Cần đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân ở chung cư Vicentra

(Baonghean) - Vừa qua, Báo Nghệ An nhận được đơn của những hộ dân sống tại khu chung cư Vicentra (TP Vinh) phản ánh về điều kiện sinh hoạt tại đây không đảm bảo, nhiều căn hộ diện tích thực tế thiếu từ 3-5m2... Để làm rõ vấn đề người dân phản ánh, chúng tôi đã tìm hiểu và nhận thấy những phản ánh của người dân là có cơ sở.

Chị Vân Anh sống tại căn hộ 1803 cho rằng: “Vicentra được quảng cáo là chung cư cao cấp. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống tại đây thì chúng tôi hoàn toàn thất vọng. Mặc dù phải đóng phí sinh hoạt hàng tháng nhưng thỉnh thoảng mới có người quét dọn. Ngoài ra, hiện nay có nhiều hộ mua sau và hoàn thiện rải rác nhưng Ban quản lý tòa nhà không nhắc nhở các hộ phải thi công đảm bảo vệ sinh, mà để mặc các hộ thải rác tại hành lang chung cư. Thậm chí, thợ thi công không có chỗ đi vệ sinh đã phóng uế ngay trong cầu thang máy”. Nói rồi, chị Vân Anh mở clip quay vào hồi 19h15 ngày 11/12/2013 trước căn hộ 1805 cho chúng tôi xem. Vào thời điểm trên, thợ xây dựng đưa vật liệu ra hành lang để cắt làm bụi tung trắng xóa, nước chảy lênh láng. Cùng với đó là không ít những bức ảnh phản ánh tình trạng mất vệ sinh tại khu chung cư. Tiếp đó, chúng tôi cùng chị Vân Anh đo lại diện tích căn hộ của chị. Kết quả cho thấy, theo hợp đồng, diện tích căn hộ của chị Vân Anh là 86,6m2 nhưng đo thực tế chỉ có 83m2, thiếu 3m2.

Chị Vân Anh (căn hộ 1803) đo lại diện tích căn hộ bị thiếu 3m2.
Chị Vân Anh (căn hộ 1803) đo lại diện tích căn hộ bị thiếu 3m2.
Ông Nguyễn Hưng - chủ căn hộ 1104, 1105 cũng bức xúc cho biết: “Trong hợp đồng mua bán, chủ đầu tư cam kết luôn đảm bảo điện cho hành lang và cầu thang máy. Tuy nhiên, mỗi khi mất điện lưới, máy phát điện cũng hỏng theo khiến người dân nhiều lần bị mắc kẹt trong cầu thang máy hàng chục phút. Không những thế, theo quy định, chủ căn hộ được mua điện trực tiếp từ công ty điện lực nhưng đến nay chúng tôi vào ở gần 2 năm vẫn phải mua của Ban quản lý với giá điện kinh doanh 2.500 đồng/KW...”. Đo 2 căn hộ 1104, 1105 của ông Nguyễn Hưng cũng thiếu 3 - 4 m2 so với hợp đồng... Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng băn khoăn, lo ngại về an ninh trật tự. 
Trước những vấn đề nêu trên, qua trao đổi, ông Nguyễn Cảnh Mão - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư trung tâm thương mại Vinh, thừa nhận: Thứ nhất, việc để xảy ra tình trạng mất vệ sinh cục bộ là có, nguyên nhân do một số hộ không có ý thức giữ vệ sinh chung, một số hộ chuyển vào sau nên trong quá trình vận chuyển vật liệu, đồ dùng gây bẩn. Thứ hai, có xảy ra sự cố liên quan đến điện nhưng chỉ là một vài lần trục trặc do việc chuyển nguồn (mất điện lưới - P.V). Việc các hộ dân phải mua với giá điện kinh doanh là có. Việc này công ty đã nhiều lần kiến nghị các cấp, ngành nhưng vì các hộ dân sống tại tòa nhà còn ít nên chưa triển khai được. Tuy nhiên, vừa qua Điện lực Vinh đã tiến hành khảo sát lập danh sách để sớm thực hiện bán điện tại gia. Vấn đề người dân lo ngại về ANTT, ông Mão cho rằng, khu chung cư chỉ có 25 xe máy và đã có hợp đồng, bảo vệ căn cứ biển số, hợp đồng để quản lý. Nhưng nếu các hộ kiến nghị thì công ty sẽ tiến hành thu vé. Theo đó, đề xuất trình hội đồng quản trị bổ sung thêm bảo vệ kiểm soát các tầng. Về phản ánh thiếu hụt diện tích là có, bởi diện tích thi công và diện tích thực tế là có chênh lệch. Chủ đầu tư và chủ hộ sẽ cùng kiểm tra ký vào biên bản đo thực tế. Công ty sẽ chuyển sang sàn giao dịch để làm thủ tục trả lại tiền.
Như vậy, từ những vấn đề người dân sống tại chung cư Vicentra phản ánh, cùng khảo sát cho thấy chủ đầu tư, ban quản lý tòa nhà đã thiếu sự quan tâm, chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình, cũng như thiếu sự minh bạch trong mua bán căn hộ. Đơn cử như việc diện tích căn hộ bị thiếu hụt, khi bàn giao, bên bán phải thực hiện đo đạc cụ thể để chủ hộ biết diện tích thực tế, tương đương tiền phải trả là bao nhiêu, chứ không chờ đến phản ứng của người dân? Về các vấn đề như vệ sinh môi trường, an ninh, điện... là những vấn đề tối thiểu mà người dân cần được đáp ứng, và thực hiện đúng hợp đồng mà không nên đổ lỗi vì lý do khách quan. Chưa nói đến, nếu xét theo nghĩa “cao cấp”, ở chung cư Vicentra còn phải bổ sung rất nhiều hạng mục, như cây xanh, khu vui chơi, hồ bơi, phòng tập thể dục... Điều này lý giải tại sao nhiều người sau khi dọn về đây đã băn khoăn về cụm từ “cao cấp”.
Thiết nghĩ, Công ty cổ phần Đầu tư trung tâm thương mại Vinh cần nhận rõ trách nhiệm trong việc thả nổi vấn đề chất lượng dịch vụ tại khu chung cư trong thời gian qua, đồng thời sớm có biện pháp khắc phục, nhằm đảm bảo các quyền lợi chính đáng của các hộ dân hiện nay, để “Vicentra trở thành một nơi sống lý tưởng ở thành Vinh” đúng như lời quảng cáo.
Ông Lê Đức Thọ - Phó Chủ tịch phường Quang Trung cho biết: Với trách nhiệm quản lý địa bàn, phường sẽ đôn đốc, nhắc nhở Ban quản lý tòa nhà thực hiện theo đúng những vấn đề liên quan trong hợp đồng nhằm đảm bảo các quyền lợi cho người dân, cũng như sớm thành lập tổ dân cư tại tòa nhà để người dân kịp thời phản ánh, cũng như có cơ sở để phường làm việc mỗi khi có vấn đề phát sinh tại chung cư. Tuy nhiên, một thực tế khó là khi còn triển khai thi công tòa nhà, việc phối hợp để làm việc với Ban quản lý tòa nhà còn dễ, nhưng khi làm xong, việc phối hợp khó. Khi họp cấp trưởng không đến mà chỉ cắt cử cấp phó, trợ lý... 
Quảng An 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.