Cần đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng các hội nghị lớn

(Baonghean.vn) Tháng 10/2011, Hội nghị Xúc tiến đầu tư khu vực Bắc Trung bộ được tổ chức tại tỉnh ta. Đây là hội nghị cấp quốc gia, thu hút hơn 1.000 đại biểu tham dự, trong đó có gần 20 đại sứ quán và tổ chức quốc tế, hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Để chọn địa điểm tổ chức hội nghị mang tầm khu vực này, hiện tại trên địa bàn tỉnh ta chưa có một khách sạn nào có phòng họp đủ sức chứa trên 1.000 đại biểu và cuối cùng, địa điểm tổ chức là Nhà Văn hóa lao động tỉnh. Tuy nhiên, do quan khách quá đông nên rất nhiều đại biểu đành đứng ngoài hành lang Hội nghị.

Đây là một ví dụ điển hình mà ngành Du lịch Nghệ An nên trăn trở, suy tính, bởi đây không phải là lần đầu tiên diễn ra tình trạng này ở các hội nghị xúc tiến đầu tư. Khi Vinh đã là đô thị loại 1, là 1 trong 6 tỉnh nằm trong khu vực Bắc Trung bộ, có nhiều tiềm năng, lợi thế thì việc chúng ta tổ chức các hội nghị tầm quốc gia, quốc tế là điều không thể tránh khỏi. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch - Sở VH-TT và DL cho biết: Hiện trên địa bàn tỉnh có 497 khách sạn, nhà nghỉ với 11.258 phòng, buồng, 21.610 giường.

Tuy nhiên, các khách sạn chủ yếu vẫn là những phòng hội nghị nhỏ, chỉ có thể phục vụ từ 200 - 300 ghế. Khách sạn Giao tế là một trong những khách sạn 2 sao có 2 phòng họp hội nghị lớn có sức chứa 700 ghế, ngoài ra còn có một hội trường khoảng 180 ghế. Đây là khách sạn duy nhất trên địa bàn tỉnh có phòng hội nghị lớn có thể phục vụ trên 500 khách trở lên. Còn hiện tại, chưa có một khách sạn nào dám đầu tư một phòng hội nghị lớn có sức chứa từ 800 - 1.000 ghế.

Từ khi khách sạn khai trương Trung tâm hội nghị, hầu như phát huy hết công suất, tất cả các cuộc hội nghị, hội thảo lớn của tỉnh, của khu vực, của quốc gia đều chọn Trung tâm hội nghị Giao tế là địa điểm tổ chức, truyền hình trực tiếp như: Hội nghị Tổng kết 30 năm Liên hoan Tiếng hát Làng Sen; Hội nghị Liên hoan Làng văn hóa Gia đình văn hóa tiêu biểu toàn tỉnh; Hội nghị Giao ban Trung tâm VHTT các tỉnh Bắc miền Trung...


Trả lời cho câu hỏi "Tại sao các khách sạn không đầu tư những phòng họp lớn, để có thể tổ chức các cuộc hội nghị mang tầm khu vực", ông Võ An Huy - Phó Giám đốc Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên cho biết: Từ tháng 12/2011, Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên đã được lên hạng 4 sao. Riêng phòng hội nghị ở tầng 1 có sức chứa 200 khách. Để nâng cao chất lượng phục vụ, trong quý 2/2012, khách sạn sẽ đầu tư xây dựng một phòng họp đa năng 500 chỗ, dự kiến kinh phí 10 tỷ đồng.

Với Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên, để có thể xây dựng một phòng hội nghị lớn đáp ứng các cuộc hội nghị khu vực, quốc tế rất khó có thể thực hiện, vì mặt bằng khách sạn không cho phép. Muốn mở rộng cũng phải phù hợp với kiến trúc không gian khách sạn.

Hơn nữa, những hội nghị lớn như Hội nghị Xúc tiến đầu tư vừa qua ít diễn ra trên địa bàn tỉnh, mà chủ yếu vẫn là những cuộc hội nghị, hội thảo khoảng trên 300 khách. Mà đã làm kinh doanh thì cái gì nhu cầu ít chắc chắn các doanh nghiệp sẽ không đầu tư.


Thiết nghĩ, đã đến lúc các doanh nghiệp, khách sạn trên địa bàn tỉnh nên đầu tư xây dựng những phòng hội nghị, hội thảo lớn mang tầm khu vực. Bởi thực tế đã chứng minh, những khách sạn đẹp, có phòng hội nghị hiện đại, sang trọng luôn được lựa chọn đầu tiên. Và điều quan trọng là khi ngành Du lịch chúng ta có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại có thể phục vụ các cuộc hội thảo lớn, mang tầm quốc gia, quốc tế, khi đó mới có sức thu hút, mới trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ với khách du lịch mà với cả các cuộc hội nghị, hội thảo - đây cũng là hướng đi tích cực cần khai thác của ngành Du lịch Nghệ An.

Thanh Thủy

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.