Cần tuyên truyền tạo sự đồng thuận

22/11/2013 16:07

(Baonghean) - Ngày 13/9/2013, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 1468/ CV- Tg.ĐMDN về việc chuyển Công ty TNHH một thành viên (MTV) NN Sông Con thành Công ty TNHH 2 thành viên với sự góp vốn của Công ty CP mía đường Sông Con. Đây là kết quả từ đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An ngày 12/8/2013 sau khi xem xét hiệu quả sản xuất kinh doanh của hai công ty này trên vùng đất Tân Kỳ, nhằm mục đích khai thác tốt hơn tiềm năng đất đai, vốn, tài sản của nhà nước và người lao động.

Nông trường Sông Con (tiền thân của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Sông Con) là đơn vị đi đầu trong việc khai hoang phục hóa, chinh phục rừng thiêng nước độc, mở mang cho đất đồi, đất bãi trù phú. Nơi đây hiện có hơn 1000 ha cao su, 380 ha mía, ngoài ra còn cam, ngô, lúa, vườn rừng. Từ khi đưa được cây cao su vào, đời sống công nhân và người lao động Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Sông Con (sau đây gọi tắt là Công ty NN Sông Con) có nhiều khởi sắc, dần đi vào ổn định. Thế nhưng, hiệu quả đó cũng chưa bền vững bởi nhiều gia đình không có cao su.

Đánh giá của UBND tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 5584/ Ttr- UBND tỉnh ngày 12/8/2013 trình Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: “Công ty TNHH MTV NN Sông Con là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, tiền thân là Nông trường Sông Con, trực thuộc Sở NN và PTNT tỉnh Nghệ An. Hiện nay công ty đang được giao quản lý và sử dụng tổng diện tích tự nhiên là 2.021 ha đất với cơ cấu 4 loại cây trồng chính là cao su, mía, ngô, lúa. Qui mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, máy móc thiết bị lạc hậu, cơ sở vật chất kỹ thuật thiếu đồng bộ, vốn ít, không có khả năng đầu tư đổi mới công nghệ phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường. Hiệu quả chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế hiện có”.

Vườn cao su của Công ty TNHH MTV NN Sông Con.
Vườn cao su của Công ty TNHH MTV NN Sông Con.

Trong khi đó, Công ty CP mía đường Sông Con có tổng tài sản 375 tỷ đồng, tổng số lao động 387 người, có hơn 8.600 hộ trồng mía cho công ty, nhu cầu nguyên liệu mía phục vụ sản xuất từ 550.000 đến 600.000 tấn mía/ngày và đang trong quá trình thực hiện dự án nâng công suất nhà máy lên 5000 tấn mía/ngày. Mục đích của việc chuyển Công ty Nông nghiệp Sông Con thành Công ty TNHH 2 TV với sự góp vốn của Công ty CP mía đường Sông Con sẽ giúp sử dụng hiệu quả diện tích đất hiện có của Công ty NN Sông Con, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn chế biến thực phẩm với trồng trọt, ổn định vùng sản xuất nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm đường. Đồng thời phát huy được những thế mạnh của Công ty CP mía đường Sông Con về năng lực tài chính, công nghệ và thị trường trong và ngoài nước…

Lý do chuyển đổi đã khá rõ nhưng lãnh đạo và CBCNV Công ty NN Sông Con không nhất trí, gửi Công văn kiến nghị đến nhiều cấp, đề nghị giữ nguyên hoặc từng bước tiến hành cổ phần hóa công ty.

Ông Hồ Sỹ Nguyên - Chủ tịch UBND xã Tân Phú - một trong 2 xã quản lý hành chính Công ty NN Sông Con cho biết: “Chính quyền thống nhất về mặt chủ trương chuyển đổi, tuy nhiên công ty và người lao động trên địa bàn không nhất trí về quy trình thực hiện. Hiện nay, tài sản của Công ty NN Sông Con không chỉ là đất đai của Nhà nước mà còn nhiều tỷ đồng từ hơn 1.000 ha cao su trên địa bàn do người dân đầu tư, vì vậy, cần để người lao động có tiếng nói tham gia. Huyện ủy Tân Kỳ đã có văn bản đề nghị Đảng ủy xã Tân Phú và Đảng ủy xã Tân Long, Đảng ủy Công ty NN Sông Con phối hợp triển khai vận động nhân dân trên địa bàn xã thực hiện chuyển đổi theo chủ trương của Thủ tướng và UBND tỉnh. Nhưng xã chưa biết phương án chuyển đổi thế nào để tuyên truyền vận động với người dân”.

Trồng ớt công nghệ cao ở Tân Long (Tân Kỳ).
Trồng ớt công nghệ cao ở Tân Long (Tân Kỳ).

Còn Bí thư Đảng ủy xã Tân Long - ông Lưu Quang Dũng cho biết: “Người lao động trên địa bàn chưa đồng thuận với chủ trương chuyển đổi bởi chưa được biết, chưa được bàn về quyền lợi sau khi chuyển đổi. Người dân băn khoăn phương án sau chuyển đổi sẽ thế nào, hiện nay một ha cao su chuyển nhượng trên thị trường cũng có giá 150 triệu đồng - 200 triệu đồng. Vì vậy xã có kiến nghị với cấp trên họp CBCNV của công ty để nói cho rõ chủ trương, Luật Doanh nghiệp, qui chế, giúp người lao động hiểu và đi đến đồng thuận.

