Cấp 5.110 lít hoá chất ICON để tẩm màn chống sốt rét

(Baonghean.vn) - Từ những ngày đầu tháng 4, Trung tâm Phòng chống Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng tỉnh đã chỉ đạo 17/20 Trung tâm y tế huyện, thành, thị xã đồng loạt ra quân tẩm màn bằng hoá chất cho người dân sớm hơn mọi năm nhằm ngăn chặn kịp thời sốt rét có thể xảy ra và bùng phát thành dịch.

Theo đánh giá của Trung tâm Phòng chống sốt rét- ký sinh trùng- côn trùng tỉnh, tình hình sốt rét đang có xu hướng gia tăng: số bệnh nhân SR tăng 2,1%, tỷ lệ ký sinh trùng SR tăng 71%, đặc biệt ký sinh trung sốt rét ngoại lai tăng lên đến 76,7%. Tình hình di dân đang diễn ra phức tạp, nhất là số lao động mang ký sinh trùng sốt rét ngoại lai di chuyển từ Ănggola về là yếu tố nguy cơ cần phải được giám sát đặc biệt. Dự báo tình hình SR có thể có chiều hướng tiếp tục gia tăng.

Đợt này, Trung tâm đã cấp 5.110 lít hoá chất ICON để tẩm màn bảo vệ cho 730.000 người trong toàn tỉnh.

Cấp 5.110 lít hoá chất ICON để tẩm màn chống sốt rét ảnh 1

                              Người dân tự giác mang màn đi tẩm hóa chất

Được biết Đô Lương là một trong những huyện thực hiện tốt chiến dịch phòng chống sốt rét. Hiện huyện đã triển khai chiến dịch tại 8 xã thuộc vùng trọng điểm sốt rét trên địa bàn. Trung tâm y tế dự phòng huyện phối hợp trạm y tế các xã lên kế hoạch tổ chức phân công cán bộ đến từng xóm để hướng dẫn và tẩm màn hóa học cho nhân dân.

Cấp 5.110 lít hoá chất ICON để tẩm màn chống sốt rét ảnh 2

   Cán bộ y tế xã Trù Sơn (Đô Lương) giúp nhân dân tẩm màn.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm y tế dự phòng huyện, ngay từ ngày đầu ra quân (09/04 đến ngày 15/4) tại xã Trù Sơn, Đại Sơn, Mĩ Sơn, Nhân Sơn do làm tốt công tác tuyên truyền nên gần 100% hộ dân đã tự giác đưa màn đến để tẩm chất hóa học chống muỗi sốt rét. Chiến dịch tẩm màn bằng chất hóa học sẽ được trạm y tế các xã còn lại triển khai cho đến hết ngày 30/4.


Cấp 5.110 lít hoá chất ICON để tẩm màn chống sốt rét ảnh 3

                                               Phát quang bờ bụi

Ngoài việc tẩm màn thì các huyện, thành, thị xã còn kết hợp các đoàn thể , thanh niên, phụ nữ, nhà trường, các xóm tổng dọn vệ sinh môi trường, khai thông cống rãnh, phát quang bờ bụi, treo khẩu hiệu tuyên truyền sâu rộng, lồng ghép lấy lam máu, khám và điều trị bệnh nhân sốt rét.


Hoàng Việt

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.