Cận Tết, Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo quyết liệt ngăn chặn tội phạm mua bán người

(Baonghean.vn) - Nghệ An được Chính phủ, Bộ Công an xác định là địa phương trọng điểm về tội phạm mua bán người. Vì vậy, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ban, ngành, địa phương, đơn vị các cấp tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp ngăn chặn hiệu quả thực trạng này.

Ngày 21/1/2020, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ban hành văn bản số 5417-CV/TU yêu cầu ban cán sự đảng, đảng đoàn, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An tuy được kìm giữ nhưng còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Nghệ An vẫn được Chính phủ, Bộ Công an xác định là một trong những địa phương trọng điểm về tội phạm mua bán người của cả nước. Hoạt động mua bán người không chỉ xảy ra trong nội địa mà còn được bán sang nước ngoài (chủ yếu là bán Trung Quốc và các nước Châu Âu) núp bóng dưới các hình thức như: Xuất khẩu lao động, môi giới hôn nhân, du học... nhưng thực chất là để bóc lột sức lao động, làm nô lệ tình dục, mua bán bào thai, mua bán nội tạng người.

Câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới bản Bắc Sơn (xã Môn Sơn, Con Cuông) tổ chức sinh hoạt chuyên đề phòng chống tội phạm mua bán người. Ảnh: Hùng Phong
Câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới bản Bắc Sơn (xã Môn Sơn, Con Cuông) tổ chức sinh hoạt chuyên đề phòng chống tội phạm mua bán người. Ảnh: Hùng Phong
Trước tình hình trên, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống mua bán người trên địa bàn. Trong đó, đẩy mạnh, đa dạng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống mua bán người.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; các trung tâm môi giới hôn nhân, giới thiệu việc làm, đưa người đi du học hoặc xuất khẩu lao động làm việc tại nước ngoài... nhằm hạn chế nguyên nhân, điều kiện, sơ hở để tội phạm mua bán người lợi dụng hoạt động.
Công an Kỳ Sơn khởi tố một bị can vụ bán phụ nữ mang thai lấy 140 triệu đồng
Công an Kỳ Sơn khởi tố một bị can vụ bán phụ nữ mang thai lấy 140 triệu đồng

Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh bắt giữ, điều tra, xử lý nghiêm tội phạm mua bán người gắn với làm tốt công tác tiếp nhận nạn nhân và hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân bị mua bán khi trở về địa phương, tạo điều kiện để nạn nhân sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong nước và hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người, nhất là công tác giải cứu, bảo hộ công dân Việt Nam người Nghệ An là nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài; hỗ trợ đưa nạn nhân về nước.

2 mẹ con của một phụ nữ ở Nghệ An được giải cứu sau 6 năm bị bán sang Trung Quốc
2 mẹ con của một phụ nữ ở Nghệ An được giải cứu sau 6 năm bị bán sang Trung Quốc

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, thu hút lao động tại địa phương, nhất là các địa bàn trọng điểm về mua bán người. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề về phòng, chống mua bán người và tiến hành giám sát thường xuyên việc thực hiện nghị quyết đảm bảo hiệu quả./.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.