Qua đây xã cũng có đề nghị: Công ty mía đường Sông Con chỉ nên góp vốn trên diện tích luân canh trồng mía, không nên góp vốn vào vườn cây, vườn rừng của người dân.” Bí thư Đảng ủy xã Tân Long còn cho biết thêm: “Riêng tại Tân Long này, năm ngoái thì nghe Công ty TH lấy, năm kia thì dành đất cho dự án nhà máy xi măng Tân Kỳ nhưng rồi không triển khai, người dân vì vậy cũng không yên ổn làm ăn”.

Đi vào những vườn cao su, vườn cam của công nhân và người nhận khoán của Công ty NN Sông Con thấy rằng, quả là cao su cho hiệu quả. Trên đồi của xóm Tân Thắng – Tân Long, cao su bạt ngàn, đường giao thông người dân đầu tư đi lại thuận lợi. Gia đình anh Bạch Văn Hải nhận 1 ha đất trồng cao su của Công ty NN Sông Con, ba thế hệ làm công nhân cho công ty, đến nay đời sống ổn định, 1 tháng thu nhập từ cao su cũng được 7 triệu đồng, khi mủ cao su tăng thì còn được 15 triệu đồng/tháng.

Dẫn tôi vào vườn cao su của mình, anh Nguyễn Văn Khương - công nhân Công ty NN Sông Con cho biết: Gia đình trồng được 720 cây cao su từ năm 1996 trên tổng diện tích 1,3 ha, cơn bão số 10 (năm 2010) đã làm gãy đổ chỉ còn 380 cây, thế nhưng từ 380 cây này thu nhập 1 tháng của gia đình anh cũng đạt 7 triệu đồng, đủ nuôi con ăn học. Vườn cây có thể khai thác 20 năm nữa, anh không muốn chặt đi để trồng mía theo chủ trương chuyển đổi mà anh nghe nói.

Theo đơn kiến nghị của Đội trưởng Đội sản xuất đội Thái Yên thuộc Công ty TNHH 1TV NN Sông Con thì: “Vốn, tài sản có trên đất như vườn cây, rừng, các công trình phụ trợ, thiết bị phục vụ sản xuất và nuôi trồng thủy sản thuộc quyền sở hữu của các hộ hợp đồng sử dụng đất, không ai có quyền định đoạt tài sản đó khi không có sự đồng ý của chủ sở hữu (hộ hợp đồng). Vì vậy mà các hộ không chấp nhận việc góp vốn tài sản có trên đất để thực hiện chuyển đổi nói trên”.

Cao su là vậy, còn những nơi trồng ngô (hơn 400 ha), lúa (hơn 200 ha), sắn… thì hiệu quả không cao. Công ty NN Sông Con hiện có 380 ha mía tại Tân Phú, Tân Long, năng suất mía ở đây đạt 64 tấn/ha (năm 2012), do thị trường cây mía vài năm gần đây biến động, diện tích mía của Công ty NN Sông Con cầm chừng, người dân không chú trọng chăm sóc, năng suất có xu hướng giảm. Năm 2013, một số diện tích mía bị ngập lụt và cộng với thông tin chuyển đổi doanh nghiệp nên nhiều người ngại không muốn thu hoạch mía. Nhìn chung các cây trồng như mía, ngô, lạc, sắn… người lao động chưa đầu tư khoa học nên hiệu quả chưa cao.

Ông Lê Đình Hoan – GĐ Công ty CP mía đường Sông Con, cho biết: Việc chuyển đổi Công ty Nông nghiệp Sông Con sang Công ty TNHH 2 TV nông công nghiệp Sông Con có sự góp vốn của Công ty CP mía đường Sông Con là phù hợp. Lý do là Công ty mía đường Sông Con đang mở rộng diện tích mía lên 5000 ha tiến tới lên 10.000 ha mía theo qui hoạch của tỉnh và hướng tới mục tiêu thành lập Trung tâm sản xuất mía giống cho toàn tỉnh. Điều này không có nghĩa là Công ty TNHH 2 TV nông công nghiệp Sông Con sẽ chuyển diện tích đất của Công ty NN Sông Con sang trồng mía mà công ty sẽ tôn trọng ý kiến người dân về hiệu quả của cây trồng, cây gì hiệu quả nhất thì người dân sẽ trồng.

Ngày 16/11/2013, làm việc với Huyện ủy Tân Kỳ về vấn đề trên, ông Nguyễn Duy Thủy - Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ cho biết: “Theo tôi, việc chuyển đổi theo mô hình mới là đúng để đưa khoa học công nghệ vào, tăng hiệu quả sản xuất, nhưng cần bàn bạc dân chủ hơn. Huyện ủy đã chỉ đạo các xã và các công ty tuyên truyền vận động người dân thực hiện chủ trương của Nhà nước. Hiện nay người lao động Công ty NN Sông Con đề nghị cổ phần hóa, nhưng không thể cổ phần hóa được vì đất đai thuộc sở hữu của Nhà nước, doanh nghiệp phải thuê đất để sản xuất kinh doanh. Vì vậy, hai công ty cần sớm ngồi lại với nhau để thảo luận phương án cụ thể. Tuy nhiên, tôi được biết lãnh đạo Công ty CP mía đường Sông Con đã hai lần điện thoại mời Công ty NN Sông Con cùng ngồi lại bàn nhưng công ty này chưa nhận lời. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp & PTNT là cơ quan chủ quản cần kiểm tra thực tế để chỉ đạo việc chuyển đổi”.

Hồng Sọc

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Cần tuyên truyền tạo sự đồng thuận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO