Cần dừng sử dụng sữa Frisure GoldaA+ và Nutridgold để làm rõ về chất lượng sản phẩm

(Baonghean.vn)-Thời gian qua, phụ huynh Trường Mầm non Thị trấn Tân Kỳ (Tân Kỳ) bày tỏ băn khoăn, lo lắng về chất lượng sữa nhà trường sử dụng cho con em họ. Qua tìm hiểu, những băn khoăn lo lắng đó là có cơ sở, đồng thời cảnh báo các cơ quan chức năng quan tâm kiểm tra, rà soát chất lượng thực phẩm nói chung, sữa nói riêng trong hệ thống các trường mầm non trên địa bàn tỉnh.
Phụ huynh nghi ngại
Trong đơn gửi Báo Nghệ An, phụ huynh Trường Mầm non Thị trấn Tân Kỳ viết: “Những năm học trước, trường Mầm non thị trấn sử dụng sữa đặc Ông Thọ cho các cháu uống. Năm học 2014 - 2015, trường chuyển sang sử dụng bột sữa dinh dưỡng Frisure GoldaA+ của Công ty CP SX-TM thực phẩm Miền Đông (có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh). Trong quá trình pha chế, một số giáo viên trong trường nhận thấy một số điểm đáng ngờ như phải thêm đường vào sữa; sữa sau khi pha một thời gian ngắn lập tức bị vón cục phía dưới cốc, phía trên cốc là nước màu trắng trong… Nghi ngờ loại sữa này chất lượng kém, không đảm bảo sức khỏe và nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ, có giáo viên phản ánh tình trạng này với lãnh đạo nhà trường. Thế nhưng, thay vì lắng nghe ý kiến của giáo viên và kiểm tra lại chất lượng sữa, cô hiệu trưởng vẫn chỉ đạo tiếp tục dùng loại sữa trên. Vì lo lắng cho sức khỏe của trẻ, những giáo viên có trách nhiệm đã thông tin cho phụ huynh. Sau khi tìm hiểu thêm thông tin về bột sữa dinh dưỡng Frisure GoldaA+  và Công ty CP SX-TM Thực phẩm Miền Đông, chúng tôi đã có ý kiến với nhà trường, yêu cầu dừng ngay việc cho các cháu uống loại sữa này. 
Trong khi chưa có lần làm việc nào thực sự nghiêm túc để bàn và thống nhất lại về vấn đề này, thì chỉ ít ngày sau (cuối tháng 10/2015), nhà trường đổi sang thực phẩm bổ sung Nutridgold của Công ty TNHH Tư vấn dinh dưỡng Nutrikid Việt Nam (địa chỉ ở TP. Hồ Chí Minh) cho trẻ uống. Chúng tôi nghi ngờ loại thực phẩm bổ sung mới thay thế này cũng không tốt cho sức khỏe của các cháu. Vì vậy, mong muốn Báo Nghệ An tìm hiểu, đề đạt nguyện vọng của phụ huynh nhà trường là dừng việc cho các cháu uống thực phẩm bổ sung Nutridgold; kiến nghị nhà trường tổ chức họp phụ huynh để thống nhất về vấn đề ăn uống của các cháu…”.
1
“Sữa” Nutridgold trường MN thị trấn Tân Kỳ đang sử dụng cho trẻ
Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, phụ huynh T.T.A nói: “Tìm hiểu được biết, năm 2014, Công ty CP SX-TM thực phẩm Miền Đông đã bị đình chỉ một số sản phẩm vì chất lượng không đảm bảo; ở nhiều tỉnh phía Nam, nhãn hàng của công ty này bị người tiêu dùng tẩy chay… Thế mà không hiểu sao trường vẫn sử dụng sản phẩm của họ hơn 1 năm trời, đến tháng 10/2015 vẫn còn sử dụng. Làm như vậy thì trường xem nhẹ sức khỏe con em của chúng tôi quá…”.
