Cần nâng cao ý thức của cộng đồng

(Baonghean) - Khu du lịch biển Diễn Thành, xã Diễn Thành (Diễn Châu) đang vào dịp cao điểm của mùa du lịch hè. Với cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khá bài bản, hải sản phong phú, nơi đây đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, vấn đề xử lý môi trường ở bãi biển chưa được giải quyết triệt để đang phần nào làm mất tính cạnh tranh của điểm du lịch này.

Bãi biển Diễn Thành được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và đưa vào khai thác theo quy mô du lịch khoảng 10 năm trở lại đây. Với lượng khách du lịch tìm về ngày càng nhiều, nhất là vào dịp hè, cùng với sinh hoạt của nhân dân trong xã nên ngay từ đầu vấn đề xử lý môi trường đã được chính quyền xã Diễn Thành và huyện Diễn Châu đặt ra để giữ gìn vệ sinh môi trường biển, phục vụ hoạt động du lịch.

Hiện nay, theo thông tin từ UBND xã Diễn Thành, xã đã triển khai đề án xử lý rác thải bằng cách giao cho HTX Tiến Thành thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt cho 11 xóm với số lượng 2.240 hộ trên tổng số 11.526 khẩu. Theo đó, mỗi hộ đóng 8.000 đồng mỗi tháng để HTX có kinh phí hoạt động và tiến hành thu gom, xử lý rác thải. Bên cạnh đó, UBND xã Diễn Thành đã thành lập Ban Quản lý khu du lịch bãi biển Diễn Thành, trong đó có thành lập tổ thu gom rác thải dọc bãi biển. Toàn bộ rác thải được tập kết về 3 bãi rác được xã thành lập tại các xóm 3, xóm 4 và xóm 11 và được HTX Tiến Thành tiến hành phơi đốt, phun chế phẩm chống ruồi nhặng.

Bà Lê Thị Hương – Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Thành cho biết: “Rác thải từ bãi biển Diễn Thành được thu gom về xử lý tại bãi rác thuộc xóm 11 có diện tích 1.200m2. Vừa qua, do lượng rác quá nhiều nên đã gây quá tải nên UBND xã đã mở rộng bãi rác thêm 1.000m2”.

                        Rác thải chưa được thu gom ở bãi biển Diễn Thành.

Tuy nhiên, những nỗ lực của chính quyền địa phương vẫn chưa giải quyết được triệt để lượng rác thải tại bãi biển Diễn Thành. Sáng 30/5, quan sát trực tiếp tại bãi biển này, chúng tôi vẫn thấy tình trạng rác thải nằm dọc bãi biển. Tại nhiều điểm, rác được thu gom lại các hố cát ngay tại bãi biển để đốt.

Anh Cao Bá Chinh – chủ nhà hàng Chinh Huyền kinh doanh ở bãi biển Diễn Thành cho biết: “Kinh doanh dịch vụ ở khu du lịch nên mình muốn bãi biển được sạch để thu hút du khách. Nhưng lượng rác từ sông Bùng đổ ra cửa biển nhiều nên cũng bị ảnh hưởng không ít. Khách về tắm biển cũng phản ánh tình trạng rác thải, bèo tây và nước biển bị đục. Chúng tôi thường xuyên kết hợp với đội vệ sinh môi trường để dọn rác ở phần bãi biển trước quán nhưng nhiều khi làm không xuể”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân của tình trạng trên do bãi biển Diễn Thành nằm cạnh cửa lạch Vạn – điểm cuối cùng của sông Bùng đổ ra biển Đông nên lượng rác thải từ các địa phương sinh sống dọc theo sông Bùng và bèo tây vẫn thường theo nước cuốn ra biển, mỗi khi bara Diễn Thành và bara Diễn Ngọc mở xả nước, lại bị sóng đánh ngược trở lại vào bãi biển.

Trao đổi với chúng tôi về biện pháp xử lý triệt để tình trạng trên, bà Lê Thị Hương – Phó Chủ tịch xã Diễn Thành kiến nghị: “Xã mong muốn cấp trên quan tâm nạo vét sông Bùng và có biện pháp xử lý bèo tây, đặc biệt cần có giải pháp để người dân sinh sống dọc sông Bùng đảm bảo vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi ra sông nhằm đảm bảo môi trường tại cửa biển. Bên cạnh đó, xã cũng kiến nghị huyện hỗ trợ cho xã một xe chở rác để phục vụ công tác vận chuyển rác thải vốn đang gặp nhiều khó khăn”.

Như vậy, để giải quyết vấn đề rác thải ở bãi biển Diễn Thành, trách nhiệm không chỉ thuộc về xã Diễn Thành mà còn liên quan đến nhiều địa phương nằm dọc theo sông Bùng. Hiện nay, huyện Diễn Châu đang triển khai đề án: “Nhân rộng mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải vệ sinh môi trường tại địa bàn huyện”, qua đó có liên quan đến việc thu gom, xử lý rác thải các xã dọc sông Bùng. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường ở một số địa phương còn hạn chế, do vậy, tình trạng xả rác thải bừa bãi ở một số nơi như cầu, cống, kênh, mương, đê sông, đê biển, nơi giáp ranh giữa các xã, trong đó đáng chú ý là các xã, các xóm, hộ dân sống dọc sông Bùng… vẫn còn xẩy ra, chưa được xử lý triệt để.

Ông Ngô Đình Tưu – Phó Trưởng phòng TN – MT huyện Diễn Châu cho biết: Khu du lịch biển Diễn Thành là một trong những điểm du lịch quan trọng của Diễn Châu nên huyện rất quan tâm công tác chỉ đạo địa phương thu gom, xử lý rác thải tại chỗ. Còn vấn đề xử lý dứt điểm lượng rác theo sông Bùng đổ ra cửa biển ở Diễn Thành thì cần quá trình lâu dài thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân sinh sống dọc sông Bùng”.

Như vậy, để khu du lịch biển Diễn Thành trở thành địa chỉ du lịch thực sự hấp dẫn, ngoài nỗ lực của chính quyền sở tại thì việc thực hiện Đề án: “Nhân rộng mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải vệ sinh môi trường tại địa bàn huyện” cần được huyện Diễn Châu thực hiện đồng bộ, đặc biệt cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cư dân nói chung và người dân sinh sống dọc sông Bùng nói riêng.

Phước Anh

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.