Cần đánh giá tác động của thủy điện đối với môi trường

(Baonghean.vn) - Ngày 3/10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Lê Quang Huy dẫn đầu tiếp xúc cử tri ở xã Cam Lâm, huyện Con Cuông.
Tham dự chương trình tiếp xúc cử tri có đại biểu Quốc hội Vi Thị Hương, lãnh đạo huyện Con Cuông, Ngân hàng nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cùng cử tri xã Cam Lâm.
Chương trình tiếp xúc cử tri tại Nhà cộng đồng xã Cam Lâm
Chương trình tiếp xúc cử tri tại Nhà cộng đồng xã Cam Lâm.
 Các đại biểu và cử tri tham dự hội nghị.
Các đại biểu và cử tri tham dự hội nghị.
Xã Cam Lâm nằm ở phía tả ngạn Sông Lam, cách trung tâm huyện Con Cuông 20km. Xã có 5 bản với 609 hộ dân, đồng bào dân tộc Thái chiếm 98%, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 54,4%; giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Vào mùa lũ, hai bản Cam và Bản Bạch Sơn bị chia cắt hoàn toàn vì nước khe Xùy Vàng dâng cao. Dù đã có rất nhiều nỗ lực trong việc phát triển kinh tế, xã hội nhưng Cam Lâm vẫn đang là xã đặc biệt khó khăn của huyện Con Cuông.
Đồng chí Lê Quang Huy trả lời các ý kiến của cử tri.
Đồng chí Lê Quang Huy phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri xã Cam Lâm
Cử tri xã Cam Lâm kiến nghị một số vấn đề như: Đề nghị Quốc hội có tiếng nói để các nhà khoa học, các nhà chuyên môn kiểm tra kỹ lưỡng tác động của nhà máy thủy điện đối với môi trường sống của các thôn, bản; Nhà nước cần có chính sách khai hoang hợp lý để khuyến khích người dân mở rộng đất sản xuất; cần có chương trình quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng lớp trẻ đặc biệt là cán bộ thôn bản; dù đã gần kết thúc dự án đảm bảo chất lượng trường học nhưng Cam Lâm vẫn chưa được phân bổ kinh phí để xây dựng phòng học theo chủ trương được phê duyệt; Cần xem lại định mức lao động với giáo viên tiểu học, toàn bộ giáo viên Trường tiểu học ở Cam Lâm phải dạy từ 26 - 28 tiết/tuần vượt mức 23 tiết so với quy định nhưng không không có nguồn để trả tiên phụ cấp thừa giờ; Cần tạo điều kiện cho các giáo viên hợp đồng trường, hợp đồng huyện lâu năm, có nhiều cống hiến được vào biên chế; Mức phụ cấp của nhân viên dinh dưỡng quá thấp; nên bố trí 2 giáo viên mầm non/lớp ở vùng sâu vùng xa để đảm bảo chất lượng dạy học; Nhà nước cần xem xét, sử dụng, tạo điều kiện cho con em địa phương về làm việc ở xã,… 
Cử tri xã Cam Lâm quan tâm đến ảnh hưởng của thủy điện đối với môi trường sống, vấn đề đường giao thông, nước sinh hoạt cho các bản vùng sâu, vùng xa
Cử tri xã Cam Lâm quan tâm đến ảnh hưởng của thủy điện đối với môi trường sống, vấn đề đường giao thông, nước sinh hoạt cho các bản vùng sâu, vùng xa
Đồng chí Hoàng Đình Tuấn, Chủ tịch UBND huyện giải trình với cử tri về những nội dung liên quan như: Huyện đang phối hợp với nhà đầu tư Thủy điện Chi Khê để làm việc cụ thể, đo đạc diện tích ngập nước để đánh giá tác động môi trường, làm thủ tục đền bù cho bà con. Huyện cũng đang triển khai một số dự án cầu treo, làm đường vào thôn bản nhưng kinh phí đang gặp nhiều khó khăn. Vấn đề nước sinh hoạt cho người dân bị hư hỏng, huyện sẽ chỉ đạo các phòng chức năng có biện pháp khắc phục; có có phương án để xây dựng chế độ bán trú cho các em học sinh ở các bản xa.
Đồng chí Hoàng Đình Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Cuông trả lời chất vấn của cử tri.
Đồng chí Hoàng Đình Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Cuông trả lời chất vấn của cử tri.
 Đại biểu Vi Thị Hương thông báo một số nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa 13 sắp tới.
Đại biểu Vi Thị Hương thông báo một số nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa 13 sắp tới.
Qua phản ánh của cử tri, đại biểu Vi Thị Hương mong muốn, cử tri theo dõi, phản ánh tình trạng nhà xe của bệnh viện thu phí quá cao bởi Bệnh viện đa khoa Tây Nghệ An hợp đồng với cá nhân làm nhiệm vụ giữ xe nên có  lúc không giám sát được mức thu phí giữ xe. Người dân cũng cần phải giữ gìn thẻ bảo hiểm y tế, khi nhận được thẻ cần phải kiểm tra các thông tin đã chính xác hay chưa để tiện lợi khi đi khám bệnh. 
Phát biểu tại cuộc tiếp xúc đồng chí Lê Quang Huy đánh giá cao nỗ lực thoát nghèo của người dân xã Cam Lâm cũng như huyện Con Cuông. Đối với những ý kiến của cử tri xã Cam Lâm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp thành văn bản. Ngày 8/10 tới đây, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ có buổi làm việc với UBND tỉnh và kiến nghị, đề xuất những ý kiến chính đáng của cử tri. Những vấn đề liên quan đến chính sách vĩ mô sẽ được đưa ra diễn đàn Quốc Hội.
Nguyên Khoa

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...