Cân nhắc khi thi vào các trường Công an

(Baonghean) - Ở nước ta, hàng năm có hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội. Nhưng sự thật trong số đó có nhiều kỹ sư, cử nhân thất nghiệp hoặc làm trái ngành, trái nghề, trong khi đó, học ngành Công an, Quân đội đầu ra không phải lo.
Đó là lý do khiến những ngành này thành ngành “hót” và nó càng “hót” hơn khi mới đây Bộ Công an hạ tiêu chuẩn sơ tuyển. Nhiều học sinh đang học lớp 12 dù có học lực trung bình, kể cả cận thị cũng nộp hồ sơ dự tuyển. Thực trạng đó khiến nhiều người, kể cả những người trong ngành Công an băn khoăn, ái ngại. Nếu như năm ngoái với tiêu chuẩn sơ tuyển không thay đổi mấy so với năm 2012 thì toàn quốc đã có đến 62.510 thí sinh dự thi vào các trường Công an. 
Dự thi vào khối trường công an bắt buộc phải qua sơ tuyển. Ảnh minh họa: dantri
Dự thi vào khối trường công an bắt buộc phải qua sơ tuyển. Ảnh minh họa: dantri
Kết quả điểm chuẩn của một số ngành thuộc các trường Công an lên tới 27 điểm. Năm nay, các trường Công an vẫn thi 3 chung cùng với Bộ Giáo dục và đào tạo, mỗi môn phải đạt 8 đến 9 điểm thì thí sinh mới có cơ hội “lọt sàng”. Nhiều em vẫn không lấy đó là thông tin tham khảo mà chỉ nghĩ rằng: Học ngành Công an không mất học phí, không mất tiền ăn, ở; ra trường có việc làm ngay với thu nhập tương đối và “oai”. Câu hỏi đặt ra là mấy % thí sinh dự thi được như vậy? Cơ hội nào cho học sinh có học lực trung bình? Ngoài ra, chỉ tính tiền hồ sơ thì mỗi em phải bỏ ra 270.000 đồng. Đặc biệt, một số em bị các tật về mắt thì sau khi sơ tuyển phải đi tia với kinh phí không nhỏ là 14,5 triệu đồng.
Chứng kiến cảnh sơ tuyển tại Công an TP Vinh mới thấy ngành Công an đang “hút” học sinh. Vì sức hút của ngành Công an khiến tiêu cực đã xảy ra. Ngày 2/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, truy tố 7 bị can trong đường dây thi hộ vào trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND về tội làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức. Cầm đầu đường dây này là  Nguyễn Văn Phượng (Hải Dương), ngoài ra còn có các đối tượng Nguyễn Thị Hoà (sinh năm 1967, trú tại Vinh, Nghệ An), Lê Quang Báu (sinh năm 1954, trú ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh).
Đường dây này đã tổ chức thi hộ trót lọt 5 trường hợp năm 2012 và 14 trường hợp năm 2013 với thủ đoạn hết sức tinh vi: cho thí sinh thi hộ ăn ở tập trung và “diễn” thử, chọn người thi hộ có khuôn hình với người có nhu cầu, photoshop ảnh cho gần giống, thí sinh được thi hộ phải rời khỏi địa phương ngày dự thi và tập viết giống chữ người đang đi thi hộ… Kinh phí cho một trường hợp là từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng và có thể cao hơn nếu qua nhiều “cò”. “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, thủ đoạn dù có tinh vi nhưng không qua mặt được cơ quan chức năng. Người coi thường pháp luật thì bị truy tố và chờ phán quyết của toà án. Thí sinh được thi hộ đang học ở các trường Công an đã nhận quyết định buộc thôi học: mất tiền, mất thời gian và mất nhiều thứ. 
Thông tin trên khiến những học sinh và phụ huynh muốn con em mình vào trường Công an nhờ “quan hệ” phải giật mình.
Các trường THPT cũng đã tổ chức các kỳ thi thử ĐH cho học sinh lớp 12, các em chỉ cần lấy kết quả này cộng với kết quả học tập 3 môn thuộc khối thi 3 năm THPT thì sẽ đoán được điểm chuẩn của mình, từ đó mà lựa chọn trường, ngành phù hợp với học lực. Ngoài ra phải tính đến phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu xã hội 4 năm sau. Không nên chạy theo đám đông trong việc chọn trường, chọn ngành, chọn nghề.
Nguyễn Lương Ngọc 
Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.