Còn phụ huynh N.V.T phản ánh: “Mọi chi phí ăn uống cho các cháu đều do phụ huynh đóng góp. Việc tổ chức cho các cháu uống sữa là điều cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi cần được nhà trường giải thích về loại thực phẩm bổ sung Nutridgold hiện đang cho các cháu sử dụng. Cần làm rõ thành phần, hàm lượng các chất bổ sung; công thức pha chế và liều lượng uống; nguồn gốc xuất xứ sản phẩm…”. Giải thích về nguyện vọng của mình, theo phụ huynh N.T.V cho biết: “Chúng tôi nghi ngờ thực phẩm bổ sung Nutridgold cũng không đảm bảo chất lượng. Hơn nữa, theo tôi thì thực phẩm bổ sung chỉ dành cho những trẻ suy dinh dưỡng, hoặc thiếu hụt một hoặc một số vi chất dinh dưỡng nào đó, khi uống phải theo đơn hướng dẫn của bác sĩ và cũng chỉ uống trong một khoảng thời gian có hạn định…”.
Cần kiểm nghiệm chất lượng sữa
Làm việc với Trường Mầm non Thị trấn Tân Kỳ thì hiện trường còn lưu giữ đầy đủ hồ sơ, hợp đồng cung ứng các loại sản phẩm Frisure GoldaA+ và Nutridgold (gồm catalog giới thiệu sản phẩm; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của Cục ATTP; kết quả phân tích sản phẩm; hợp đồng…). Theo bà Đào Thị Thúy Hằng - Hiệu trưởng nhà trường, từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015, nhà trường sử dụng sản phẩm Frisure GoldaA+  do Công ty CP SX-TM thực phẩm Miền Đông sản xuất. Sản phẩm này do Phòng GD&ĐT huyện Tân Kỳ giới thiệu tại một cuộc họp, trường nào thấy phù hợp thì ký hợp đồng cung ứng. Qua hồ sơ, thấy họ đầy đủ giấy tờ theo quy định nên đã ký hợp đồng.
Về việc phản ánh của phụ huynh, bà Hằng trao đổi: “Tròn 1 năm sử dụng thì thấy không có vấn đề gì. Thời gian qua, một số phụ huynh và giáo viên đọc thông tin trên mạng rồi cho rằng sản phẩm của Công ty CP SX-TM thực phẩm Miền Đông kém chất lượng; bên cạnh đó, công ty này chiết khấu khủng, tới trên 40% cho trường… Trước những ý kiến đó, trường đã dừng sử dụng sản phẩm Frisure GoldaA+. Vì phải đảm bảo cho các cháu mỗi tuần một bữa sữa, vậy nên chúng tôi đã tìm hiểu các trường bạn trên địa bàn và biết đến sữa Nutridgold của Công ty TNHH tư vấn dinh dưỡng Nutrikid Việt Nam. Qua tìm hiểu thì thấy công ty này đầy đủ giấy tờ theo quy định, giá cả phù hợp nên đã ký hợp đồng cung ứng dùng thử trong 1 tháng (từ 20/10 - 20/11/2015). Thế nhưng phụ huynh vẫn không đồng tình, cho rằng nhà trường vẫn đang sử dụng sản phẩm cũ…”.
2
Lãnh đạo Trường Mầm non Thị trấn Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ) trao đổi thông tin với phóng viên Báo Nghệ An.
Lãnh đạo Trường Mầm non Thị trấn Tân Kỳ lý giải như vậy nhưng qua tìm hiểu thì những nghi ngại của phụ huynh là có cơ sở. Vào giữa tháng 8/2014, rất nhiều tờ báo có uy tín phía Nam như Tuổi trẻ, Người lao động… đã có những bài viết chỉ trích công ty CP SX-TM thực phẩm Miền Đông (“Sữa dỏm vào trường học” ngày 18/8/2014 của Tuổi trẻ; “Sữa kém chất lượng tấn công trường mầm non” ngày 18/8 của Người lao động…). Theo đó, các tờ báo này khẳng định công ty CP SX-TM thực phẩm Miền Đông đã có nhiều chiêu lừa người tiêu dùng; thông tin không đúng sự thật về sản phẩm (là thực phẩm bổ sung chứ không phải là sữa); “Ngày 14/8, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang đã công bố kết quả kiểm nghiệm sản phẩm dinh dưỡng cao cấp US - Sure nguyên kem loại lon 900 gam sản xuất ngày 13/12/2013 và sản phẩm US - Sure phát triển chiều cao sản xuất ngày 10/4/2014 của Công ty CP SX-TM thực phẩm Miền Đông (Bình Tân, TP.HCM) không đạt chất lượng”. 
