Cần sớm giải quyết vướng mắc liên quan đến việc khai thác mỏ đá Rú Dài

(Baonghean) Năm 2006 và năm 2010, Công  ty Cổ phần Lâm Lộc được UBND tỉnh 2 lần cấp phép khai thác mỏ đá Rú Dài với diện tích khai thác 17,8 ha trong thời hạn 30 năm. Quá trình khai thác mỏ đá, công ty CP Lâm Lộc đã tạo thêm việc làm cho một số bà con địa phương, khắc phục một số hậu quả do việc khai thác đá gây ra cho các hộ bị thiệt hại.

Tuy nhiên, công ty đã vi phạm quy định về an toàn lao động, về môi trường và một số vi phạm khác nên UBND huyện Nghi Lộc ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động từ tháng 4/2011. Từ đó đến nay, dù công ty đã khắc phục một số hậu quả, cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ một số kiến nghị của bà con nhưng những bức xúc của nhiều người dân ở địa phương đối với Cty Công ty Lâm Lộc vẫn còn rất căng thẳng.

Ông Nguyễn Văn Lam, trưởng xóm 19 cho chúng tôi biết: Việc khai thác mỏ đá Rú Dài khiến xóm 19 có trên 20 hộ và 5 đến 6 hộ ở xóm 18 bị ảnh hưởng nặng nề. Tiếng mìn phá đá nổ quá lớn gây chấn động làm nhà cửa hư hỏng, nguồn nước giếng của những hộ gần mỏ không dùng được, đường sá, cầu bị hư hại. Không khí trong  xóm bị ô nhiễm nặng nề vì bụi bặm, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ của người dân, nhất là người già, trẻ em. Việc học tại nhà của học sinh bị ảnh hưởng lớn do tiếng máy xay đá gây ra suốt cả ngày cho đến 9,10 giờ đêm. Bức xúc của người dân còn tăng thêm khi một số diện tích đất trồng trọt gần mỏ đá bị vùi lấp.  Đặc biệt, vào năm 2009, có 1 nam thanh niên chết tại chỗ vì đá văng phải trong khi anh này đang làm việc trong vườn. Trước đó, còn có 1 người đã bị xe chở đá cán chết trên đường đi làm.

Nỗi bức xúc của người dân xóm 19 xã Nghi Lâm khi nói về nạn khai thác đá ở Rú Dài.

Ông Lam còn cho biết, trong quá trình hoạt động, nhất là từ tháng 4/2011 đến nay, Công ty CP Lâm Lộc đã có những động thái tích cực như tổ chức đền bù những thiệt hại về hoa màu, khôi phục và tiến hành rải nhựa hơn 1 km đường, cấp nước cho 4 hộ dân bị ô nhiễm nguồn nước và đưa ra nhiều lời hứa khác nếu được hoạt động trở lại. Đồng thời, xóm đã tổ chức một số cuộc đối thoại giữa người dân với đại diện công ty và lãnh đạo UBND huyện, xã về dự; lãnh đạo tỉnh cũng đã mấy lần gặp dân tại trụ sở tiếp dân của UBND tỉnh nhưng vẫn chưa làm nhiều người dân địa phương vừa lòng. 

Theo những người dân từng tham gia ký vào đơn khiếu nại cũng như trực tiếp đến khiếu nại ở các cấp chính quyền, nguyên nhân là do Công ty CP Lâm Lộc khai thác đá không đúng với thiết kế đã được phê duyệt. Khu vực chế biến không bảo đảm khoảng cách an toàn, chưa ký hợp đồng thuê đất; chấp hành pháp luật về lao động và quản lý, sử dụng vật liệu nổ chưa bảo đảm. 

Trả lời cơ quan báo chí, ông Trịnh Xuân Giáo - Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết, từ tháng 4/2011, công ty đã ngừng hoạt động khai thác để khắc phục hậu quả theo kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh thành lập.  Trong thời gian chờ được hoạt động trở lại, Công ty CP Lâm Lộc đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để khắc phục hậu quả do việc khai thác đá gây ra như làm lại đường, đền bù thiệt hại... Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương cho rằng, đền bù như vậy là chưa thoả đáng. Hiện nay, do bị người dân “cấm vận” nên công ty không thể vận chuyển hàng trăm nghìn mét khối đá xay ra thị trường để thu hồi phần nào số vốn bỏ ra; các thiết bị máy móc dùng cho việc khai thác hơn 1 năm không được vận hành đã hư hại nhiều. Trong khi đó, mỗi khi công ty cho nổ máy để bảo dưỡng thì nhiều người lại vác dao, gậy gộc ra ngăn cản... 

Hàng trăm nghìn mét khối đá thành phẩm ở Rú Dài (Nghi Lâm, Nghi Lộc) đang bị người dân địa phương  giữ.

Trong buổi tiếp dân xóm 18,19 xã Nghi Lâm vào ngày 16/7/2012, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền đã yêu cầu các cơ quan chức năng sớm kết luận về những hiện tượng như ô nhiễm nguồn nước, nứt tường nhà dân, làm rõ vụ mất trộm kíp mìn tại mỏ đá… đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  yêu cầu Công ty CP Lâm Lộc phải chấp hành đầy đủ mọi quy định của Nhà nước, từ thiết kế cho đến tổ chức hoạt động khai thác, vận chuyển tại mỏ đá Rú Dài, tiếp tục khắc phục hậu quả do khai thác đá gây ra như đã hứa trước dân. Nếu bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định của Nhà nước thì công ty được phép tiếp tục hoạt động; nếu không, sẽ bị đình chỉ vô thời hạn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bà con cần phải bình tĩnh, tuân thủ pháp luật, chấp hành đúng Luật Khiếu nại tố cáo, tránh những hành động làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn cũng như đến lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Đề nghị các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, nhằm giải quyết nhanh chóng mâu thuẫn kéo dài giữa một số bà con xóm 18,19 xã Nghi Lâm (Nghi Lộc) với Công ty CP Lâm Lộc hợp tình hợp lý, vừa để người dân địa phương yên tâm làm ăn, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất, kinh doanh.

Việt Long

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.