Cần vận dụng tốt các cơ chế chính sách nhằm giảm nghèo nhanh

21/10/2013 17:23

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện Nghị quyết 319/2010/NQ-HĐND tỉnh, ngày 10/7/2010 của HĐND tỉnh về một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết 30a tại huyện Quỳ Châu, chiều 21/10, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã có cuộc làm việc với UBND huyện Quỳ Châu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại cuộc làm việc
Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại cuộc làm việc

Quỳ Châu là huyện miền núi cao, địa bàn rộng, trình độ dân trí thấp; tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm 48,24%, trong đó trừ thị trấn còn ở 11 xã tỷ lệ hộ nghèo chiếm 51,65%. Với điều kiện khó khăn như vậy, việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 319 đã thực sự tạo cơ hội, điều kiện hỗ trợ địa phương xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong 6 nội dung chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 319 của HĐND tỉnh, trên địa bàn huyện Quỳ Châu mới chỉ thực hiện 3 nội dung, đó là hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng; khai hoang, phục hóa; luân chuyển, tăng cường cán bộ và thu hút trí thức trẻ về làm việc tại các xã. Từ năm 2011 đến tháng 9/2013, toàn huyện có 1.185 hộ được hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng; 828 hộ được hỗ trợ khai hoang, phục hóa với số tiền hỗ trợ gần 3,5 tỷ đồng.

Công tác thu hút trí thức trẻ về xã được huyện chỉ đạo thực hiện, đã có 11 trí thức trẻ về công tác tại 11 xã; tăng cường 3 cán bộ huyện về làm việc tại xã, với số kinh phí 51 triệu đồng. Tuy nhiên, ở Quỳ Châu hiện nay nhu cầu cần hỗ trợ nhiều hơn nguồn kinh phí được hỗ trợ, gây khó khăn cho việc bình xét. Năng lực cán bộ cấp xã còn hạn chế nên việc thực hiện các nội dung chính sách đang giao cho các đơn vị sự nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư nên việc nắm bắt cũng như việc triển khai chính sách ở cấp xã còn hạn chế. Việc thực hiện các chính sách giao đất để trồng rừng và giao rừng để sản xuất; hỗ trợ xuất khẩu lao động; chính sách khuyến khích đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ chưa thực hiện được.

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận những cố gắng của huyện trong việc đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng chí cũng đề nghị huyện cần vận dụng tốt các cơ chế chính sách trong Nghị quyết 319; lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách có trên địa bàn nhằm xóa nghèo nhanh. Quan tâm kiện toàn ban chỉ đạo, phân công rõ địa bàn, nội dung; tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các ngành, cơ sở, trong đó chú trong nâng cao trách nhiệm của cấp xã. Trong quá trình thực hiện chính sách chú ý bình xét đối tượng hỗ trợ đúng, đủ, đảm bảo công bằng, công khai, mịm bạch.

Tin, ảnh: Minh Chi

Cần vận dụng tốt các cơ chế chính sách nhằm giảm nghèo nhanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO