạng này kéo dài, vàng lậu sẽ thâm nhập thị trường trong nước, gây thiệt hại khôn lường”. Đối với thị trường Nghệ An, dù quy mô nhỏ hẹp, nhưng nếu tình hình giá vàng chênh lệch như đã nói trên, không có giải pháp thu hẹp, hoặc không có sự kiểm soát tốt chống xâm nhập vàng giả, vàng nhái được chế tác tinh vi hơn; thì người dân cũng sẽ rất dễ bị mua nhầm.

Quỳnh Lan

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.