Đầu tháng 10/2014, nhiều tờ báo trên toàn quốc thông tin, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ban hành quyết định về việc thu hồi hiệu lực Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm và đình chỉ hoàn toàn việc lưu hành của 4 sản phẩm sữa nguyên kem Công ty TNHH SX-TM Thực phẩm Miền Đông từ ngày 6/10.
Qua xem mẫu sản phẩm sữa Nutridgold của Công ty TNHH tư vấn dinh dưỡng Nutrikid ở Trường mầm non Thị trấn Tân Kỳ thì thấy, loại sản phẩm bột được đóng gói trong bao thiếc không phải là sữa mà là thực phẩm bổ sung. Trao đổi với lãnh đạo trường mầm non, bà Đào Thị Thúy Hằng vẫn khẳng định đây là sữa. Phải đến khi xem hàng chữ nhỏ li ti “thực phẩm bổ sung” trên mép bao bì, bà mới công nhận điều này… 
Ông Phạm Tân Phương, Phó phòng Giáo dục huyện Tân Kỳ cho biết, bản thân ông cũng có những băn khoăn về chất lượng sữa đang được sử dụng ở Trường Mầm non Thị trấn. Huyện Tân Kỳ có 24 trường mầm non, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của ngành, các trường đã nâng tiền ăn hàng ngày của các cháu lên từ 13.000 - 15.000 đồng, tuy nhiên mức đó vẫn còn thấp, không đủ để sử dụng các loại sữa cao cấp. Về các loại lương thực, thực phẩm và sữa sử dụng trong các trường mầm non, chỉ đạo chung của phòng là phải công khai minh bạch và có sự thống nhất với phụ huynh. Đối với sữa, phải có các loại hồ sơ đảm bảo tính pháp lý; chứng minh được nguồn gốc, chất lượng… Cũng theo ông Phương: “Thực tế cho thấy, để xác định sữa có thực sự đảm bảo chất lượng hay không rất khó. Tôi cũng đang nghi ngờ không biết 2 loại sản phẩm Frisure GoldaA+ và Nutridgold có phải do một công ty sản xuất hay không…?!!!”.
Điều ông Phó phòng Giáo dục huyện Tân Kỳ nói quả không sai, để xác định các sản phẩm Frisure GoldaA+ và Nutridgold có đảm bảo chất lượng hay không thì phải lấy mẫu đi kiểm nghiệm. Tuy nhiên, việc Trường mầm non Thị trấn Tân Kỳ sử dụng thực phẩm dinh dưỡng của một cơ sở đã từng bị báo chí chỉ trích, bị đình chỉ thì những lo lắng của phụ huynh là hiển nhiên. Hơn thế, vấn đề phụ huynh đã nêu ra cần được xem là sự cảnh báo cần thiết. Vì vậy, Trường Mầm non Thị trấn Tân Kỳ cần tạm dừng việc sử dụng thực phẩm bổ sung Nutridgold để làm rõ về chất lượng sản phẩm; và cần thông qua phụ huynh toàn trường để có sự thống nhất trong việc sử dụng. Từ sự việc ở Trường Mầm non Thị trấn Tân Kỳ, ngành giáo dục và các ngành chức năng cần quan tâm kiểm tra đầu vào của thực phẩm nói chung, sản phẩm sữa (hoặc chất dinh dưỡng từ sữa) nói riêng được sử dụng ở các trường mầm non, đặc biệt là tại địa bàn miền núi, vùng xa trung tâm là nơi dễ bị những đối tượng làm ăn không lành mạnh lợi dụng.
Nhóm PV

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.